Nga cho phép Mỹ tiếp xúc lãnh sự công dân bị bắt với cáo buộc gián điệp

Google News

Ngày 2/1, Đại sứ Mỹ được tiếp xúc lãnh sự với công dân bị Nga bắt giữ vì tình nghi hoạt động gián điệp.
 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/1) cho biết, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã tới gặp công dân Mỹ Paul Whelan bị bắt giữ ở Nga, với cáo buộc làm gián điệp. Tại đây, ông Jon Huntsman cam kết, đại sứ quán Mỹ sẽ làm hết sức để hỗ trợ đối với công dân này.
Nga cho phep My tiep xuc lanh su cong dan bi bat voi cao buoc gian diep
Ảnh chụp Paul Whelan trước Điện Kremlin, Moksva năm 2007. (Ảnh: US Marines) 

Trước đó ít giờ, thể theo yêu cầu của phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga đã cho phép Mỹ tiếp cận lãnh sự với Paul Whelan, công dân Mỹ bị bắt tại Nga do tình nghi làm gián điệp.
Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ tại Nga hôm 28/12 do bị tình nghi thực hiện hoạt động do thám ở Nga. Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan vụ việc này. Hiện công tác điều tra vẫn đang được thực hiện.
Theo HỒNG NHUNG/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)