Không để trẻ chạy nhảy khi ăn

Google News

(Kiến Thức) - Khi ăn dạ dày phải co bóp để tiêu hóa thức ăn, nhưng do chạy nhảy nên quá trình này không như trạng thái bình thường.

Hỏi: Trẻ chạy nhảy khi ăn có thể gây đau dạ dày không? - Trần Văn Tuyển (Hải Phòng).
 Ảnh minh họa.
BS Nguyễn Xuân Minh, nguyên cán bộ Bệnh viện 103: Đúng là nếu trẻ chạy nhảy khi ăn có thể gây nên tình trạng đau dạ dày. Bởi, khi chạy nhảy, chơi đùa, không khí theo đường ăn vào đường ruột và ở lại đó gây đầy bụng, khó chịu. Kèm theo đó, khi ăn dạ dày phải co bóp để tiêu hóa thức ăn, nhưng do chạy nhảy nên quá trình này không như trạng thái bình thường. Máu tập trung ở dạ dày và ưu tiên cho cơ quan tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn. 
Trường hợp hoạt động nhiều, đi lại máu sẽ phân tán đến các cơ quan ngoại biên, các cơ dẫn tới quá trình tiêu hóa bị cản trở, sự hấp thụ và tiêu hóa thức ăn diễn ra chậm hơn. Nếu thói quen này duy trì lâu dài, trẻ có nguy cơ bị đau hoặc sa dạ dày. 
PV (ghi)

Bình luận(0)