Bất ngờ lời hứa của ông Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc

Sáng nay ngày 27/4, cả thế giới hướng về khu vực Bàn Môn Điếm, biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc để theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên sau 11 năm, cuộc gặp đánh dấu một bước tiến lớn trong lịch sử.

Bước đi ngoài kịch bản
Sau cái bắt tay lịch sử khi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc gặp mặt vào sáng nay (27/4), đã có một tình huống bất ngờ và nằm ngoài kịch bản diễn ra.
Ông Kim đã nắm tay ông Moon bước qua biên giới sang lãnh thổ Triều Tiên. Nguồn: CNN.
Ông Kim đã nắm tay ông Moon bước qua biên giới sang lãnh thổ Triều Tiên. Nguồn: CNN. 
Trong lúc 2 nhà lãnh đạo gặp nhau bên trong Nhà Hòa Bình, tâm điểm của báo giới bên ngoài tập trung vào khoảnh khắc ngoài kịch bản khi Tổng thống Moon bước qua đường phân giới để đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.
Người phát ngôn Nhà Xanh đã ngay lập tức lên tiếng giải thích về tình huống đó khi cho biết: Ông Moon nói với ông Kim rằng “Khi nào tôi được thăm miền Bắc?” và nhà lãnh đạo Triều Tiên đáp lại, “Sao ông không bước qua miền Bắc ngay bây giờ nhỉ?”. Nói xong, lãnh đạo Triều Tiên đã nắm tay Tổng thống Hàn Quốc cùng bước qua đường phân giới hai miền.
Ông Kim hứa không làm ông Moon mất ngủ vì tên lửa
Theo Wall Street Journal, trong phần thông báo kết quả buổi làm việc đầu của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, người phát ngôn Yoon Young Chan nói nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đùa với ông Moon về việc thường đánh thức ông vào sáng sớm vì các vụ thử tên lửa.
"Tôi sẽ đảm bảo không quấy rầy giấc ngủ của ngài nữa", ông Kim nói.
Lưu bút của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhà Hòa Bình.
Lưu bút của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhà Hòa Bình. 
Ông Kim từng đùa tương tự trong bữa ăn tối với đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc khi ông này đến Bình Nhưỡng hồi tháng 2. Điểm khác biệt là lần này ông nói thẳng với Tổng thống Hàn.
Kim Jong-un nói sẵn sàng đến thăm Seoul
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói với Tổng thống Hàn Quốc rằng ông rất sẵn lòng tới Nhà Xanh ở Seoul.
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự.
 Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự.
Người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan cho biết: “Tổng thống Moon Jae-in đã nói với ông Kim rằng nếu ông tới Seoul thì ông sẽ được duyệt đội danh dự long trọng hơn nhiều ngày hôm nay. Và ông Kim đã trả lời rằng: “Nếu ông mời tôi đến Nhà Xanh, tôi sẵn sàng tới đó bất kỳ lúc nào”.
Kim Jong-un: “Trái tim tôi không ngừng xao xuyến”
Sau cái bắt tay lịch sử của hai nhà lãnh đạo Triều – Hàn sáng ngày 27/4, các phóng viên có mặt tại đường phân giới khu vực phi quân sự đã ghi lại được đoạn đối thoại đặc biệt như sau:
Ông Kim: “Rất vui được gặp ngài”
Ông Moon: “Ngài có thấy khó khăn khi tới đây không?”
Ông Kim: “Không hề”.
Ông Moon: “Rất vui được gặp ngài”
Ông Kim: “Trái tim tôi không ngừng xao xuyến khi được gặp ngài tại địa điểm lịch sử như thế này. Và tôi cũng rất cảm động vì ngài đã dành cả quãng đường đi đến đây gặp tôi”.
Ông Moon: “Đây là một quyết định rất dũng cảm của ngài khi đi cả quãng đường tới đây”.
Ông Kim: “Không có gì”
Ông Moon: “Chúng ta đã tạo ra một thời khắc lịch sử”.
Người phụ nữ duy nhất có mặt tại cuộc họp thượng đỉnh
Cô Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một trong 6 nhân vật có mặt tại bàn họp thượng đỉnh. Cô Kim là người phụ nữ duy nhất chứng kiến sự kiện lịch sử này.
Cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, là người phụ nữ duy nhất có mặt trong cuộc họp thượng đỉnh.
Cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, là người phụ nữ duy nhất có mặt trong cuộc họp thượng đỉnh. 
