Ba Lan nhận lô xe tăng Leopard 2A5 cuối cùng từ Đức

Google News

(Kiến Thức) - Những chiếc xe tăng Leopard 2A5 cuối cùng trong số 220 chiếc đã qua sử dụng mà Ba Lan mua từ Đức đã được chuyển đến các căn cứ quân sự của Warszawa.

Tạp chí quân sự Jane’s cho biết, Quân đội Ba Lan vừa tiếp nhận lô xe tăng Leopard 2A5 cuối cùng từ Đức theo một hợp đồng được hai bên ký kết vào năm 2013.
Theo đó, Quân đội Đức đã chuyển giao tổng cộng 220 chiếc Leopard 2A5 của mình cho Quân đội Ba Lan với giá trị lên tới 203 triệu USD, toàn bộ số xe tăng này đều đã qua sử dụng. 
Một phần của số xe tăng Leopard 2A5 trên sẽ được Quân đội Ba Lan biên chế cho Lữ đoàn tăng thiết giáp số 34 của nước này đóng tại thị trấn Zagan nằm ở phía tây Ba Lan.
Ba Lan nhan lo xe tang Leopard 2A5 cuoi cung tu Duc
Quân đội Ba Lan đã nâng tổng số xe tăng  Leopard 2A5 của nước này lên con số hơn 200 trong vòng 2 năm.
Trả lời phỏng vấn Jane’,s Đại úy Rafal Nowak chỉ huy trưởng lữ đoàn số 34 cho biết, từ ngày 28/11 lữ đoàn thiết giáp này đã nhận được đợt xe tăng Leopard 2A5 cuối cùng. 
Và trang bị hiện tại của lữ đoàn này là 14 chiếc Leopard 2A4 và 105 chiếc Leopard 2A5, trong đó bao gồm cả các xe bọc thép cứu kéo Bergepanzer 2 và một số xe tải đặc chủng khác sẽ được đưa vào trang bị trong năm 2016.
Leopard 2A5 là biến thể hiện đại hóa của Leopard 2A4 với thiết kế tháp pháo hoàn toàn thay đổi nhằm tăng khả năng bảo vệ cùng với đó là hệ thống giáp bảo vệ ở phần thân và phía sau của xe. Nó có trọng lượng tối đa khoảng 59.5 tấn được trang bị một động diesel có công suất MTU MB 873 Ka-501 có công suất 1.479 mã lực với vận tốc di chuyển tối đa là 71km/h.
Hệ thống vũ khí của Leopard 2A5 gồm một pháo nòng trơn Rheinmetall L/44 120mm và hai súng máy 7.62mm cùng với đó là hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp tốt hơn so với Leopard 2A4.
Tuấn Đặng

Bình luận(0)