Từ 1/7: Hàng loạt thay đổi lớn về căn cước và cư trú, người dân cần biết

Từ 1/7 tới, luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự sẽ có hiệu lực. Trong số các luật được sửa đổi có Luật Căn cước và Luật Cư trú.

Từ 1/7 tới, luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự sẽ có hiệu lực. Trong số các luật được sửa đổi có Luật Căn cước và Luật Cư trú.

Đáng chú ý, người dân sẽ không còn phải xuất trình các giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID hoặc căn cước điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính trong đa số trường hợp. Đồng thời, việc cấp đổi, cấp lại căn cước cũng được thực hiện thuận tiện hơn thông qua hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Luật Cư trú cũng bổ sung quy định mới, cho phép trẻ dưới 6 tuổi được đăng ký thường trú với cha, mẹ hoặc người giám hộ mà không cần sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Hãy cùng điểm qua những thay đổi quan trọng nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 dưới đây.

luat-1.png

Từ 1/7, mỗi tháng phạm nhân được gọi video về nhà 1 lần không quá 10 phút

Luật Thi hành án hình sự quy định phạm nhân được liên lạc điện thoại...với người thân mỗi tháng 1 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách.

Luật Thi hành án hình sự quy định phạm nhân được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân mỗi tháng 1 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách.

Mỗi lần gọi video không quá 10 phút

Vụ dàn cảnh cướp giật tại khu du lịch ở Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng đầu thú

Hai đối tượng trong đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản du khách tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP. Cần Thơ) đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Sau thời gian lẩn trốn, hai đối tượng trong đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản du khách tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP. Cần Thơ) đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an tiếp tục truy tìm 5 nghi phạm còn lại.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Thị Hoa (SN 1961, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Tô Văn Bé Mười (SN 1970, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang).

Đọc nhiều nhất

Tin mới