Đây là lần thứ hai cô Kim Yo Jong, 30 tuổi, đến Hàn Quốc. Trước đó, cô là đại diện của phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa Đông ở PyeongChang hồi tháng 2 vừa qua.
Cô Kim được cho là nhân vật trung tâm trong cuộc đối thoại lịch sử lần này và là một cố vấn thân cận của anh trai mình. Cô chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện lớn, phụ trách công tác hậu cần.
Sáu nhân vật có mặt trong buổi họp thượng đỉnh sáng 27/4.
Sáu nhân vật có mặt trong buổi họp thượng đỉnh sáng 27/4. 
Sáu nhân vật đặc biệt tại cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều sáng 27/4 bao gồm: về phía Triều Tiên có lãnh đạo Kim Jong-un, ngồi bên cạnh là em gái Kim Yo Jong và quan chức hàng đầu chính quyền Bình Nhưỡng, đồng thời là cựu điệp viên Kim Yong Chol; phía Hàn Quốc có Tổng thống Moon Jae-in, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và Chánh văn phòng Tổng thống Im Jong-Suk.
Phu nhân hai nhà lãnh đạo Triều – Hàn sẽ tham dự tiệc tối
Phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Jung-sook và bà Ri Sol-ju sẽ tham dự bữa tiệc chiêu đãi tối nay sau khi buổi họp thượng đỉnh kết thúc. Thông tin trên đã được người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc xác nhận vào chiều ngày 27/4.
Phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên.
 Phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc.
 Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc.
Trước đó, vào sáng nay, trong khoảnh khắc lịch sử khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vượt qua đường phân giới quân sự và cả trong khi ngồi vào bàn đàm phán với Hàn Quốc, thế giới đã không thấy sự có mặt của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju. Thay vào đó, “bóng hồng” tháp tùng ông Kim lại là cô Kim Yo Jong – em gái nhà lãnh đạo.
Lực lượng hùng hậu bảo vệ Kim Jong-un
Một số hình ảnh cho thấy hơn 10 nhân viên an ninh mặc bộ vét màu đen, thắt cà vạt sọc xanh và trắng, di chuyển ở phía trước và xung quanh nhà lãnh đạo Kim khi ông đi tới giới phân định quân sự liên Triều để bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Đội cận vệ này được chọn rất kỹ về ngoại hình và kỹ năng võ thuật cũng như bắn súng.
Lực lượng vệ sĩ hùng hậu bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên.
 Lực lượng vệ sĩ hùng hậu bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Theo tiết lộ của một cựu quan chức Triều Tiên, có tới 6 lớp nhân viên an ninh khác nhau bảo vệ lãnh đạo Kim trong những chuyến đi thị sát các đơn vị quân sự, nhà máy và nông trang. “Đó là một trong những lớp bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất trên thế giới, đến mức một con kiến cũng khó có thể lọt qua”, người này viết.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Hồi tháng 10/2007, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần hai được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng. Khi đó, ông Roh Moo-huyn trở thành vị Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đi bộ qua đường phân chia ranh giới quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai, diễn ra từ ngày 2 đến 4/10/2007, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Khi đó, ông Roh Moo-hyun (giữa) đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao đầu tiên của Hàn Quốc đi qua đường phân chia ranh giới quân sự bằng đường bộ kể từ sau khi hai miền Triều Tiên bị chia cắt. Ảnh: Pool.
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai, diễn ra từ ngày 2 đến 4/10/2007, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Khi đó, ông Roh Moo-hyun (giữa) đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao đầu tiên của Hàn Quốc đi qua đường phân chia ranh giới quân sự bằng đường bộ kể từ sau khi hai miền Triều Tiên bị chia cắt. Ảnh: Pool. 

