Showbiz Hàn lại dậy sóng bởi loạt scandal tình, tiền

Google News

Thanh lý hợp đồng, tố sếp quấy rối, bị ép ký hợp đồng phẫu thuật thẩm mỹ là những scandal của sao Hàn gây xôn xao dư luận.

Showbiz Hàn vốn không ít chuyện thị phi, từ những vụ cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty giải trí cho đến những vụ hiềm khích giữa các ngôi sao với nhau, hay sự phi lý trong các điều khoản hợp đồng đang ngày một gia tăng.
Đối mặt trước những sự việc trên, những ngôi sao nhạy bén đều sử dụng đến vũ khí duy nhất có thể bảo vệ họ chính là pháp luật. Họ có thể khởi tố các công ty giải trí, lấy lại lẽ phải cũng như quyền lợi cho bản thân. Thế nhưng liệu tất cả các ngôi sao đều thành công với biện pháp trên hay không?
Thực hư scandal người đẹp vòng một bị sếp quấy rối
Sự kiện "biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc" Clara Lee bị quấy rối đang trở thành đề tài nóng trong làng giải trí xứ kim chi. Nữ diễn viên vốn gây chú ý với phong cách hấp dẫn, gương mặt đẹp và lợi thế về hình thể có lẽ không khó để tránh khỏi những scandal liên quan đến sắc đẹp.
Showbiz Han lai day song boi loat scandal tinh tien
 Biểu tượng gợi cảm Hàn Quốc Clara Lee.
Mới đây, ngôi sao Nữ thần hôn nhân đã đệ đơn kiện chính sếp của mình là chủ tịch Lee Kyu Tae của công ty giải trí Polaris Entertainment, đồng thời đòi hủy hợp đồng. Clara Lee tố cáo ông chủ ngoài 60 tuổi thường xuyên gửi tin nhắn với nội dung không lành mạnh cho cô. Ngoài ra, ông ta còn nhiều lần hẹn hò Clara đi uống rượu đêm, khiến người đẹp cảm thấy như đang bị quấy rối.
Tuy nhiên trong lúc công chúng đều bất bình và đứng về phía nữ diễn viên, công ty quản lý của Clara Lee đã đứng ra phản pháo với những chứng cứ lật ngược tình thế. Công ty này cho rằng chính Clara Lee là người chủ động "bật đèn xanh" cho ông chủ.
Không những vậy, công ty quản lý còn cung cấp hình chụp đoạn hội thoại kèm theo bức hình cô nàng mặc đồ lót gợi cảm gửi cho sếp nhằm khêu gợi, quyến rũ. Bức ảnh chụp màn hình được công bố cho thấy, Clara mặc trang phục bikini hết sức quyến rũ với nhiều tư thế mời gọi khiến những người từng ủng hộ nữ diễn viên cảm thấy hoài nghi.
Thực tế, những mâu thuẫn giữa Clara Lee với công ty quản lý đã xuất hiện từ lâu. Ngay từ năm 2013 tại sự kiện phát hành bộ phim mới ra mắt, Clara vừa khóc vừa lên tiếng tố cáo công ty đang định hình hình ảnh bản thân của cô trở thành biểu tượng người đẹp gợi cảm. Nữ diễn viên 29 tuổi cảm thấy sợ với biểu tượng trên và dẫn đến bất đồng với công ty quản lý.
Năm 2014, Clara được tạp chí Mode Lifestyle của Mỹ bình chọn là đệ nhị mỹ nhân thế giới, điều này cho thấy sự nghiệp của nữ diễn viên kiêm người mẫu đã được chú ý nhiều hơn, tuy nhiên phía công ty quản lý của cô không hề có bất kỳ động thái nào cho thấy họ là người giúp cô đạt được vị trí trên.
Showbiz Han lai day song boi loat scandal tinh tien-Hinh-2
Ảnh chụp màn hình CEO Kyu-tae cho thấy Clara chủ động khêu gợi và quyến rũ. Đây là một trong những scandal của sao Hàn gây xôn xao dư luận.
Đầu năm 2015, Clara chính thức lên tiếng tố cáo sếp dẫn đến hai bên công kích nhau hết sức gay gắt. Scandal trên không còn khiến dư luận cảm thấy quan trọng việc bên nào đúng sai, chỉ có điều con đường đi của biểu tượng gợi cảm sẽ gập ghềnh, nhiều chông gai.
Tuy nhiên từ phía Polaris còn cho rằng, chính Clara Lee đang tạo scandal truyền thông để hủy hợp đồng mặc dù hợp đồng giữa cô với công ty đến năm 2018 mới hết hiệu lực.
Cát-sê bèo bọt không đủ tiền khám bệnh
Làng giải trí Hàn ngày nay xuất hiện quá nhiều nghệ sĩ và các công ty đào tạo và quản lý nghệ sĩ cũng mọc lên như nấm, dẫn đến khó kiểm soát. Bên cạnh đó, những hợp đồng chèn ép và cản trở sự phát triển của nghệ sĩ từ phía các công ty giải trí cũng muôn hình vạn trạng.
Showbiz Han lai day song boi loat scandal tinh tien-Hinh-3
Nhóm nhạc Block B. 
Theo thống kê của trang Naver, phần lớn những vấn đề nổi cộm liên quan đến hợp đồng giữa nghệ sĩ với công ty quản lý chính là chuyện chia chác tiền nong, là sự áp bức bóc lột quá đáng của công ty giải trí với nghệ sĩ.
