Tổng thống Trump muốn hội đàm riêng với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Theo Bloomberg ngày 19/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hội đàm riêng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới.

Bloomberg dẫn nguồn nhật báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dựa theo nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổng thống Trump hy vọng là chỉ có ông, ông Kim Jong-un và phiên dịch trong cuộc hội đàm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: AP)
 Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: AP)
Ông Trump tin rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên này chỉ có thể có kết quả nếu số người tham dự càng ít càng tốt. Điều này cho thấy cá tính của nhà lãnh đạo Mỹ khi ông muốn mọi chú ý chỉ tập trung vào cá nhân ông.
Theo tờ báo Hàn Quốc, ông Trump cũng muốn đạt được một thời gian biểu để Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình hạt nhân, gần như là thời gian từ 6 tháng đến 1 năm.
Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 18/4 với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ hủy bỏ cuộc hội đàm với ông Kim Jong-un hoặc có thể bước ra khỏi phòng họp nếu ông nghĩ là không có “kết quả".

Nhìn lại "kỷ nguyên Castro" trên chính trường Cuba

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên sau 42 năm, đất nước Cuba chào đón nhà lãnh đạo mới không xuất thân từ gia đình Castro cũng như mở ra một chương mới cho sự phát triển của quốc đảo Caribe này sau "kỷ nguyên Castro".

Vào những năm đầu 1950, ông Fidel Castro đã lãnh đạo phong trào cách mạng của Cuba để lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista. Cách mạng Cuba thành công năm 1959 và ông Fidel trở thành Thủ tướng Cuba khi mới 32 tuổi mở ra "kỷ nguyên Castro" ở Cuba. Ảnh: Reuters.
Vào những năm đầu 1950, ông Fidel Castro đã lãnh đạo phong trào cách mạng của Cuba để lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista. Cách mạng Cuba thành công năm 1959 và ông Fidel trở thành Thủ tướng Cuba khi mới 32 tuổi mở ra "kỷ nguyên Castro" ở Cuba. Ảnh: Reuters.

Năm 1976, lãnh tụ Fidel được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, một chức vụ vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu chính phủ. Trong ảnh, Lãnh tụ Cuba phát biểu tại Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) năm 1979. Ảnh: Reuters.
 Năm 1976, lãnh tụ Fidel được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, một chức vụ vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu chính phủ. Trong ảnh, Lãnh tụ Cuba phát biểu tại Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) năm 1979. Ảnh: Reuters.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro cùng cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro trong buổi lễ bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 6 tại Havana ngày 19/4/2011. Ảnh: Reuters.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro cùng cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro trong buổi lễ bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 6 tại Havana ngày 19/4/2011. Ảnh: Reuters.

Cố vấn kinh tế hàng đầu Nhà Trắng vừa từ chức là ai?

(Kiến Thức) - Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Gary Cohn dù mới gia nhập đội ngũ cố vấn của Nhà Trắng cách đây không lâu nhưng lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cách ông Trump đưa ra các quyết sách kinh tế.

Ngày 6/3, ông Gary Cohn, thành viên Hội đồng Kinh tế Quốc gia và là cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, đã từ chức. Một số nguồn tin cho rằng nguyên nhân khiến ông Gary Cohn từ chức là do những bất đồng liên quan đến việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào nước này. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Ngày 6/3, ông Gary Cohn, thành viên Hội đồng Kinh tế Quốc gia và là cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, đã từ chức. Một số nguồn tin cho rằng nguyên nhân khiến ông Gary Cohn từ chức là do những bất đồng liên quan đến việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào nước này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ông Gary là người mới nhất gia nhập “đội ngũ” các quan chức cấp cao rời khỏi Nhà Trắng trong thời gian gần đây. Ảnh: Ông Gary có mặt trước buổi họp báo chung của Tổng thống Trump và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tại Nhà Trắng ngày 26/9/2017.
 Ông Gary là người mới nhất gia nhập “đội ngũ” các quan chức cấp cao rời khỏi Nhà Trắng trong thời gian gần đây. Ảnh: Ông Gary có mặt trước buổi họp báo chung của Tổng thống Trump và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tại Nhà Trắng ngày 26/9/2017.

Giới phân tích đánh giá, ông Gary Cohn là một trong những nhân vật có tiếng nói nhất trong các cố vấn của ông Trump. Vị cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng lắng nghe khi ông Trump phát biểu tại Vườn Kennedy, Nhà Trắng, ngày 1/5/2017.
 Giới phân tích đánh giá, ông Gary Cohn là một trong những nhân vật có tiếng nói nhất trong các cố vấn của ông Trump. Vị cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng lắng nghe khi ông Trump phát biểu tại Vườn Kennedy, Nhà Trắng, ngày 1/5/2017.

