Năng lực kỳ lạ của loài vượn có đôi tay màu trắng chỉ sống ở Đông Nam Á

Khi ánh bình minh vừa chạm tới những tán cây cao nhất, tiếng hót vang xa của loài linh trưởng có ngoại hình đặc biệt này đánh thức cả khu rừng...

Vượn tay trắng, tên khoa học Hylobates lar, là một trong những loài vượn nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Chúng phân bố tại Thái Lan, Myanmar, Lào, Malaysia và một số vùng lân cận, sinh sống chủ yếu trong các khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Không giống khỉ hay đười ươi, vượn thuộc nhóm linh trưởng không có đuôi, sở hữu cơ thể thanh mảnh cùng đôi tay dài đặc biệt giúp chúng trở thành những “nghệ sĩ nhào lộn” thực thụ giữa tán rừng.

Ảnh: kids.britannica

Tên gọi vượn tay trắng xuất phát từ những mảng lông màu trắng bao quanh bàn tay và bàn chân, tương phản rõ nét với màu lông cơ thể. Điều thú vị là loài này có thể xuất hiện dưới hai dạng màu sắc khác nhau: vàng nhạt hoặc đen sẫm. Dù màu lông khác biệt, chúng vẫn thuộc cùng một loài. Trên khuôn mặt, một vòng lông trắng bao quanh vùng mắt và miệng tạo nên vẻ ngoài rất dễ nhận biết.

Ảnh: National Geographic Kids

Khả năng di chuyển của vượn tay trắng là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong thế giới động vật. Chúng sử dụng hình thức vận động gọi là brachiation, tức đu mình bằng hai tay từ cành cây này sang cành cây khác. Nhờ đôi tay dài hơn nhiều so với chân, vượn tay trắng có thể lao qua những khoảng trống rộng tới hàng chục mét với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhiều nghiên cứu cho thấy chúng có thể đạt vận tốc hơn 50 km/h khi di chuyển trên tán cây, biến mình thành một trong những loài linh trưởng sống trên cây nhanh nhất thế giới.

Ảnh: Meet the Animals | Santa Barbara Zoo

Bên cạnh khả năng vận động, vượn tay trắng còn nổi tiếng bởi những “buổi hòa nhạc” trong rừng. Các cặp vượn thường cất tiếng hót vào buổi sáng để khẳng định lãnh thổ và củng cố mối liên kết gia đình. Tiếng hót của con đực và con cái hòa quyện thành những chuỗi âm thanh phức tạp có thể vang xa nhiều kilômét. Đối với các nhà nghiên cứu, đây là một trong những hệ thống giao tiếp bằng âm thanh phát triển nhất trong số các loài linh trưởng.

Vượn tay trắng sống theo các nhóm gia đình nhỏ gồm một cặp trưởng thành và con non. Chúng ăn chủ yếu là trái cây, bên cạnh đó còn bổ sung lá non, hoa và đôi khi là côn trùng. Vai trò của chúng trong hệ sinh thái rất quan trọng vì giúp phát tán hạt giống khắp khu rừng, góp phần duy trì sự đa dạng thực vật.

Tuy nhiên, sự suy giảm diện tích rừng và nạn săn bắt trái phép đang đe dọa nhiều quần thể vượn tay trắng. Những tiếng hót từng vang vọng khắp các cánh rừng Đông Nam Á nay đã trở nên thưa vắng ở nhiều nơi. Bảo vệ vượn tay trắng không chỉ là cứu một loài linh trưởng đặc biệt, mà còn là gìn giữ âm thanh đặc trưng của những khu rừng nhiệt đới đã tồn tại qua hàng triệu năm tiến hóa.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Hóa thạch sinh vật giống cá sấu mới nở hé lộ bí mật không ngờ

Hóa thạch khoảng 300 triệu tuổi được khai quật ở khu vực gần thành phố Chicago (Mỹ) chứa những sinh vật kỳ dị - nhánh sau này tiến hóa thành loài người.

Những sinh vật giống cá sấu mới nở được bảo quản gần như nguyên vẹn trong các phiến đá trầm tích có niên đại khoảng 300 triệu năm tuổi tìm thấy ở Mazon Creek - mỏ hóa thạch nổi tiếng gần thành phố Chicago, Mỹ. Chúng là đại diện của các loài động vật có xương sống 4 chân sơ khai gọi là Tetrapods, bao gồm nhánh sau này sẽ tiến hóa thành loài người.

Theo nghiên cứu quốc tế mới được công bố trên tạp chí chuyên ngành Science, các chuyên gia cho biết những loài vật này gọi là embolomere. Chúng là nhóm động vật ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu. Các sinh vật trông giống như sự kết hợp giữa cá sấu và lươn, thống trị các môi trường sống ở sông, hồ và đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước, tức trong kỷ Than Đá và Nhị Điệp.

Loài nhuyễn thể khổng lồ được ví như 'viên ngọc sống' dưới đáy biển

Ẩn mình giữa những rạn san hô nhiệt đới là một loài nhuyễn thể khổng lồ mang vẻ đẹp rực rỡ như sinh vật ngoài hành tinh.

Trai tai tượng lớn (Tridacna maxima) là một trong những loài nhuyễn thể khổng lồ nổi tiếng nhất thế giới. Chúng phân bố rộng khắp vùng nhiệt đới của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, từ vùng biển Việt Nam, Philippines, Indonesia cho đến các rạn san hô của Australia. Dù không phải là loài lớn nhất trong nhóm trai tai tượng, Tridacna maxima lại được nhiều thợ lặn và nhà sinh vật học biết đến nhờ màu sắc rực rỡ hiếm có.

Sinh vật kỳ lạ trông như “khu rừng sô cô la” đến từ ngoài hành tinh

Trên những khúc gỗ mục trong rừng đôi khi xuất hiện các cấu trúc kỳ lạ trông như một khu rừng tí hon ngoài hành tinh.

Stemonitis là một chi nấm nhầy (slime mold) nổi tiếng thuộc nhóm Myxomycetes, những sinh vật từng khiến các nhà khoa học tranh luận suốt nhiều thế kỷ vì quá khác thường. Chúng không phải là thực vật, không phải động vật, cũng không phải nấm thực sự, mà thuộc nhóm sinh vật nguyên sinh có lối sống độc đáo. Trong tự nhiên, Stemonitis thường xuất hiện trên gỗ mục, thân cây đang phân hủy hoặc các lớp lá ẩm trong rừng, nơi chúng âm thầm tham gia vào quá trình tái chế vật chất hữu cơ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới