Tiết lộ lạnh gáy giây phút cuối của chiếc MH370 mất tích bí ẩn

Nhóm chuyên gia hàng không hàng đầu thế giới ngày 13/5 trong một chương trình tài liệu đã tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc về những giờ phút cuối cùng của chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn.

Đã 4 năm kể từ khi máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích không dấu vết khi trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014. Không tìm thấy xác máy bay, thi thể hành khách, không có một lời kêu cứu nào từ phi công… Chuyện gì đã xảy ra với chiếc Boeing 777 và 239 người trên chuyến bay cho tới nay vẫn còn là một điều bí ẩn.
Trong tập mới nhất chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình CBS (Australia) phát sóng vào tối 13/5, nhóm các chuyên gia hàng không đều nhất trí khả năng mất tích của chiếc MH370 là một tai nạn chỉ có tỉ lệ “một phần một nghìn tỉ” và khẳng định chính cơ trưởng Zaharie Amad Shah – người điều khiển máy bay hôm đó – đã “cố tình” cho máy bay rơi.
Chuyên gia tin rằng cơ trưởng của chiếc MH370 ông Zaharie Amad Shah cố tình cho máy bay rơi.
 Chuyên gia tin rằng cơ trưởng của chiếc MH370 ông Zaharie Amad Shah cố tình cho máy bay rơi.
Nhà điều tra các vụ rơi máy bay kỳ cựu Larry Vance nhận xét: “Tôi tin người phi công đó đã tự tử và điều khiển máy bay tới một địa điểm hẻo lánh nhất đến mức nó biến mất hẳn. Không may, ông ta cũng đã sát hại mọi người trên chuyến đi đó, và ông ta cố tình làm như vậy”.
Theo Simon Hardy – một hướng dẫn viên đồng thời là một phi công có nhiều năm kinh nghiệm lái chiếc Boeing 777, Cơ trưởng Zaharie cố ý không để hệ thống radar quân sự của Malaysia và Thái Lan phát hiện khi bay dọc biên giới hai nước này.
“Khi chiếc máy bay đi qua Thái Lan và Malaysia, nó bay dọc theo đường biên giới, bay qua lại trong vùng không phận hai nước, ra vào liên tục. Điều này khiến cho trạm kiểm soát hai nước đều không chú ý tới chiếc máy bay bí ẩn. Nếu như tôi được giao nhiệm vụ làm cho một chiếc Boeing 777 biến mất trên hệ thống radar, đây là điều chính xác tôi sẽ làm”.
Sau khi tái hiện lại đường bay thực sự của chiếc MH370, chuyên gia Hardy còn tiết lộ thêm một chi tiết gây sốc chưa thể lí giải nổi, là Cơ trưởng Zaharie đã từng điều khiển máy bay quay lại quê hương ông ta ở Penang.
“Tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ, về lí do kỹ thuật trong lần quay đầu này là gì. Và sau hai tháng, tôi đã có câu trả lời. Có người nhìn ra khỏi cửa sổ. Có thể là một lời chào từ biệt xúc động đối với quê nhà mình”, Hardy giải thích.
Trước đó, có nhiều nghiên cứu cho rằng chiếc MH370 đã cắm đầu thẳng xuống biển một cách không kiểm soát. Tuy nhiên, các chuyên gia trong chương trình 60 Minutes lại bày tỏ quan điểm khác.
Chuyên gia Vance tin rằng phần lớn thân máy bay vẫn còn nguyên vẹn và máy bay MH370 được cho là đã hạ cánh một cách có kiểm soát. “Nếu chúng ta không tìm thấy máy bay trong khu vực tìm kiếm, thì chỉ có một kết luận là đã tìm sai khu vực”, cựu Giám đốc Cơ quan An toàn Giao thông Australia Dolan thừa nhận.
Chuyên gia hàng không quốc tế John Cox cho biết: “Khi nhìn vào lịch sử các vụ tai nạn hàng không thương mại, chúng ta luôn tìm thấy máy bay”.
Cuộc tìm kiếm mới chiếc máy bay MH370 trong năm 2018 bắt đầu từ tháng 1 vừa qua và dự kiến kết thúc vào giữa tháng 6. Ông Cox hi vọng sẽ sớm tìm được mảnh vỡ máy bay.
Cựu Giám đốc Dolan xúc động: “Có gia đình của 239 người trên chuyến bay đó vẫn chưa có câu trả lời chuyện gì đã xảy ra với người thân yêu của họ. Tôi vẫn đang tích cực tìm cho ra chiếc máy bay đó”.

Lộ bằng chứng Israel cung cấp vũ khí cho phiến quân Syria ở Damascus

(Kiến Thức) - Quân đội Syria vừa tịch thu số lượng lớn vũ khí của nhóm khủng bố tại các khu vực mới giải phóng ở Nam Damascus. Được biết, trong số trang thiết bị quân sự bị thu giữ có nhiều vũ khí do Israel sản xuất.

