Huawei giàu có cỡ nào, ảnh hưởng ra sao ở Trung Quốc?

Google News

(Kiến Thức) - Thành lập với số vốn ban đầu khoảng 3.000 USD, đến nay Huawei đã đạt doanh thu 108,5 tỷ USD và chiếm thị phần lớn nhất tại Trung Quốc.

Huawei (tên đầy đủ Huawei Technologies Co Ltd,) là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Huawei được thành lập năm 1987 bởi Nhậm Chính Phi, một cựu kỹ sư của quân đội Trung Quốc, với số vốn ban đầu chỉ 20.000 Nhân dân tệ, khoảng 3.000 USD.
Vào thời điểm thành lập, Huawei tập trung vào sản xuất các thiết bị chuyển mạch điện thoại. Sau đó, công ty mở rộng kinh doanh sang xây dựng mạng viễn thông, cung cấp dịch vụ, thiết bị tư vấn và vận hành cho các doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc.
Đến năm 1995, Huawei đạt doanh số khoảng 220 triệu USD, chủ yếu từ bán cho thị trường nông thôn.
Theo số liệu thống kê vào tháng 9/2015, Huawei có hơn 170.000 nhân viên trên toàn cầu, có khoảng 76.000 người tham gia vào nghiên cứu và phát triển trong các viện nghiên cứu (R&D).
Huawei giau co co nao, anh huong ra sao o Trung Quoc?
 Trụ sở chính của Huawei tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Wiki. 
Đến cuối năm 2018, Công ty Huawei có khoảng 188.000 nhân viên, với khoảng 80.000 người tham gia vào các Trung tâm nghiên cứu và phát triển. Hiện tại, Huawei có 21 trung tâm R&D trên toàn thế giới với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 15 tỷ USD (năm 2018).
Các sản phẩm của Huawei hiện có mặt tại hơn 170 quốc gia. Các thiết bị của hãng được bán ở khắp mọi nơi từ châu Âu và châu Á đến Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ La tinh.
Hơn 1.500 đối tác cũng giúp công ty này cung ứng sản phẩm và dịch vụ tới 1/3 dân số thế giới.
Năm 2012, doanh nghiệp này đã vượt qua Ericsson để trở thành công ty cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.
Năm 2018, Tập đoàn Huawei vượt Apple để trở thành nhà cung cấp smartphone lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Samsung Electronics.
Huawei được Fortune Global 500 xếp hạng 72 trong số các doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu.
Tháng 12/2018, doanh thu của Huawei đạt 108,5 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2017. Lãi thực của Huawei đạt 8.656 tỷ USD, tổng tài sản năm 2018 đạt 97.109 tỷ USD.
Hiện tại, Huawei cũng được coi là nhà cung cấp công nghệ 5G số 1 thế giới.
Huawei giau co co nao, anh huong ra sao o Trung Quoc?-Hinh-2
 Huawei chiếm thị phần lớn nhất tại Trung Quốc. Ảnh: Wiki. 
Theo tin từ CNN Business, ngày 24/1 Huawei dự báo sẽ vượt qua đối thủ Hàn Quốc Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới về doanh số cuối năm 2020.
Theo thống kê của Canalys (công ty phân tích thị trường công nghệ hàng đầu thế giới), Huawei đã chiếm 27% thị phần smartphone bán ra trong quý 2/1018 tại Trung Quốc (với ước tính 28,5 triệu chiếc smartphone đã được bán ra), tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017.
Nghiên cứu của Financial Times chỉ ra rằng những thông tin ồn ào gần đây xung quanh Huawei giúp công ty gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu với người dùng Trung Quốc. Theo đó, hơn 33% người dùng Trung Quốc có xu hướng chọn mua smartphone tiếp theo từ thương hiệu Huawei.
Hoàng Minh (theo Wiki)

>> xem thêm

Bình luận(0)