Thí sinh thi môn tự chọn, GDKTPL, tiếng Anh và Lý... chia sẻ khó đạt điểm cao
Sáng 12/6, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn. Nhiều thí sinh chia sẻ đề Giáo dục kinh tế và pháp luật và tiếng Anh có sự phân hóa cao
Bình Nguyên
Sáng ngày 12/6, các thí sinh bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật và Tiếng Anh có tính phân hóa rõ rệt.
Sáng ngày 12/6, các thí sinh đã hoàn buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.
Thí sinh đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Thạch Bàn rời điểm thi sáng nay, nhưng em cũng không tự tin lắm với kết quả bài thi tự chọn của mình.
Sáng ngày 12/6, các thí sinh bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Bạn Minh Ngọc và nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật và Tiếng Anh có tính phân hóa rõ rệt, đề khó với học sinh học lực bình thường.
Sáng nay, các thí sinh phải làm hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.Em Bảo Ngân (phải) và Minh Anh cho biết năm nay thi tiếng Anh và Giáo dục kinh tế pháp luật dễ tốt nghiệp hơn. Nhưng đề các môn này năm nay hơi khó, các em khó đạt được điểm 8.
Em Kiều Ngân, học sinh Trường THPT Phúc Lợi cho biết, Giáo dục kinh tế và pháp luật và Tiếng Anh đề đều khó, em chỉ đạt 6-7 điểm. Em chọn môn này vì nghĩ dễ học và thi dễ đỗ tốt nghiệp.
Em Hoàng Uyên cho biết, đề thi Lý và tiếng Anh năm nay độ khó trung bình, bám sát chương trình, em dự kiến 2 môn đạt điểm khá.
Ngày thi cuối, phụ huynh đồng hành cùng con để động viên con hoàn thành tốt bài thi.
Bạn Đỗ Minh Hoàng và nhóm bạn tại điểm thi Trường THPT Thạch Bàn cho biết, đề Lý cũng khó, nhiều lý thuyết, làm chắc có thể đạt 9- 10 điểm. Còn môn Tiếng Anh khó đạt điểm cao.Nguyễn Bảo Châm, học sinh Trường Lý Thường Kiệt rời phòng thi tâm trạng không được vui vì năm nay em chọn môn thi Giáo dục kinh tế và pháp luật và tiếng Anh vì nghĩ các môn này dễ học. Nhưng không ngờ cả 2 môn này năm nay đề đều khó nên cũng chỉ đạt tầm 6-7 điểm mỗi môn.2 thí sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều cũng cho biết, năm nay em chọn thi môn Sử và tiếng Anh. Đây cũng là 2 môn có số thí sinh đăng ký nhiều trong kỳ thi năm nay.Em Hoàng Đức Việt, học sinh Trường THPT Thạch Bàn cho biết, đề Lý hơi khó, em có 2 câu khó không làm được nên chỉ mong đạt hơn 7 điểm.
Bạn Quốc Việt, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chọn thi môn Lý và tiếng Anh. Môn Lý theo em rất khó, để đạt 8 điểm hơi khó, còn môn Tiếng Anh làm được khoảng 7 điểm.
Tại điểm thi Trường THCS Thạch Bàn, em Tố Uyên, Trường THPT Vạn Xuân (Hà Nội) cho biết, em chọn thi môn tiếng Anh và lịch sử. Đề thi tiếng Anh năm nay cũng khó nên khó đạt điểm khá, còn đề thi Sử cũng dễ thở hơn em có thể đạt 8 điểm.Thí sinh hoàn thành ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hai môn tự chọn. Nhiều thí sinh nhận định đề thi khó nhưng cũng có thí sinh nhận định đề thi bám sát chương trình học, vừa sức, đồng thời có những câu hỏi mang tính phân loại, học chắc, tư duy tốt, tập trung làm bài... có thể đạt điểm tuyệt đối.
Mời độc giả xem video Hàng nghìn công nhân sống trong "lò nung" giữa nắng nóng 40 độ C
Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Anh
Sáng 12/6, gần 350.000 thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh - một trong những môn tự chọn được nhiều học sinh lựa chọn nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Sáng nay (12/6), hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước hoàn thành ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh làm 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ.
Năm nay có hơn 347.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, ít hơn năm trước khoảng 17.000 em.
Hơn 389.000 thí sinh dự thi môn Vật lý- môn thi tự chọn ngày 12/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong bối cảnh đề thi đa dạng.
Sáng ngày 12/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Vật lý, đây là môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em (năm 2025 có 354.298 thí sinh).
Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 12/6, 10 môn thi tự chọn được tổ chức đồng thời trong cùng một buổi sáng, bao gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp và Ngoại ngữ.
Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Địa
Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Địa lý thu hút hơn 448.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong buổi sáng, các em hoàn thành hai môn tự chọn, trong đó có môn Địa lý với thời gian làm bài 50 phút.
Địa lý là một trong những môn tự chọn thu hút đông đảo thí sinh đăng ký dự thi. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học này có 448.725 thí sinh lựa chọn, đứng thứ hai trong nhóm khoa học xã hội, sau môn Lịch sử với 570.800 thí sinh.
Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.
Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục tại địa phương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sẽ gửi thư ngỏ và đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc về thông quan.
Học phí tuyển sinh năm 2026 tại nhiều trường đại học tiếp tục tăng, trong đó một số ngành y dược tăng hàng chục triệu đồng, có ngành tăng gấp hơn 2 lần.
Hai lần phát hiện UAV khiến sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng hoạt động cất cánh, hạ cánh, ảnh hưởng hàng chục chuyến bay và gây lo ngại an toàn hàng không.
Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục tại địa phương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sẽ gửi thư ngỏ và đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc về thông quan.
Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.
Đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An, thành phố Huế mới đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện xói lở.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, đo được hiệu quả đầu ra, tăng vai trò doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng và thương mại hóa, tránh dàn trải, lãng phí.