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (trái) gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong lễ đón chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa 25/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 2/10/2007. Ảnh: Getty.
Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (trái) gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong lễ đón chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa 25/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 2/10/2007. Ảnh: Getty. 

Tổng thống Roh Moo-huyn duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Korea Times.
 Tổng thống Roh Moo-huyn duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Korea Times.

Cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il đã diễn ra hôm 3/10/2007. Ảnh: Yonhap.
 Cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il đã diễn ra hôm 3/10/2007. Ảnh: Yonhap.

Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều cùng đồng thuận về "Tuyên bố vì hòa bình thịnh vượng và phát triển quan hệ liên Triều (Tuyên bố ngày 4 tháng 10)". Ảnh: Tổng thống Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il ký tên vào bản thỏa thuận chung liên Triều ngày 4/10/2007. Ảnh: Chosun Ilbo.
 Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều cùng đồng thuận về "Tuyên bố vì hòa bình thịnh vượng và phát triển quan hệ liên Triều (Tuyên bố ngày 4 tháng 10)". Ảnh: Tổng thống Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il ký tên vào bản thỏa thuận chung liên Triều ngày 4/10/2007. Ảnh: Chosun Ilbo. 

Tổng thống Roh và Chủ tịch Kim cùng đồng tình về tính cần thiết của việc chấm dứt trạng thái đình chiến và xây dựng thể chế hòa bình vĩnh viễn. Ảnh: Zimbio.
Tổng thống Roh và Chủ tịch Kim cùng đồng tình về tính cần thiết của việc chấm dứt trạng thái đình chiến và xây dựng thể chế hòa bình vĩnh viễn. Ảnh: Zimbio.

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ hai đã đưa ra tầm nhìn bao quát nhằm khắc phục các yếu tố gây cản trở trong thời gian trước đó và phát triển mối quan hệ song phương dựa trên nền tảng kinh nghiệm giao lưu trong suốt 7 năm kể từ sau khi thông qua bản Tuyên bố chung ngày 15 tháng 6. Ảnh: Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều nâng cốc trong buổi tiệc trưa ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 4/10. Getty.
 Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ hai đã đưa ra tầm nhìn bao quát nhằm khắc phục các yếu tố gây cản trở trong thời gian trước đó và phát triển mối quan hệ song phương dựa trên nền tảng kinh nghiệm giao lưu trong suốt 7 năm kể từ sau khi thông qua bản Tuyên bố chung ngày 15 tháng 6. Ảnh: Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều nâng cốc trong buổi tiệc trưa ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 4/10. Getty.

Tổng thống Roh và Chủ tịch Kim đã tái khẳng định ý chí mong muốn phi hạt nhân hóa và tái thiết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cùng nhất trí về những nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa điều này. Ảnh: Zimbio.
Tổng thống Roh và Chủ tịch Kim đã tái khẳng định ý chí mong muốn phi hạt nhân hóa và tái thiết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cùng nhất trí về những nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa điều này. Ảnh: Zimbio.

Tổng thống Roh Moo-hyun cùng phu nhân đang nâng ly chúc mừng với Chủ tịch Kim Jong-il trong bữa tiệc trưa chia tay diễn ra tại Yeongbingwan hôm 4/10. Ảnh: Korea.net.
 Tổng thống Roh Moo-hyun cùng phu nhân đang nâng ly chúc mừng với Chủ tịch Kim Jong-il trong bữa tiệc trưa chia tay diễn ra tại Yeongbingwan hôm 4/10. Ảnh: Korea.net.

Tổng thống Roh Moo-hyun vẫy tay chào người dân trong buổi lễ chia tay đoàn đại biểu Hàn Quốc sang thăm Triều Tiên được tổ chức ở phía Nam cầu Thống nhất, Paju. Ảnh: Korea.net.
 Tổng thống Roh Moo-hyun vẫy tay chào người dân trong buổi lễ chia tay đoàn đại biểu Hàn Quốc sang thăm Triều Tiên được tổ chức ở phía Nam cầu Thống nhất, Paju. Ảnh: Korea.net.

Tổng thống Roh Moo-hyun ghé thăm Khu công nghiệp Gaeseong và thị sát ở đây trên đường về nước. Ảnh: Korea.net.
Tổng thống Roh Moo-hyun ghé thăm Khu công nghiệp Gaeseong và thị sát ở đây trên đường về nước. Ảnh: Korea.net.

Hé lộ hậu trường chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Triều Tiên

Ngày 25/4, Hàn Quốc cho biết đã gần như hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Triều Tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27/4.