Bản thân ông này trước đây từng giữ chức chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Goldman Sachs, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu nước Mỹ. Ông Garry Cohn, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cùng Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tại một buổi họp báo thường nhật ở Nhà Trắng ngày 23/1/2018.
Bản thân ông này trước đây từng giữ chức chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Goldman Sachs, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu nước Mỹ. Ông Garry Cohn, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cùng Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tại một buổi họp báo thường nhật ở Nhà Trắng ngày 23/1/2018. 

Ông Gary Cohn (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phản ứng trước các câu hỏi trong khi công bố đề xuất cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Trump trong phòng họp của Nhà Trắng ngày 26/4/2017.
 Ông Gary Cohn (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phản ứng trước các câu hỏi trong khi công bố đề xuất cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Trump trong phòng họp của Nhà Trắng ngày 26/4/2017.

Được biết khi còn tại vị tại Goldman Sachs, ông cố vấn Gary có mức lương khủng lên đến hơn 21 triệu USD, nhưng khi qua làm cố vấn cho Tổng thống Trump con số này chỉ vỏn vẹn 30.000 USD. Ông Gary trò chuyện với cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks, người mới xin từ chức cách đây không lâu.
 Được biết khi còn tại vị tại Goldman Sachs, ông cố vấn Gary có mức lương khủng lên đến hơn 21 triệu USD, nhưng khi qua làm cố vấn cho Tổng thống Trump con số này chỉ vỏn vẹn 30.000 USD. Ông Gary trò chuyện với cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks, người mới xin từ chức cách đây không lâu.

Cố vấn kinh tế Gary Cohn (phải) trao đổi với Thư ký Nhà Trắng Rob Porter tại sân bay quốc tế Indianapolis, bang Indiana, ngày 27/9/2017.
 Cố vấn kinh tế Gary Cohn (phải) trao đổi với Thư ký Nhà Trắng Rob Porter tại sân bay quốc tế Indianapolis, bang Indiana, ngày 27/9/2017.

Ông Gary trao đổi với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly trong khi Tổng thống Trump có cuộc gặp với Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rossello tại Phòng Bầu Dục ngày 19/10/2017.
 Ông Gary trao đổi với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly trong khi Tổng thống Trump có cuộc gặp với Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rossello tại Phòng Bầu Dục ngày 19/10/2017.

Tổng thống Trump chỉ về phía ông Gary khi chào đón đội tuyển bóng chuyền nam bang Ohio đến Nhà Trắng ngày 17/11/2017.
 Tổng thống Trump chỉ về phía ông Gary khi chào đón đội tuyển bóng chuyền nam bang Ohio đến Nhà Trắng ngày 17/11/2017.

Cố vấn kinh tế Gary Cohn xúc động trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9, tại Nhà Trắng ngày 11/9/2017.
 Cố vấn kinh tế Gary Cohn xúc động trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9, tại Nhà Trắng ngày 11/9/2017.

Ông Gary cùng các quan chức khác đứng phía sau khi Tổng thống Trump phát biểu trong Phòng Bầu Dục ngày 8/2/2017.
 Ông Gary cùng các quan chức khác đứng phía sau khi Tổng thống Trump phát biểu trong Phòng Bầu Dục ngày 8/2/2017.

Cố vấn kinh tế hàng đầu Nhà Trắng Gary Cohn (thứ ba từ phải sang) ngồi cạnh con rể của ông Trump, Jared Kushner tại buổi lễ ký kết thỏa thuận giữa Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saud và Tổng thống Mỹ Trump tại thủ đô Riyadh ngày 20/5/2017.
 Cố vấn kinh tế hàng đầu Nhà Trắng Gary Cohn (thứ ba từ phải sang) ngồi cạnh con rể của ông Trump, Jared Kushner tại buổi lễ ký kết thỏa thuận giữa Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saud và Tổng thống Mỹ Trump tại thủ đô Riyadh ngày 20/5/2017.

Ông Gary trao đổi với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly tại Nhà Trắng sau chuyến đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Springfield, bang Missouri, ngày 30/8/2017.
Ông Gary trao đổi với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly tại Nhà Trắng sau chuyến đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Springfield, bang Missouri, ngày 30/8/2017. 

Cố vấn Gary Cohn “tay xách nách mang” tại một địa điểm ở New York ngày 4/5/2017.
 Cố vấn Gary Cohn “tay xách nách mang” tại một địa điểm ở New York ngày 4/5/2017.

Ông Gary có mặt tại Nhà Trắng trước khi Tổng thống Trump thông báo quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris ngày 1/6/2017.
Ông Gary có mặt tại Nhà Trắng trước khi Tổng thống Trump thông báo quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris ngày 1/6/2017. 

Kinh hoàng nhà tù khét tiếng của phiến quân ở Đông Ghouta

(Kiến Thức) - Trong thời gian chiếm đóng thị trấn Douma, Đông Ghouta (Damascus), phiến quân Jaysh al-Islam đã giam giữ hàng nghìn binh sĩ, dân thường trong nhà tù khét tiếng At-Tubah. Đến khi Douma được giải phóng, chỉ còn lại vài trăm người trong trại giam này.

