CCCD gắn chip được đưa vào sử dụng trong đời sống mang đến nhiều tiện ích cho người dân. Một trong những tiện ích đó là có thể sử dụng CCCD rút tiền tại máy ATM.
Bốn từ này lần lượt tượng trưng cho chứng minh thư, điện thoại di động, chìa khóa và ví. Đây là những vật dụng cơ bản chúng ta phải có khi đi ra ngoài hàng ngày.
(Vietnamdaily) - Sáng 10/6, Công an Gia Lai đưa lên trang mạng xã hội của Công an tỉnh này video làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ).
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật đã quy định rõ tùy vào trường hợp cấp mới, cấp lại sẽ có hướng dẫn, đảm bảo nhanh chóng kịp thời, thu thập sinh trắc học phải đến cơ quan công an gần nhất.
Theo Luật Căn cước, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước sẽ có một số điểm khác so với CCCD vì cần phải thu thập thêm mống mắt với công dân từ đủ sáu tuổi trở lên…
(Vietnamdaily) - Với việc đổi tên luật và thẻ căn cước, nhiều người thắc mắc 83 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip đã cấp thời gian qua có phải làm lại?
Những thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Chỉ khi nào công dân có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.
Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, chỉ khi nào công dân có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng, với sự thay đổi mang lợi ích lâu dài, lớn lao trong Dự thảo Luật Căn cước, chúng ta nên ủng hộ, trong đó có việc đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước.
Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, việc bỏ vân tay trên bề mặt thẻ để bảo đảm tính bảo mật. Còn việc sửa đổi một số thông tin trên căn cước để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong khi sử dụng.
Nhiều đại biểu đã tranh luận về việc đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước, đổi tên luật Căn cước công dân thành luật Căn cước theo đề xuất của Chính phủ.
Căn cước công dân (CCCD) gắn chip là giấy tờ tùy thân rất quan trọng. Người dân khi vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng CCCD có thể bị phạt đến 6 triệu đồng.