Tiến bộ công nghệ sẽ khiến hàng triệu người mất việc

 Hơn 7 triệu việc làm trên thế giới có thể sẽ biến mất từ giờ đến năm 2020 do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ.

Dự báo do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đưa ra ngay trước thềm cuộc họp thường niên tại Davos, Thụy Sĩ (sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/1), trong đó tương lai việc làm sẽ là chủ đề thảo luận chính.
Công nghệ phát triển sẽ cướp đi việc làm của hơn 5 triệu người, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới - Ảnh: Reuters
Tiến bộ công nghệ sẽ khiến 7,1 triệu việc làm biến mất, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới - Ảnh: Reuters.
Theo đó, công nghệ tạo ra 2,1 triệu việc làm, chủ yếu trong lĩnh vực toán hoặc kiến trúc và kỹ thuật. Tuy nhiên, "có đến 7,1 triệu công ăn việc làm có thể bị mất do tự động hóa hoặc xóa bỏ một số khâu trong quy trình vận hành, với tổn thất lớn nhất thuộc khối văn phòng và hành chính", WEF nêu trong báo cáo mang tên "Tương lai của công ăn việc làm".

Cụ thể, nhiều người sẽ mất việc do trí thông minh nhân tạo, người máy biết học hỏi, công nghệ nano, in 3D, di truyền học và công nghệ sinh học. Những bước phát triển này sẽ dẫn đến sự rối loạn không chỉ trong các mô hình kinh doanh mà còn ở các thị trường lao động.

Theo dự báo, lĩnh vực có nhiều người mất việc nhất là chăm sóc sức khỏe, tiếp theo là năng lượng, dịch vụ tài chính và đầu tư. Tình trạng mất việc sẽ xảy ra ở cả nam và nữ, tuy nhiên tỉ lệ ở nữ sẽ cao hơn, chiếm 52% so với 48% ở nam.

Để ứng phó với "những thay đổi sâu rộng" này, báo cáo cho rằng các lãnh đạo cần đào tạo cho người lao động những kỹ năng cần thiết để phát triển trong bối cảnh mới, cũng như thực hiện luân chuyển công việc và khuyến khích sự linh động của họ.

Ngoài ra, việc đào tạo cho tương lai là rất quan trọng, với khoảng 65% trẻ em bắt đầu học tiểu học ngày hôm nay được dự báo sẽ làm những công việc mà hiện nay chưa có khi chúng lớn lên.

Những bức ảnh “ảo diệu” hút mắt người xem qua Instagram

 Instagram là một trong những ứng dụng ảnh được đông đảo người sử dụng. Thông qua Instagram, nhiều bức ảnh được chụp trở nên kỳ ảo và vô cùng độc đáo.

Thói lập dị của các ông trùm công nghệ thế giới

(Kiến Thức) - Nổi tiếng và giàu có, các ông trùm công nghệ thế giới này có những sở thích khá đặc biệt như luôn đi xe cũ hoặc mặc áo xám mỗi ngày.

1. Dù chỉ mới 28 tuổi song Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã có khối tài sản khổng lồ từ việc cho ra đời trang mạng xã hội được hàng tỷ người sử dụng. Thói quen kì lạ của ông trùm công nghệ Mark là ăn McDonald hàng ngày và luôn mặc áo màu xám mỗi khi làm việc.
1. Dù chỉ mới 28 tuổi song Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã có khối tài sản khổng lồ từ việc cho ra đời trang mạng xã hội được hàng tỷ người sử dụng. Thói quen kì lạ của ông trùm công nghệ Mark là ăn McDonald hàng ngày và luôn mặc áo màu xám mỗi khi làm việc.
2. Giám đốc điều hành mới của Microsoft - Satya Nadella - thích đọc thơ của nhà thơ Mỹ và Ấn Độ, và luôn muốn mở rộng vốn kiến thức của mình. Vì thế, Satya tham gia học trực tuyến, tất cả khóa học đều vào sáng sớm.
2. Giám đốc điều hành mới của Microsoft - Satya Nadella - thích đọc thơ của nhà thơ Mỹ và Ấn Độ, và luôn muốn mở rộng vốn kiến thức của mình. Vì thế, Satya tham gia học trực tuyến, tất cả khóa học đều vào sáng sớm.

Trên tay chiếc điện thoại Oppo F1 thiết kế nguyên khối

Chiếc điện thoại Oppo F1 thu hút nhờ thiết kế nguyên khối hợp kim nhôm, cấu hình mạnh mẽ, camera chất lượng và một mức giá tầm trung.

tren tay chiec oppo f1 thiet ke nguyen khoi hinh anh 1

Đọc nhiều nhất

Tin mới