Rùng mình hố chôn tập thể binh sĩ Syria bị IS giết ở Raqqa

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã phát hiện một hố chôn tập thể được cho là chứa thi thể của các binh sĩ chính phủ đã bị phiến quân IS sát hại hồi tháng 8/2014 tại vùng nông thôn Tabaqa, tỉnh Raqqa.

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã phát hiện một hố chôn tập thể được cho là chứa thi thể của các binh sĩ chính phủ thuộc căn cứ không quân Al-Tabaqa ở vùng nông thôn Tabaqa, tỉnh Raqqa. Những binh sĩ Syria này bị phiến quân IS sát hại vào tháng 8/2014 ở Tabaqa.
"Ngôi mộ chứa 11 thi thể binh sĩ thuộc căn cứ quân sự Al-Tabaqa. Họ đã bị tổ chức khủng bố IS xử tử gần làng Jab al-Ghol ở miền nam Tabaqa, phía tây nam Raqqa", nguồn tin an ninh cho hay.
Rung minh ho chon tap the binh si Syria bi IS giet o Raqqa
Các binh sĩ Quân đội Syria. Ảnh: AMN.
Được biết, phiến quân IS đã chiếm quyền kiểm soát sân bay Tabaqa vào tháng 8/2014. Sau khi chiếm được Tabaqa, nhóm khủng bố IS đã đưa gần 200 binh sĩ Chính phủ Syria tới một sa mạc gần đó và hành quyết họ.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)

Kể từ sau khi phiến quân IS bị đánh đuổi khỏi Raqqa, nhiều ngôi mộ tập thể đã được "khai quật" trên khắp bang này.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)