Nhiều người Mỹ tò mò đi thăm tàu Titanic chìm 100 năm dưới biển

Google News

Hiện chỉ còn 3 chỗ trống cho toàn bộ tour du lịch thám hiểm tàu Titanic trong năm 2018.

Stockton Rush, một doanh nhân người Mỹ, đang lên kế hoạch mở tuyến du lịch “cực độc đáo” xuống đáy biển sâu. Điểm đến của tour du lịch này là con tàu Titanic huyền thoại đang nằm hơn 100 năm dưới đáy biển.
Tàu Titanic được mệnh danh là "không thể chìm". 
Tàu Titanic bị chìm ngày 15.4.1912 sau khi đâm vào núi băng. Con tàu từng được mệnh danh là “không thể chìm” đã gặp nạn ngay trong lần đầu tiên hạ thủy. Hơn 2.200 người thiệt mạng trong chuyến hải trình từ Southampton tới New York.
Năm 1998, bộ phim Titanic tái hiện lại sự kiện ấn tượng này với sự tham gia của tài tử DiCaprio và Kate Winslet.
Để thực hiện tham vọng xuống đáy biển, doanh nhân Rush sẽ cho du khách vào một tàu ngầm mang tên Cyclop 2. Chỉ có những tàu được thiết kế đặc biệt mới đủ khả năng chịu được áp suất cực lớn khi xuống dưới độ sâu như vậy. Ông Rush rất tin tưởng vào kế hoạch của mình và tuyên bố muốn nhiều người được ngắm nhìn con tàu huyền thoại.
“Khi thông báo kế hoạch về tour du lịch này, chúng tôi đã bán hết chỗ. Hiện nay, chỉ còn 3 chỗ trống cho năm 2018. Trong năm 2019, chúng tôi cũng bán được vài chỗ rồi. Thật là không tin nổi”, Rush chia sẻ.
Ông Rush tin tưởng rằng thị trường cho ngành du lịch “kì lạ” này sẽ nở rộ trong tương lai. Ông cho biết nhu cầu của du khách thưởng thức những gì khác biệt là rất lớn.
Trước đây, một công ty mang tên Khám phá Đại dương từng thuê những tàu ngầm của Nga rồi đưa du khách xuống biển.
Theo Quang Minh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)