Hé lộ thời điểm Mỹ rút quân khỏi Iraq

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq trước ngày 30/9/2026.

AP dẫn thông tin từ quan chức Mỹ và Iraq ngày 14/7 cho biết, Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9/2026.

“Chúng tôi nghĩ rằng không cần quân đội (Mỹ) ở đó nữa”, Tổng thống Donald Trump phát biểu khi đứng cạnh Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng phát triển của Iraq với các công ty dầu khí.

ap26177722789993.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Mối quan hệ này là một mối quan hệ toàn diện mà chúng ta không cần tới sự hiện diện quân sự (của Mỹ ở Iraq). Chúng tôi có mặt ở đó để hỗ trợ họ. Chúng tôi sẽ bảo vệ họ nếu cần thiết. Nhưng chúng tôi nghĩ điều đó sẽ không còn cần thiết nữa”, ông Trump nói tiếp.

Phát biểu qua phiên dịch, ông al-Zaidi xác nhận lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq trước ngày 30/9/2026, trong khi các công ty Mỹ vẫn sẽ hoạt động tại Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó ra thông cáo khẳng định lại thỏa thuận năm 2024 với Iraq về việc kết thúc sứ mệnh chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Mỹ đã chuyển giao trách nhiệm chống IS tại Iraq từ lực lượng Mỹ và liên quân sang cho quân đội Iraq - lực lượng đã được quân đội Mỹ hỗ trợ huấn luyện. Quân đội Mỹ trước đó đã dần thu hẹp sự hiện diện, rút khỏi nhiều khu vực tại Iraq.

Mỹ từng rút quân hoàn toàn khỏi Iraq vào năm 2011. Tuy nhiên, năm 2014, sự trỗi dậy của IS và việc nhóm này nhanh chóng kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria đã khiến lực lượng Mỹ cùng các quốc gia đối tác trở lại Iraq theo lời mời của Chính phủ nước này, nhằm tái xây dựng và huấn luyện lại các đơn vị cảnh sát, quân đội trong cuộc chiến chống IS.

Sau khi IS mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ từng chiếm giữ, các hoạt động quân sự của liên quân kết thúc vào năm 2021. Mỹ duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq để huấn luyện và phối hợp thực hiện các chiến dịch chống IS cùng quân đội Iraq. Nhiều người trong số này đã rời khỏi Iraq kể từ sau thỏa thuận năm 2024 về việc kết thúc sứ mệnh, chỉ còn lại một nhóm nhỏ cố vấn quân sự và một số nhân sự khác vẫn ở lại Iraq.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ không kích trả đũa IS tại Syria hồi tháng 1/2026

Nguồn video: VTV

Binh sĩ Anh và Mỹ thiệt mạng ở Iraq

Một binh sĩ Anh và một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi tham gia buổi huấn luyện ở Iraq.

AP đưa tin, quân đội Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng X rằng, một binh sĩ Mỹ và Anh đã thiệt mạng tại một căn cứ không quân ở Irbil thuộc khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq, nơi Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện.

Trong một bài đăng riêng, Bộ Quốc phòng Anh cho biết gia đình của người lính Anh đã được thông báo.

Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ trọng yếu ở Syria

Theo giới chức Syria, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak ở tỉnh Hasakah của Syria.

AP đưa tin, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak vào ngày 16/4 khi đoàn xe cuối cùng chở binh sĩ và thiết bị rời khỏi địa điểm này tại tỉnh Hasakah, Syria, các quan chức hai bên xác nhận.

Quân đội Syria hiện kiểm soát hoàn toàn hầu hết cơ sở quân sự mà trước đây quân đội Mỹ từng triển khai trên lãnh thổ nước này.

Lực lượng Nga bắt đầu rút quân khỏi căn cứ ở Đông Bắc Syria

Lực lượng Nga bắt đầu rút quân khỏi các căn cứ ở Đông Bắc Syria, tại khu vực vẫn do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

AP đưa tin ngày 28/1, Nga đã bắt đầu rút khỏi các căn cứ ở Đông Bắc Syria, tại khu vực vẫn do SDF kiểm soát, sau khi lực lượng SDF do người Kurd lãnh đạo mất đi phần lớn lãnh thổ trong cuộc tấn công của quân chính phủ Syria.

Các phóng viên của AP đã đến thăm một căn cứ cạnh sân bay Qamishli hôm 27/1 và nhận thấy nơi này được các chiến binh SDF canh gác. SDF cho biết Nga đã bắt đầu chuyển trang thiết bị của họ ra khỏi cơ sở này trong những ngày gần đây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tái phong tỏa các cảng biển Iran

Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của nước Cộng hòa Hồi giáo này.