Bóng đá bãi biển Việt Nam sẵn sàng lâm trận

Google News

(Kiến Thức) - Hội quân từ ngày 2/8, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã sẵn sàng làm nhiệm vụ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 - ABG 5.

Để chuẩn bị cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 - ABG 5, ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam đã tập trung vào đầu tháng 8 vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Công Tuân.
Trong quá trình chuẩn bị của mình, các cầu thủ bóng đá bãi biển Việt Nam đã có 2 tuần rèn luyện thể lực, 1 tuần tập kỹ chiến thuật trước khi lên đường sang Trung Quốc để tham dự giải bóng đá bãi biển lục địa tại Nội Mông.
Bong da bai bien Viet Nam san sang lam tran
 Bóng đá bãi biển Việt Nam tập trung 2 tháng trước giải đấu.
Với sự tham dự của các đội tuyển chủ nhà Trung Quốc, Iran, Nhật Bản, Oman, Lebanon, Thái Lan và Bahrain; giải đấu này được đánh giá là cơ hội rất tốt giúp ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam thi đấu khá ấn tượng và xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc.
Ở giai đoạn 2 của đợt tập huấn, thầy trò HLV Trương Công Tuân tiếp tục quay về tập luyện tại thành phố Đà Nẵng thêm 4 tuần, sau giải đấu tại Nội Mông (Trung Quốc). Trong giai đoạn tăng tốc này, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tiếp tục dành 2 tuần rèn thể lực, 1 tuần tập kỹ thuật và 1 tuần chiến thuật kết hợp thi đấu giao hữu 1 trận với đội tuyển Nhật Bản.
Bong da bai bien Viet Nam san sang lam tran-Hinh-2
 
Về danh sách đăng ký tham dự môn bóng đá bãi biển tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 – ABG 5, đội tuyển Việt Nam có 10 vận động viên, được rút từ 19 cầu thủ gọi tập trung lúc đầu. Đây đều là những vận động viên có phong độ xuất sắc tại Giải bóng đá bãi biển VĐQG 2016, và có kết quả tập luyện được đánh giá tốt.
Ngày 22/9, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã chính thức gia nhập làng thể thao để tham dự giải. Khá hài lòng về công tác tổ chức, HLV trưởng Trương Công Tuân cho biết: “Được sự quan tâm và hỗ trợ từ Tổng cục Thể dục thể thao và LĐBĐVN, điều kiện ăn ở của đội tuyển Việt Nam rất tốt và thuận tiện.
Bong da bai bien Viet Nam san sang lam tran-Hinh-3
 Các cầu thủ Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giải đấu quan trọng được tổ chức tại sân nhà. Ảnh: VFF.
Vì là đội chủ nhà nên chúng tôi không gặp khó khăn gì trong vấn đề ăn uống, khách sạn của đội ở cũng nằm gần nơi tập luyện là bãi biển Phạm Văn Đồng. Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng tham dự giải và tôi hoàn toàn tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua vòng bảng”.
Thiên Anh

Bình luận(0)