Theo Al Masdar News ngày 19/4, nhà tù At-Tubah là nơi phiến quân Jaysh al-Islam từng giam giữ hàng nghìn tù nhân, trong đó chủ yếu là dân thường và binh sĩ Syria, tại thị trấn Douma. Ảnh: SANA.
Theo Al Masdar News ngày 19/4, nhà tù At-Tubah là nơi phiến quân Jaysh al-Islam từng giam giữ hàng nghìn tù nhân, trong đó chủ yếu là dân thường và binh sĩ Syria, tại thị trấn Douma. Ảnh: SANA. 

Hãng thông tấn SANA (Syria) đã công bố những bức ảnh đầu tiên bên trong nhà tù khét tiếng này sau khi Douma được giải phóng. Ảnh: SANA.
 Hãng thông tấn SANA (Syria) đã công bố những bức ảnh đầu tiên bên trong nhà tù khét tiếng này sau khi Douma được giải phóng. Ảnh: SANA. 

Nhà tù này chỉ do phiến quân Jaysh al-Islam kiểm soát chứ không phải là nhà tù chung của các nhóm phiến quân ở Đông Ghouta. Ảnh: SANA.
 Nhà tù này chỉ do phiến quân Jaysh al-Islam kiểm soát chứ không phải là nhà tù chung của các nhóm phiến quân ở Đông Ghouta. Ảnh: SANA. 

Nhà tù At-Tubah được xây dựng dưới lòng đất, trong tầng hầm của hai tòa nhà kết nối với nhau, và có hàng trăm phòng giam riêng biệt. Ảnh: SANA.
 Nhà tù At-Tubah được xây dựng dưới lòng đất, trong tầng hầm của hai tòa nhà kết nối với nhau, và có hàng trăm phòng giam riêng biệt. Ảnh: SANA. 

Đường hầm trong nhà tù At-Tubah. Ảnh: SANA.
Đường hầm trong nhà tù At-Tubah. Ảnh: SANA. 

Nguồn tin cho hay, khi Douma được giải phóng hoàn toàn, chỉ còn vài trăm người trong nhà tù At-Tubah. Điều đó có nghĩa là, phiến quân Jaysh al-Islam đã hành quyết rất nhiều tù nhân và nhiều người có thể đã chết trong quá trình xây dựng các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác cho nhóm phiến quân này. Ảnh: SANA.
Nguồn tin cho hay, khi Douma được giải phóng hoàn toàn, chỉ còn vài trăm người trong nhà tù At-Tubah. Điều đó có nghĩa là, phiến quân Jaysh al-Islam đã hành quyết rất nhiều tù nhân và nhiều người có thể đã chết trong quá trình xây dựng các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác cho nhóm phiến quân này. Ảnh: SANA. 

Ngoài ra, lực lượng chính phủ Syria cũng phát hiện hệ thống đường hầm quy mô từng được phiến quân Jaysh al-Islam sử dụng ở thị trấn Douma, Đông Ghouta. Mạng lưới đường hầm này nằm sâu dưới lòng đất 15 mét, có đèn điện và bãi đỗ xe,... Ảnh: AMN.
 Ngoài ra, lực lượng chính phủ Syria cũng phát hiện hệ thống đường hầm quy mô từng được phiến quân Jaysh al-Islam sử dụng ở thị trấn Douma, Đông Ghouta. Mạng lưới đường hầm này nằm sâu dưới lòng đất 15 mét, có đèn điện và bãi đỗ xe,... Ảnh: AMN.

Trong diễn biến khác tại Damascus, Quân đội Syria đã ra tối hậu thư, yêu cầu các tay súng phiến quân IS phải rời khỏi các khu vực mà chúng chiếm đóng tại Nam Damascus trong vòng 48 giờ. Ảnh: AMN.
 Trong diễn biến khác tại Damascus, Quân đội Syria đã ra tối hậu thư, yêu cầu các tay súng phiến quân IS phải rời khỏi các khu vực mà chúng chiếm đóng tại Nam Damascus trong vòng 48 giờ. Ảnh: AMN.

Mới đây, theo AMN dẫn nguồn tin cho hay, ngày 19/4, nhóm IS được cho là đã chấp nhận thỏa thuận với lực lượng chính phủ Syria và rời khỏi Nam Damascus. Theo đó, 1.200 tay súng IS ở Trại Yarmouk và Hajjar al-Aswad sẽ giao nộp vũ khí và cùng gia đình chúng sơ tán đến một địa điểm bí mật ở vùng sa mạc Syria. Ảnh: AMN.
Mới đây, theo AMN dẫn nguồn tin cho hay, ngày 19/4, nhóm IS được cho là đã chấp nhận thỏa thuận với lực lượng chính phủ Syria và rời khỏi Nam Damascus. Theo đó, 1.200 tay súng IS ở Trại Yarmouk và Hajjar al-Aswad sẽ giao nộp vũ khí và cùng gia đình chúng sơ tán đến một địa điểm bí mật ở vùng sa mạc Syria. Ảnh: AMN. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới