Hải quân Trung Quốc và 7 nước sắp tập trận ở Hoàng Hải

Google News

(Kiến Thức) - Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên “Hợp tác trên biển 2014” được thực hiện nhân kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên “Hợp tác trên biển 2014” sẽ diễn ra tại khu vực biển Hoàng Hải vào ngày 23-24/4, với sự tham gia của 8 nước gồm: Trung Quốc, Pakistan, Indonesia, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Bangladesh, Brunei.
Cuộc tập trận lần này sẽ chủ yếu gồm các khoa mục chính: liên lạc cấp hạm đội; cơ động đội hình; tiếp tế trên biển; cứu trợ hàng hải và chống cướp biển… Mỗi quốc gia tập trận đều cử các tàu chiến mặt nước, máy bay trực thăng và lực lượng thủy quân lục chiến của nước mình để tham gia vào đội hình tập trận.
 Ảnh minh họa.
Nguồn tin cũng cho biết, Hạm đội Bắc Hải thuộc Hải quân Trung Quốc là lực lượng đại diện tham gia cuộc tập trận lần này. Hạm đội này sẽ cử tàu khu trục tên lửa Cáp Nhĩ Tân, tàu hộ vệ Type 054A mang tên Yên Đài, Lâm Nghi, tàu tiếp tế hậu cần tổng hợp Hồng Trạch Hồ và tàu bệnh viện Phương Châu Hòa Bình cùng nhiều máy bay trực thăng khác.
Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương cho biết, cuộc tập trận hải quân đa phương lần này là cuộc tập trận do Trung Quốc là chủ nhà, đóng vai trò tổ chức, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hải quân các nước.
Ông Lương Dương cũng đưa ra lời giải thích về việc không mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận lần này là do những động thái gần đây của phía Nhật Bản, gây tổn thương nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa 2 nước.
Cuộc tập trận chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác thiết thực giữa lực lượng hải quân các nước và nâng cao năng lực phản ứng kịp thời của hải quân các quốc gia trong việc thực hiện tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xử lý nhanh các tình huống bất ngờ.
Ánh Dương

Bình luận(0)