Nhà Hòa bình là nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27.4. Ảnh: Getty Images.
Nhà Hòa bình là nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27.4. Ảnh: Getty Images.

Không khí ở Hàn Quốc trong ngày Thượng đỉnh liên Triều lịch sử

(Kiến Thức) - Ống kính phóng viên đã ghi lại bầu không khí ở Hàn Quốc trong ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu cuộc hội đàm lịch sử tại phòng họp trên tầng hai của Nhà Hòa Bình trong ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc vào lúc 10h30 sáng 27/4 (giờ địa phương). Ảnh: CNN.
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu cuộc hội đàm lịch sử tại phòng họp trên tầng hai của Nhà Hòa Bình trong ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc vào lúc 10h30 sáng 27/4 (giờ địa phương). Ảnh: CNN.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba này mang ý nghĩa lịch sử lớn lao, đặc biệt là đối với người dân ở hai miền Triều Tiên. Ảnh: Getty.
 Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba này mang ý nghĩa lịch sử lớn lao, đặc biệt là đối với người dân ở hai miền Triều Tiên. Ảnh: Getty.

Rất đông người dân Hàn Quốc vẫy cờ thống nhất khi theo dõi cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Triều qua màn hình lớn ở thành phố Paju ngày 27/4. Ảnh: AP.
 Rất đông người dân Hàn Quốc vẫy cờ thống nhất khi theo dõi cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Triều qua màn hình lớn ở thành phố Paju ngày 27/4. Ảnh: AP.

Các thành viên nữ thuộc tổ chức yêu hòa bình của phụ nữ Hàn Quốc tuần hành ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Paju, gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: AP.
Các thành viên nữ thuộc tổ chức yêu hòa bình của phụ nữ Hàn Quốc tuần hành ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Paju, gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: AP. 

Người dân Hàn Quốc chăm chú theo dõi cuộc hội đàm lịch sử được phát sóng trực tiếp qua ti vi tại một nhà ga ở thủ đô Seoul ngày 27/4. Ảnh: CNN.
 Người dân Hàn Quốc chăm chú theo dõi cuộc hội đàm lịch sử được phát sóng trực tiếp qua ti vi tại một nhà ga ở thủ đô Seoul ngày 27/4. Ảnh: CNN.

Mọi người tập trung tại một nhà ga ở Seoul khi theo dõi cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua màn hình lớn. Ảnh: Getty.
 Mọi người tập trung tại một nhà ga ở Seoul khi theo dõi cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua màn hình lớn. Ảnh: Getty.

Không chỉ ở trong nước, người dân Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài cũng rất quan tâm đến sự kiện lịch sử này. Ảnh: Một nhóm người ở khu phố Hàn (Koreatown), Los Angeles (Mỹ), ngồi trong nhà hàng theo dõi cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều qua ti vi. Ảnh: AP.
 Không chỉ ở trong nước, người dân Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài cũng rất quan tâm đến sự kiện lịch sử này. Ảnh: Một nhóm người ở khu phố Hàn (Koreatown), Los Angeles (Mỹ), ngồi trong nhà hàng theo dõi cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều qua ti vi. Ảnh: AP.

Người dân Hàn Quốc tại Paju tuần hành ủng hộ cuộc hội đàm lịch sử liên Triều hôm 26/4. Ảnh: Getty.
 Người dân Hàn Quốc tại Paju tuần hành ủng hộ cuộc hội đàm lịch sử liên Triều hôm 26/4. Ảnh: Getty.

Có thể thấy, người dân Hàn Quốc rất mong chờ hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Getty.
 Có thể thấy, người dân Hàn Quốc rất mong chờ hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Getty.

“Tôi rất hoan nghênh, tin tưởng vào cuộc gặp thượng đỉnh lần này và hy vọng hội nghị sẽ diễn ra tốt đẹp”, ông Kim Ju-hong, một người dân Hàn Quốc, chia sẻ. Ảnh: AJ.
“Tôi rất hoan nghênh, tin tưởng vào cuộc gặp thượng đỉnh lần này và hy vọng hội nghị sẽ diễn ra tốt đẹp”, ông Kim Ju-hong, một người dân Hàn Quốc, chia sẻ. Ảnh: AJ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới