Pháp bắt giữ một thủ lĩnh của phong trào "Áo vàng"

Google News

Cảnh sát Pháp bắt giữ một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc biểu tình “Áo vàng” gần trung tâm Paris, theo truyền thông địa phương.

Eric Drouet, một trong những nhân vật chủ chốt của phong trào “Áo vàng” bị bắt giữ ngày 2/1 vì tổ chức một cuộc biểu tình bất hợp pháp, FranceInfo Broadcaster dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết.
Phap bat giu mot thu linh cua phong trao
 Thủ lĩnh phong trào Áo vàng Eric Drouet. Ảnh: Sputnik.
Ngoài Eric Drouet, nhiều người tham gia khác của cuộc biểu tình đã bị bắt giữ để kiểm tra danh tính, theo Sputnik.
FranceInfo cho biết Drouet cũng từng bị bắt giữ trước đó vào ngày 22/12 do sở hữu trái phép dùi cui của cảnh sát và tham gia vào một nhóm được thành lập với mục đích thực hiện các hành vi bạo lực.
Vào hôm 6/12, Drouet còn đăng thông điệp kêu gọi những người biểu tình "Áo vàng" nên xông vào Điện Elysee, dinh tổng thống Pháp.
Các cuộc biểu tình "Áo vàng", đặt tên theo hình ảnh chiếc áo các lái xe Pháp thường mặc trong trường hợp khẩn cấp, bắt đầu nổ ra từ giữa tháng 11 nhằm phản đối chương trình tăng thuế nhiên liệu. Dù chính phủ đã nhượng bộ và ngừng điều chỉnh thuế, các cuộc biểu tình nhằm vào chính sách kinh tế của Tổng thống Emmanuel Macron vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, kèm theo bạo lực ở một số nơi khi lực lượng chức năng đụng độ với người biểu tình.
Theo Phương Anh/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)