Đê Cà Lồ - Nam Viêm nứt cả trăm mét, Phú Thọ ban bố tình huống khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở, nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, đe dọa an toàn đê và đời sống người dân phường Phúc Yên.

Ngày 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, thuộc địa phận phường Phúc Yên.

de2-1764127891.jpg
Một khu vực đê Cà Lồ - Nam Viêm bị nứt. Ảnh: Sỹ Hào

Theo ghi nhận, tại đoạn từ K4+200 đến K4+300, mặt đê xuất hiện vết nứt giữa đê, dài khoảng 100m, rộng 2-3cm, sâu 5-10cm. Tại vị trí K7+800, xuất hiện vết nứt rộng khoảng 40cm, chạy dọc theo tuyến đê dài khoảng 60m, tạo thành cung trượt lớn, có xu hướng tiếp tục phát triển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ kéo dài, đặc biệt là tác động của bão số 10 và 11. Mực nước sông Cà Lồ dâng cao, có thời điểm gần bằng mặt đê, dòng chảy xiết trong nhiều ngày khiến một số vị trí chân đê bị sạt lở, sụt lún sau khi nước rút.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Phú Thọ giao UBND phường Phúc Yên phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, phân luồng giao thông, theo dõi sát diễn biến sự cố, xây dựng phương án sẵn sàng sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo công tác y tế, lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống người dân trong khu vực ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp, kịp thời cảnh báo khi có diễn biến sạt lở mới phát sinh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, huy động nguồn lực xử lý khẩn cấp sự cố, đồng thời nghiên cứu giải pháp đầu tư lâu dài nhằm đảm bảo an toàn tuyến đê và phòng, chống thiên tai hiệu quả.

Hải Phòng xử lý nghiêm xe tải trọng lớn lưu thông trên các tuyến đê

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở NNMT chỉ đạo lực lượng quản lý đê điều tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép.

Mới đây, trước tình trạng xe cơ giới có tải trọng lớn lưu thông trên nhiều tuyến đê gây hư hỏng kết cấu đê điều và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

7777.jpg
Xe tải chạy trên tuyến đê Thái Bình ở Hải Phòng.

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Nước lũ dâng cao chảy xiết, khiến đoạn đê kết hợp với đường nối thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị cuốn trôi khoảng 7 m.

Ngày 04/11, thông tin UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, một đoạn đê kết hợp đường giao thông trên địa bàn vừa bị lũ cuốn trôi, khiến tuyến đường huyết mạch bị chia cắt.

u-cuon-troi-7m-de-ket-hop-voi-duong-giao-thong-o-hue-9768-1020.jpg
Đoạn đê kết hợp với đường bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Nguyễn Do.

Công bố tình huống khẩn cấp 27 sự cố đê điều ở Bắc Ninh

Hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa dông kéo dài và lũ lớn trên các sông khiến hệ thống đê điều ở nhiều nơi trong tỉnh Bắc Ninh xuất hiện sự cố nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với 27 sự cố đê điều do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (đến ngày 10/10/2025).

Theo quyết định, các sự cố khẩn cấp có tổng chiều dài 12.805 m, thuộc các tuyến đê: Tả Thương Dương Đức, hữu Thương, tả Cầu, hữu Cầu, hữu Cà Lồ và một số tuyến đê bối quan trọng khác trong tỉnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới