Từ dãy núi Andes lan rộng toàn cầu: Hành trình khó tin của cây khoai tây

Từ một loài cây mọc trên dãy Andes ở châu Mỹ xa xôi, khoai tây đã trở thành nguồn lương thực nuôi sống hàng tỷ người trên khắp hành tinh.

Khoai tây (Solanum tuberosum) là một loài cây thân thảo thuộc họ Cà (Solanaceae), có nguồn gốc từ vùng núi Andes thuộc Peru và Bolivia ngày nay. Cách đây khoảng 7.000–10.000 năm, người bản địa Nam Mỹ đã bắt đầu thuần hóa loài cây này. Sau khi được người Tây Ban Nha đưa về châu Âu vào thế kỷ XVI, khoai tây dần lan rộng khắp thế giới và trở thành một trong những cây lương thực quan trọng nhất, chỉ đứng sau lúa, lúa mì và ngô về sản lượng.

Ảnh: abaonline

Điều thú vị là phần con người ăn không phải rễ mà là thân củ. Những củ khoai tây thực chất là các đoạn thân phình to nằm dưới mặt đất, có nhiệm vụ dự trữ tinh bột để cây sử dụng trong mùa sinh trưởng tiếp theo. Chính vì là thân biến dạng nên trên bề mặt củ có các “mắt khoai” – thực chất là những chồi ngủ có khả năng phát triển thành cây mới nếu gặp điều kiện thích hợp.

Ảnh: preservons-la-nature

Mặc dù củ khoai tây là thực phẩm bổ dưỡng, toàn bộ phần xanh của cây, bao gồm lá, thân, quả và cả những củ bị chuyển sang màu xanh khi tiếp xúc với ánh sáng, đều có thể chứa hàm lượng cao glycoalkaloid, đặc biệt là solanine và chaconine. Đây là những hợp chất giúp cây chống lại côn trùng và động vật ăn lá nhưng có thể gây ngộ độc nếu con người ăn phải với lượng lớn. Vì vậy, những củ khoai có vị đắng hoặc vỏ chuyển xanh thường được khuyến cáo không nên sử dụng.

Khoai tây là nguồn cung cấp carbohydrate, vitamin C, vitamin B6, kali và chất xơ khá dồi dào. Điều đáng ngạc nhiên là một củ khoai tây luộc còn nguyên vỏ có thể cung cấp lượng vitamin C đáng kể, đặc biệt trong những thế kỷ trước khi trái cây tươi khan hiếm vào mùa đông ở châu Âu. Chính nhờ giá trị dinh dưỡng cao và năng suất lớn mà khoai tây đã góp phần cải thiện an ninh lương thực cho nhiều quốc gia.

Ảnh: Wikimedia Commons

Lịch sử của khoai tây cũng gắn với một trong những thảm họa nhân đạo nổi tiếng nhất thế giới. Vào giữa thế kỷ XIX, bệnh mốc sương do nấm nước gây ra đã tàn phá mùa vụ khoai tây tại Ireland, dẫn đến Nạn đói Lớn khiến khoảng một triệu người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải di cư. Biến cố này cho thấy sự phụ thuộc quá mức vào một giống cây trồng có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Ngày nay, có hơn 5.000 giống khoai tây được ghi nhận trên thế giới, với đủ hình dạng, màu sắc và hương vị khác nhau. Không chỉ có vỏ vàng hay nâu quen thuộc, nhiều giống còn có ruột tím, đỏ hoặc xanh lam nhờ chứa các sắc tố chống oxy hóa tự nhiên. Từ món khoai nghiền, khoai chiên, salad đến các món hầm truyền thống, khoai tây đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nền ẩm thực của hầu hết các châu lục.

Từ một loài cây vùng núi Andes đến biểu tượng của nền nông nghiệp hiện đại, khoai tây đã chứng minh rằng đôi khi những thực phẩm bình dị nhất lại có thể tạo nên những thay đổi sâu sắc trong lịch sử nhân loại.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Sinh vật cực đẹp được mệnh danh “chuỗi hạt di động” giữa đại dương nhiệt đới

Giữa những rạn san hô đầy sắc màu của vùng biển nhiệt đới, sao biển vòng cổ nổi bật như một món trang sức sống.

Sao biển vòng cổ (Fromia monilis) là một trong những loài sao biển đẹp nhất của khu vực Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Với màu sắc nổi bật cùng hoa văn độc đáo, loài động vật da gai này thường thu hút sự chú ý của thợ lặn, nhiếp ảnh gia dưới nước và những người yêu thích sinh vật biển. Tên gọi “vòng cổ” bắt nguồn từ những hàng nốt nổi màu sáng chạy dọc theo các cánh tay, trông giống như chuỗi hạt trang trí được xâu cẩn thận trên cơ thể.

Tìm thấy hóa thạch nhện cổ nhất 310 triệu năm tuổi

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra loài nhện cổ nhất có niên đại tới 310 triệu năm, giúp hé lộ sự thật cổ sinh vật học thú vị.

Tiến sĩ Jason Dunlop đã công bố một nghiên cứu trên Tạp chí Cổ sinh vật học nói về một con nhện 310 triệu năm tuổi, biến nó trở thành loài nhện cổ nhất từng được con người phát hiện.

Hóa thạch nhện được đặt tên là "arthrolycosa wolterbeeki" theo tên người phát hiện hóa thạch Tim Wolterbeek. Nó được tìm thấy tại mỏ đá Piersburg gần Saxony, Đức, và sau đó được tặng cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Berlin.

Tiết lộ sốc về sinh vật được mệnh danh 'tử thần' của sa mạc Sahara

Có một sinh vật được  gọi là "tử thần" trong thế giới sa mạc khắc nghiệt, nơi cát nóng bỏng và bóng tối lạnh lẽo luân phiên thống trị nhịp sinh tồn.

Bọ cạp tử thần (Leiurus quinquestriatus), là một trong những loài bọ cạp nổi tiếng và đáng sợ nhất trên Trái Đất. Cái tên “tử thần” không phải là phóng đại hoàn toàn, bởi nọc độc của nó thuộc nhóm mạnh nhất trong thế giới bọ cạp, có thể gây đau đớn dữ dội, rối loạn thần kinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đối với trẻ em, người già hoặc người có sức khỏe yếu. Tuy nhiên, đối với con người trưởng thành khỏe mạnh, trường hợp tử vong hiếm khi xảy ra nếu được điều trị kịp thời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới