Giá xăng hôm nay 08/10/2024: Đồng loạt tụt dốc?

Google News

Giá xăng hôm nay 08/10 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 08/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 08/10/2024 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 03/10 của liên bộ Tài chính – Công Thương.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 770 đồng/lít, không cao hơn 18.850 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 715 đồng/lít, không cao hơn 19.803 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel 0.05S giảm 105 đồng/lít, không cao hơn 17.401 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 222 đồng/lít, không cao hơn 17.651 đồng/lít; Dầu mazut giảm 354 đồng/kg, không cao hơn 15.003 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 19 lần tăng, 20 đợt giảm. Trong khi đó, giá dầu tăng 16 lần, giảm 23 lần. Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ vẫn không trích, lập Quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây.

Gia xang hom nay 08/10/2024: Dong loat tut doc?
 Ảnh minh họa.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 74,14 USD/thùng, giảm 0,24 USD/thùng, tương ứng giảm 0,32%. Dầu thô WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 74,38 USD/thùng, mở cửa phiên hôm nay với giá 74,04 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 77,73 USD/thùng, giảm 0,32 USD/thùng, tương ứng giảm 0,41%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 78,05 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 78,06 USD/thùng.

Như vậy, sau một tuần liên tục tăng mạnh, giá dầu thế giới đồng loạt quay đầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo Reuters, việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ngăn cản Israel nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran đã làm giá dầu hạ nhiệt. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, nếu ông ở vị trí của Israel, ông sẽ cân nhắc các giải pháp thay thế cho việc tấn công các mỏ dầu.

Bên cạnh đó, Hội đồng bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu: Bắt đầu tăng sản lượng thêm 180.000 thùng/ngày/tháng từ tháng 12. Đáng chú ý là lệnh cấm vận dầu mỏ của Libya đã được dỡ bỏ, điều đó đồng nghĩa với khoảng 700.000 thùng dầu thô/ngày sẽ sớm trở lại thị trường.

Hạo Nhiên (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)