Đồng Tháp: Những kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp hội

Google News

Liên hiệp Hội tỉnh Đồng Tháp có 21 hội thành viên, 03 thành viên liên kết và 01 Câu lạc bộ Sáng tạo trong năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp (Liên hiệp hội) có 21 hội thành viên, 03 thành viên liên kết và 01 Câu lạc bộ Sáng tạo. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp, hướng dẫn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, trong năm 2021, Liên hiệp Hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Dong Thap: Nhung ket qua hoat dong noi bat cua Lien hiep hoi
 
Trong hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, Liên hiệp hội đã thực hiện 12 chuyên mục "Tri thức phục vụ đời sống" trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp nhằm tuyên truyền những tiến bộ kỹ thuật, các mô hình kết hợp có hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, hoạt động sáng tạo của người dân thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và trong sản xuất góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội còn xây dựng 24 chuyên trang "Khoa học kỹ thuật" trên báo Đồng Tháp về các mô hình kết hợp có hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, hoạt động sáng tạo của người dân; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và trong sản xuất; quản lý bảo vệ môi trường; tái cơ cấu nông nghiệp; nguồn nhân lực; phát triển kinh tế; thị trường lao động trong tình hình mới. Liên hiệp hội còn phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV5, VTV9) xây dựng 07 chuyên trang về các mô hình, giải pháp sáng tạo, gương điển hình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Đối với hoạt động khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội với vai trò là cơ quan thường trực, đã tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, trong đó có 04 giải nhất, 05 giải nhì, 05 giải ba và 05 giải khuyến khích. Đối với Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng có 02 giải nhì, 04 giải ba và 32 giải khuyến khích, trong đó mô hình "Bộ thí nghiệm điện lớp 7 từ rác thải điện tử" của nhóm tác giả Hồ Huỳnh Trọng Nhân, Trần Võ Quốc Trạng, trường THCS Tràm Chim, huyện Tam Nông đạt 01 giải khuyến khích toàn quốc.
Trong hoạt động xã hội, Liên hiệp hội đã kịp thời hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo Liên hiệp hội tổ chức trao tặng quà cho Đồn biên phòng Cầu Muống và tại các chốt trên dọc tuyến biên giới, các phần quà trao tặng bao gồm: cơm chay đóng hộp, mì gói, trà cỏ ngọt, bánh tét do doanh nghiệp tư nhân sản xuất thực phẩm chay Bình Loan, cơ sở sản xuất trà cỏ ngọt Khang Thịnh và các mạnh thường quân đóng góp, tổng giá trị các phần quà hơn 80 triệu đồng. Ngoài ra, Liên hiệp hội còn kết nối tiêu thụ hơn 130 tấn nông sản cho nông dân trong tỉnh trong đợt bùng phát dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hơn 01 tấn rau củ quả và 2,4 triệu đồng.
Ngoài ra, các Hội thành viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Hội Luật gia làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với 554 cuộc cho 22.704 lượt người, phát hành tài liệu giáo dục pháp luật với 153.880 bản; tư vấn pháp luật 3.373 vụ; tham gia tố tụng 41 vụ, trợ giúp pháp lý 525 vụ, tham gia hoà giải cơ sở 1.866 vụ… Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường đã triển khai xây mới 92 cây cầu nông thôn với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng; hoàn thành 4.420 mét đường nông thôn với tổng tổng kinh phí hơn 458 triệu đồng… Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hội viên ngành y đã không ngại khó khăn tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hội viên còn đóng góp số tiền gần 300 triệu đồng cho quỹ hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhà tình thương, mái ấm công đoàn, khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa và tham gia hiến máu nhân đạo...
Trong thời gian tới, để hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên được hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, Liên hiệp hội sẽ tập trung thực hiện các nội dung sau:
Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức trong tỉnh nhận thức sâu sắc trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với đất nước và sự phát triển của tỉnh nhà. Tiếp tục củng cố và phát triển Liên hiệp hội vững mạnh, làm tốt vai trò tổ chức tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp hội và các Hội thành viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hai là, Liên hiệp hội và các Hội thành viên tích cực thông tin và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho cộng đồng; đưa tri thức khoa học và công nghệ xuống cơ sở, đến với các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục phối hợp với các Hội thành viên, các ngành, các viện, trường trong tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia thực hiện các đề tài, dự án về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2022 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2022 - 2023. Đồng thời, Liên hiệp hội sẽ tiếp tục đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo tỉnh những vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với đội ngũ trí thức trong tỉnh. Tích cực tham gia góp ý các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển của tỉnh một cách thực chất, nghiêm túc và có hiệu quả.
Ba là, trong công tác xã hội, Liên hiệp hội và các Hội thành viên sẽ tiếp tục vận động xây dựng nhà tình thương cho Hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực vận động mạnh thường quân và nhân dân địa phương làm cầu đường nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội ở các Hội thành viên như: Hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo, trẻ em tàn tật, người già, nhân dân vùng sâu, biên giới; hỗ trợ suất học bổng cho học sinh nghèo tiêu biểu… Liên hiệp hội sẽ tiếp tục tham gia một cách tích cực và có hiệu quả các hoạt động xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Liên đoàn Lao động tỉnh phát động.
Theo Phạm Ngọc Hòa/vusta

>> xem thêm

Bình luận(0)