Gần 160.000 học sinh Hà Nội và TP HCM thi vào lớp 10

Google News

Sáng nay 11/6, học sinh Hà Nội và TP HCM bắt đầu kỳ thi vào lớp 10. Đây là đợt thi khá căng thẳng, do lượng sĩ tử tăng đột biến.

Kỳ thi căng thẳng
Tại Hà Nội, hơn 79.000 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 này. Tỷ lệ thí sinh sẽ được vào trường công lập là 60%.
Theo số liệu đăng ký dự thi, có những trường lượng đăng ký cao gấp 3 lần chỉ tiêu tuyển sinh. Khoảng 11 trường có số lượng đăng ký gấp đôi chỉ tiêu. Vì thế, đây là kỳ thi được đánh giá căng thẳng, mức độ cạnh tranh lớn.
Toàn thành phố Hà Nội có 160 điểm thi với 3.350 phòng thi. Trung bình mỗi điểm có 20 phòng thi, mỗi phòng 24 thí sinh, nhiều nhất là 28.
Hôm nay, các thí sinh sẽ thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Học sinh thi vào lớp 10 chuyên các trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây cũng làm bài thi chung với thí sinh trường công lập không chuyên.
Ngày 12/6, học sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ. Chiều 12 và ngày 13/6, các trường chuyên sẽ tổ chức thi môn chuyên.
Gan 160.000 hoc sinh Ha Noi va TP HCM thi vao lop 10
 Ảnh minh họa.
Tại TP HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có 77.726 thí sinh đăng ký. Trong đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là 64.715 học sinh. Điều này đồng nghĩa, hơn 13.000 thí sinh sẽ trượt lớp 10 công lập.
Một học sinh có thể đăng ký tối đa 7 nguyện vọng vào lớp 10 công lập. Trong đó, có 3 nguyện vọng đăng ký vào trường thường và 4 nguyện vọng vào trường, lớp chuyên.
Sở GD&ĐT sẽ xét duyệt nguyện vọng vào trường, lớp chuyên trước. Học sinh không đỗ trường chuyên vẫn được xét duyệt vào trường thường nếu đạt điểm chuẩn.
Đề thi tăng cường câu hỏi mở
Trước đó, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, đã thành lập hội đồng thi, lựa chọn các nhà giáo giỏi, có uy tín trên địa bàn thành phố vào ban ra đề.
Đề thi vẫn theo hướng mọi năm, không khiến học sinh bất ngờ, có tính phân loại cao.
Đề thi nằm trong chương trình THCS, chủ yếu lớp 9. Để khuyến khích việc dạy học theo hướng phát triển năng lực, dự kiến đề thi sẽ có những câu hỏi mở, liên hệ giữa kiến thức trong chương trình và thực tế cuộc sống.
Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội huy động 11.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Sáng 10/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số điểm thi vào lớp 10 trên địa bàn thành phố.
Tư vấn làm bài
Thầy Lại Tiến Minh - giáo viên THPT Lương Thế Vinh nhận định đề bài môn Toán: Phần kiến thức cơ bản chiếm 60%-70%; phân loại thí sinh từ 30%-40%.
Các phần kiến thức dễ trong đề thi có thể là: Rút gọn, tính giá trị của biểu thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình, parabol và đường thẳng, phần đầu của câu hình học. Những phần còn lại sẽ phân loại thí sinh như: Câu cuối trong phần hình học, tìm giá trị nhỏ nhất - lớn nhất, chứng minh bất đẳng thức”.
Tiến sĩ Phạm Sỹ Nam - giáo viên môn Toán, THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) lưu ý thí sinh nên chia câu hỏi môn Toán thành 3 nhóm.
Nhóm 1: Những câu dễ, thí sinh nên viết trực tiếp vào bài thi, không nhất thiết phải trình bày từ giấy nháp trước để tiết kiệm thời gian.
Nhóm 2: Học sinh tập trung suy nghĩ, tìm hướng giải trong những câu có thể làm được.
Nhóm 3: Học sinh nên làm những câu khó, cần nhiều thời gian suy nghĩ sau cùng”.
Thạc sĩ Lương Hằng Nga - trường Phổ thông Quốc tế Wellspring, đưa ra một số lời khuyên trong phần nghị luận xã hội – môn Ngữ văn: Thí sinh nắm chắc kỹ năng làm nghị luận xã hội, biết tổ chức ý trong bài.
Học sinh cần chú ý cách tổ chức luận điểm như sau: Luận điểm phải khoa học, chính xác; luận điểm phải rõ ràng, mạch lạc; luận điểm phải có tính hệ thống; luận điểm phải sâu sắc mới mẻ.

Theo Trí thức trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)