Năm 2013, nhóm nhạc nam Block B đã nộp đơn khởi tố lên toàn án trung tâm Seoul, yêu cầu đòi thanh lý hợp đồng đối với công ty quản lý Stardom Entertainment. Phía Block B giải thích, trong hợp đồng với công ty có thỏa thuận ngoài được đào tạo cũng như cung cấp trang thiết bị cho biểu diễn, các thành viên sẽ được trả cát-sê vào ngày 25 hàng tháng. Tuy nhiên suốt hơn một năm, kể từ tháng 4/2011, họ không nhận được một đồng nào từ phía công ty quản lý.
Không những vậy, CEO của công ty là ông Lee còn lấy cớ thu phí bù đắp cho kinh phí sản xuất và quảng bá để thu từ cha mẹ các thành viên trong nhóm mỗi người 70 triệu won (1,3 tỷ đồng) nhưng sau đó "mất tích". Sau đó vào tháng 5/2013 xuất hiện thông tin ông Lee tự sát.
Những năm gần đây, Block B không hề có bất kỳ hoạt động nào, vụ kiện tụng cũng trải qua hơn 8 tháng và cuối cùng hai bên đã thương lượng và các chàng trai của Block B đã được đền bù xứng đáng. Hiện tại, các thành viên đang hoạt động dưới sự quản lý của công ty mới là Seven Seasons từ năm 2013.
Showbiz Han lai day song boi loat scandal tinh tien-Hinh-4
Thành viên nhóm nhạc B.A.P. 
Ngoài ra còn trường hợp nhóm nhạc hip-hop B.A.P từ cuối năm 2014 đã nộp đơn lên tòa án đòi hủy hợp đồng với công ty quản lý TS Entertainment vì các điều khoản được cho là bóc lột từ hợp đồng nô lệ và bất công trong phân chia lợi nhuận.
Không những vậy, trong suốt 3 năm ra mắt, guồng làm việc nặng nề khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe các thành viên, trong khi đến tháng 7/2014 họ mới lần đầu nhận được khoản cát-sê "chết đói" được cho là thấp hơn mức lương tiêu chuẩn mà chính phủ Hàn Quốc ban bố. Cát-xê quá thấp khiến thành viên B.A.P không đủ tiền khám bệnh mà phải xin tiền từ bố mẹ.
Trước những lời tố cáo của B.A.P, TS Entertainment đã tổ chức họp báo và bác bỏ những tuyên bố trước đó từ phía B.A.P: "Không hề có bất kỳ sự ngược đãi hay các điều khoản bất công trong hợp đồng đối với nghệ sĩ". Tuy nhiên, phát ngôn trên của TS như một thách thức khi B.A.P tiếp tục đưa ra tố cáo công ty này đã đưa ra tuyên bố thiếu trách nhiệm và nhóm sẽ tiếp tục đệ đơn về hành vi được coi là phỉ báng cá nhân từ phía TS.
Đến nay vụ án liên quan giữa B.A.P và công ty quản lý TS vẫn chưa có kết quả nhưng sự kiện trên càng khiến dư luận thêm bất bình với cách hành xử và bóc lột quá đà của các công ty giải trí Hàn Quốc đối với các nghệ sĩ.
Sao nữ bị sếp đánh đập bắt ký hợp đồng phẫu thuật thẩm mỹ
Ngoài vấn đề tranh chấp lợi nhuận giữa công ty quản lý với nghệ sĩ, vấn đề ngoại hình của các ngôi sao cũng là một vấn đề nổi cộm và được nhiều công ty giải trí quan tâm.
Showbiz Han lai day song boi loat scandal tinh tien-Hinh-5
Park Gyuri. 
Mới đây trong một chương trình giải trí, thành viên Park Gyuri từ nhóm nhạc nữ thần tượng Kara đã tiết lộ một hợp đồng thẩm mỹ từ công ty quản lý của Kara là DSP Media.
Nội dung hợp đồng nêu rõ yêu cầu của công ty ép buộc nghệ sĩ trước khi ra mắt công chúng nhất định phải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Sự kiện trên sau khi được cô nàng Gyuri công bố đã khiến dư luận Hàn Quốc dấy lên nhiều tranh cãi.
Bên cạnh vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, một vấn đề nổi cộm khác khiến công chúng và báo giới Hàn rúng động đó là hành vi và cách hành xử bạo lực từ phía công ty giải trí đối với nghệ sĩ.
Showbiz Han lai day song boi loat scandal tinh tien-Hinh-6
Nữ diễn viên Kim Hye Sun. 
Ví dụ trường hợp nữ diễn viên Kim Hye Sun từng nộp đơn kiện công ty quản lý đã ăn quỵt cát-sê đóng phim cũng như bị CEO công ty quản lý bạo hành. Đồng thời ngôi sao Những nàng công chúa nổi tiếng yêu cầu hủy hợp đồng với công ty quản lý.
Vụ việc trải qua hơn một năm, cuối cùng phía tòa án ra phán quyết Kim Hye Sun thắng kiện. Sau vụ khởi tố trên, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên Kim Hye Sun càng rộng mở, cô nhận được nhiều dự án đóng phim cũng như được các nhà phê bình dành lời ngợi khen cho khả năng diễn xuất.
Theo Long Hy/ Dân Việt

Bình luận(0)