Bi kịch thiếu nữ 16 tuổi bị ép làm nô lê tình dục cho 100 đàn ông

Google News

Thiếu nữ Anh cho biết, cô bị ép làm nô lê tình dục cho một nhóm đàn ông và thậm chí còn phải quan hệ tình dục với lên tới 100 gã đàn ông khác khi mới 16 tuổi.

Theo Daily Star, thiếu nữ (không được nêu danh tính vì lý do pháp lý) nói trước tòa rằng, cô bị ép làm nô lệ tình dục kể từ năm 1998 khi mới 13 tuổi.
Bi kich thieu nu 16 tuoi bi ep lam no le tinh duc cho 100 dan ong
Ảnh minh họa. 
Tấn thảm kịch khủng khiếp của thiếu nữ đã được tiết lộ trong phiên toàn xét xử 8 người đàn ông bị buộc tội lạm dụng tình dục 5 cô gái trẻ từ năm 1998 đến 2003 ở Rotherham, nước Anh. "Tôi có thể thành thật nói rằng, ở tuổi 16 tôi đã phải ngủ với 100 đàn ông châu Á.
Một số người tôi chưa từng gặp lại", thiếu nữ kể với bồi thẩm đoàn. Tanweer Ali, 37 tuổi và Mohammed Imran Ali Akhtar, 37 tuổi bị buộc tội tấn công tình dục thiếu nữ trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2001 khi cô bé dưới 16 tuổi. Thiếu nữ đã mang thai với Akhtar ở tuổi 14 và sinh con khi mới 15 tuổi.
Ali và Akhtar tại thời điểm phạm tội ở độ tuổi từ 17 đến 20. Ngoài bộ đôi này, còn 6 nghi phạm khác bị đưa ra xét xử vì phạm các tội danh liên quan đến tình dục với 5 nạn nhân. Cuộc xét xử vẫn đang diễn ra.
Theo Phương Đăng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)