Liên Xô làm cho "người ngoài hành tinh" xuất hiện ngay trên đất Mỹ?

Google News

Cuộc chạm trán "người ngoài hành tinh" năm 1947 ở Mỹ có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân khác, khi Mỹ và Liên Xô bắt đầu Chiến tranh Lạnh.

Theo Express, nhà nghiên cứu Annie Jacobson tin rằng cuộc chạm trán người ngoài hành tinh có thể do Liên Xô đạo diễn.
Lien Xo lam cho
Cư dân Roswell cho đến nay vẫn tin rằng người ngoài hành tinh từng đến thăm Trái đất. 
Sau Thế chiến 2, Liên Xô có thể đã tạo một hình nộm cỡ trẻ em, đặt trong máy bay không người lái và đưa đến Mỹ. Máy bay không người lái này được ấn định để đâm xuống Roswell, bang New Mexico, Mỹ khiến cư dân ở đây nghĩ rằng họ nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Jacobson nói: “Hình nộm cỡ trẻ em là do Liên Xô tạo ra và trông giống như người ngoài hành tinh”.
Theo Jacobson, năm 1947, Liên Xô chưa có bom hạt nhân, nên muốn tìm cách khác để khiến Mỹ kinh hãi, bằng cách cho “người ngoài hành tinh xuất hiện ngay trên đất Mỹ”.
Kết quả là câu chuyện người ngoài hành tinh ở Roswell đã trở thành một trong những cuộc điều tra nổi tiếng nhất của CIA.
Ngày nay, cứ đến tháng 7 hàng năm, hàng nghìn người lại đổ về thành phố Roswell, bang New Mexico của Mỹ để tham dự Lễ hội UFO thường niên, kỷ niệm sự kiện được cho là bị chính phủ Mỹ bưng bít về vụ rơi đĩa bay của người ngoài hành tinh tại đây vào mùa hè năm 1947.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)