Theo hãng Fars (Iran), Quân đội Syria gần đây đã phát hiện và tịch thu số lượng lớn vũ khí của nhóm khủng bố tại các khu Yalda, Bebeila và Beit Saham mới giải phóng ở Nam Damascus. Ảnh: FNA.
Theo hãng Fars (Iran), Quân đội Syria gần đây đã phát hiện và tịch thu số lượng lớn vũ khí của nhóm khủng bố tại các khu Yalda, Bebeila và Beit Saham mới giải phóng ở Nam Damascus. Ảnh: FNA.

“Trong số trang thiết bị quân sự vừa bị tịch thu có nhiều loại vũ khí do Israel sản xuất như bom mìn, đạn dược, rocket, súng máy,...”, nguồn tin cho biết. Ảnh: FNA.
 “Trong số trang thiết bị quân sự vừa bị tịch thu có nhiều loại vũ khí do Israel sản xuất như bom mìn, đạn dược, rocket, súng máy,...”, nguồn tin cho biết. Ảnh: FNA.

Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng thu giữ lượng lớn chất hóa học và thuốc súng mà các tay súng khủng bố từng sử dụng để chế tạo bom… và rất nhiều vật liệu nổ trong số đó do các công ty Israel chế tạo. Ảnh: FNA.
Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng thu giữ lượng lớn chất hóa học và thuốc súng mà các tay súng khủng bố từng sử dụng để chế tạo bom… và rất nhiều vật liệu nổ trong số đó do các công ty Israel chế tạo. Ảnh: FNA.  

Hiện, số vũ khí này được tập kết tại một địa điểm ở Nam Damascus. Ảnh: FNA.
 Hiện, số vũ khí này được tập kết tại một địa điểm ở Nam Damascus. Ảnh: FNA.

Theo South Front, hôm 10/5, phiến quân HTS, Jaysh al-Islam và Jaysh al-Ababil đã rời khỏi bốn quận Aqraba, Beit Sahm, Yalda và Babbila phía nam thủ đô Damascus theo thỏa thuận đạt được với chính phủ Syria. Ảnh: FNA.
 Theo South Front, hôm 10/5, phiến quân HTS, Jaysh al-Islam và Jaysh al-Ababil đã rời khỏi bốn quận Aqraba, Beit Sahm, Yalda và Babbila phía nam thủ đô Damascus theo thỏa thuận đạt được với chính phủ Syria. Ảnh: FNA.

Sau khi giải phóng Aqraba, Beit Sahm, Yalda và Babbila, nhiệm vụ cuối cùng của Quân đội Syria ở Damascus sẽ là loại bỏ các tay súng IS còn lại tại Trại Yarmouk và quận al-Hajar al-Aswad. Ảnh: FNA.
Sau khi giải phóng Aqraba, Beit Sahm, Yalda và Babbila, nhiệm vụ cuối cùng của Quân đội Syria ở Damascus sẽ là loại bỏ các tay súng IS còn lại tại Trại Yarmouk và quận al-Hajar al-Aswad. Ảnh: FNA.

Hiện, giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ Damascus và phiến quân IS đang diễn ra ở phía bắc quận al-Hajar al-Aswad. Ảnh: SANA.
 Hiện, giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ Damascus và phiến quân IS đang diễn ra ở phía bắc quận al-Hajar al-Aswad. Ảnh: SANA.

“Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát nhiều tòa nhà, trong đó có Trung tâm Phát triển Giáo dục ở al-Hajar al-Aswad”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: SANA.
 “Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát nhiều tòa nhà, trong đó có Trung tâm Phát triển Giáo dục ở al-Hajar al-Aswad”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: SANA.

Cùng lúc, các đơn vị pháo binh và tên lửa của Quân đội Syria dồn dập oanh kích căn cứ của IS ở Hajar al-Aswad và Trại Yarmouk. Ảnh: SANA.
 Cùng lúc, các đơn vị pháo binh và tên lửa của Quân đội Syria dồn dập oanh kích căn cứ của IS ở Hajar al-Aswad và Trại Yarmouk. Ảnh: SANA.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giành lại căn cứ quân sự gần Damascus (Nguồn: VTC14)

Thưởng 2000 tỉ đồng nếu tìm thấy MH370 trong 3 tháng

Công ty của Mỹ sở hữu thiết bị có thể lặn sâu 6km dưới đáy biển để tìm máy bay MH370 mất tích.

Ocean Infinity, một công ty chuyên cho thuê các thiết bị tìm kiếm, cứu hộ của Mỹ, sẽ là đơn vị tiếp tục truy tìm máy bay MH370. Chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn và mất tích từ tháng 3.2014. Thời điểm gặp nạn, trên khoang chiếc Boeing 777 này có 239 người.

Những con số giật mình về MH370 sau 3 năm mất tích

Những con số về hành trình tìm kiếm máy bay MH370 có thể sẽ gợi nhiều suy nghĩ.

Nhung con so giat minh ve MH370 sau 3 nam mat tich
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới