Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Syria

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra lệnh tiến hành những cuộc không kích nhằm vào Syria để trả đũa Damascus sau nghi án tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Douma khiến hàng trăm người thương vong cuối tuần trước.

Theo hãng thông tấn Reuters, tối 13/4 (giờ Mỹ) tức sáng ngày 14/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành những cuộc không kích nhằm vào Syria để trả đũa Damascus sau nghi án tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Douma.
Tong thong My Donald Trump ra lenh tan cong Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters. 
“Cách đây ít phút, tôi đã hạ lệnh cho Lực lượng Vũ trang Mỹ tiến hành những cuộc không kích chính xác nhằm vào các mục tiêu liên quan đến khả năng vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”, Tổng thống Trump phát biểu.
“Mục đích của chúng tôi là tạo ra một rào cản mạnh mẽ để ngăn chặn hoạt động sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học”, ông Trump nói tiếp.
Theo RT, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô Damascus (Syria) sau khi ông Trump tuyên bố không kích Syria.

Mời độc giả xem thêm video: Mỹ, Anh, Pháp trước đó cân nhắc khả năng không kích Syria (Nguồn: VTC1)

Tổng thống Donald Trump cho biết thêm Anh và Pháp cũng tham gia không kích cùng Mỹ.
Thủ tướng Anh Theresa May đã cho phép lực lượng Anh tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hủy khả năng vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)