Rượt đuổi bằng ô tô đoạt mạng bạn gái cũ vì lý do không ngờ

Google News

Cô gái 22 tuổi ra đi khiến người thân xót xa, sự thật càng đau lòng hơn khi kẻ gây ra sự việc là bạn trai cũ.

Âm mưu thâm độc
Tháng 5/2017, gia đình của cô gái Sophie Taylor (22 tuổi, Anh) đã bàng hoàng khi nhận được hung tin cô con gái hiền lành của họ tử vong trong một vụ tai nạn ô tô trên đường. Tuy nhiên, tai nạn không phải là ngẫu nhiên mà là một âm mưu đã được vạch sẵn của bạn trai cũ và người yêu của hắn ta.
Đêm xảy ra sự việc, Sophie cùng bạn trai mới lái xe đi trên đường. Bạn trai cũ là Wheeller và bạn gái của hắn là Melissa đã bám theo và rượt đuổi như "thiêu thân". Hai đối tượng này ngồi trên hai ô tô khác nhau và bám theo chiếc xe của Sophie. Chúng đuổi theo cô mặc cho đường phố khá chật hẹp. Màn rượt đuổi chỉ kết thúc khi nạn nhân bị tông và chiếc xe đâm vào một căn nhà bên đường.
Hai chiếc xe chờ sẵn để rượt theo xe của nạn nhân.
Sophie bị chấn thương nặng và tử vong khi được đưa đến bệnh viện. Còn Deguara, bạn trai mới của Sophia bị thương nặng nhưng may mắn sống sót.
Sophie và Wheller từng có thời gian yêu nhau, nhưng hai người đã chia tay. Sau khi chia tay, hai người không xảy ra xích mích nặng nề nhưng mối quan hệ không mấy êm đẹp. Ngoài động cơ có thể do ghen tuông vì Sophie có bạn trai mới, Wheeller còn tiết lộ một sự thật khác.
Trong thời gian yêu nhau, Sophie đã mua cho Wheeler một chiếc xe máy trị giá 6.500 bảng (gần 200 triệu đồng) bằng thẻ tín dụng. Nhưng sau khi chia tay, cô đòi lại số tiền này nhưng Wheeler không chịu trả. Đây cũng có thể coi là một động cơ dẫn đến vụ việc thảm khốc.
Màn rượt đuổi kinh hoàng
Đoạn camere ghi lại cho thấy chiếc BMW One Series của Wheller và chiếc xe Vauxhall Corsa của bạn gái đỗ ở cột đèn giao thông. Khi thấy chiếc xe của Sophie đi qua, cả hai đã bắt đầu tăng tốc và đuổi theo. Sophie muốn dừng lại nhưng hai chiếc xe phía sau liên tục tăng tốc và bám sát khiến cô không có cách nào khác đành phải lao về phía trước.
Cả 3 chiếc xe lao đi với tốc độ cao trong đêm tối, qua nhiều con phố, trên quãng đường gần 2km. Sau đó, xe của Wheeler đã va chạm với xe của Sophie gây nên tai nạn kinh hoàng.
Nạn nhân Sophie. 
Mẹ của nạn nhân nói: "Con gái xinh đẹp của tôi đã bị cướp đi mạng sống, nó không bao giờ quay trở về nữa". Theo người phụ nữ này, cuộc sống gia đình bà đã bị đảo lộn và thay đổi. Những người thân của Sophie không thể vui vẻ hay cười đùa như trước đây khi trải qua nỗi đau không gì sánh được.
Còn bạn trai Deguara của Sophie gánh hậu quả nặng nề khi bị cụt một chân và nằm trong bệnh viện điều trị suốt 101 ngày.
Michael Wheeler đã nhận tội gây ra cái chết của bạn gái cũ và khiến bạn trai mới của cô này bị thương nghiêm trọng. Còn Melissa đã bác bỏ hành vi phạm tội nhưng vẫn bị kết án. Hai đối tượng này lần lượt lĩnh mức án 7,5 năm tù và 6,5 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, cặp đôi này còn bị cấm lái xe trong thời gian 4 năm.
Theo Việt Phong/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)