TT Nga bác bỏ tấn công quân sự chống Syria

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông vẫn phản đối Tổng thống Barack Obama về sự cần thiết của tấn công quân sự vào Syria.

Tổng thống Nga Putin tại một cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg.
Tổng thống Nga Putin tại một cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg.
Trong cuộc họp báo ngày 8/9, theo VOA, Tổng thống Putin nói ông và Tổng thống Obama có cuộc thảo luận dài 20 phút về Syria và những vấn đề khác bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại St. Petersburg.
Tổng thống Putin nói bất cứ cuộc tấn công quân sự nào vào Syria để đáp ứng với cáo buộc là chế độ này tấn công bằng vũ khí hóa học trong tháng qua đều “bất hợp pháp”. Ông nói cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học là một sự khiêu khích có chủ ý của các phiến quân Syria nhận được sự yểm trợ của nước ngoài.
Nhà lãnh đạo Nga nói các cường quốc thế giới đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Ông nói các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi…cũng chống lại can thiệp quân sự vào Syria.
Tổng thống Obama nỗ lực tìm sự ủng hộ quốc tế về hành động quân sự để trừng phạt chính phủ Syria bị cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Phía Mỹ nói có hơn 1.000 người thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Tổng thống Obama đã gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 6/9. Ông Tập chống lại những cuộc tấn công vào Syria.
Cùng với Nga, Trung Quốc đã phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm gây áp lực với Tổng thống Bashar al-Assad.
Tổng thống Obama cũng phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 8/9 trước khi rời St. Petersburg trở về Washington, để tìm cách thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ cho phép hành động quân sự chống Syria.

Chính quyền Obama “gửi trứng cho ác” ở Syria?

(Kiến Thức) - Tại Mỹ, ngày càng bùng nổ mạnh mẽ những cuộc tranh luận về tính chính đáng của hoạt động quân sự chống chế độ Bashar al-Assad ở Syria.

Đánh chế độ Assad, Mỹ đang gián tiếp giúp đỡ các phần tử khủng bố tàn bạo có liên hệ với al-Qaeda.
Đánh chế độ Assad, Mỹ đang gián tiếp giúp đỡ các phần tử khủng bố tàn bạo có liên hệ với al-Qaeda.
Theo các thăm dò dư luận, đa số người Mỹ phản đối can thiệp vào Syria bằng vũ lực. Nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi: “Ai là người thực chất đang được Mỹ hỗ trợ?”.

Quân đội Syria giao tranh ác liệt với phiến quân

(Kiến Thức) - Những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và các chiến binh cực đoan thuộc mặt trận Al Nusra đang diễn ra tại giáo xứ Kito giáo Maaloula.

Quân đội Syria và các chiến binh quân nổi dậy đang giành nhau từng tấc đất ở giáo xứ Kito giáo Maaloula.
 Quân đội Syria và các chiến binh quân nổi dậy đang giành nhau từng tấc đất ở giáo xứ Kito giáo Maaloula.

"Giữa bối cảnh Mỹ và phương Tây ráo riết lên kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria, những cuộc đụng độ diễn ra ngay bên trong thị trấn, tập trung ở quận phía tây giữa quân đội chính phủ và các lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra ác liệt”, Giám đốc Cơ quan Quan sát nhân quyền Syria Rami Abdul Rahman nhấn mạnh.

Mỹ lên kế hoạch tấn công Syria trong 3 ngày

Tờ Los Angeles Times ngày 8/9 đưa tin Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch tấn công dữ dội vào Syria, dự kiến kéo dài 3 ngày.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk.
Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk.
Báo trên dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nhóm hoạch định chiến lược của Lầu Năm Góc đang nhắm đến một cuộc không kích phủ đầu cường độ mạnh bằng tên lửa kết hợp với các cuộc tấn công bổ sung sau đó nhằm vào các mục tiêu có thể bị bỏ sót hoặc vẫn còn đứng vững sau đợt tấn công đầu tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới