WHO cảnh báo sốc về “tâm dịch” COVID-19 tiếp theo trên thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Theo Ủy ban Kinh tế Châu Phi của Liên Hợp Quốc (UNECA), khoảng 300 nghìn đến 3,3 triệu người ở Châu Phi có thể tử vong vì COVID-19 nếu lục địa này không thực hiện tốt các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Theo Daily Mail ngày 18/4, UNECA cảnh báo nếu Châu Phi không thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 thì tổng số ca nhiễm có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và lên tới 1,2 tỷ người.
"Khoảng 300 nghìn đến 3,3 triệu người ở Châu Phi có thể tử vong vì virus SARS-CoV-2", UNECA cho hay.
Tuy nhiên, nếu các biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện tốt, số ca nhiễm COVID-19 ở Châu Phi có thể giảm xuống còn 122 triệu.
WHO canh bao soc ve “tam dich” COVID-19 tiep theo tren the gioi
UNECA cảnh báo khoảng 300 nghìn đến 3,3 triệu người ở Châu Phi có thể tử vong vì virus SARS-CoV-2. Ảnh: AA.
Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở Châu Phi là tại Ai Cập vào ngày 14/2, và kể từ đó đến nay, châu lục này đã ghi nhận hơn 18.000 trường hợp.
Algeria hiện là nước có nhiều người tử vong vì SARS-CoV-2 nhất tại Châu Phi, với 349 ca. Tiếp đến, Ai Cập, Ma-rốc và Nam Phi là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề.
Dự báo của Liên Hợp Quốc dựa trên một loạt các nghiên cứu. Trong đó, một nghiên cứu riêng của nhóm các nhà chuyên gia quốc tế cho rằng hơn 16 triệu người Châu Phi có thể sẽ bị nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 6. Mô hình toán học của họ dự đoán, hơn 20.000 tại châu lục này sẽ mất mạng vì dịch bệnh corona trong 10 tuần tới.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo con số trên không chắc chắn. Họ cho rằng số người nhiễm bệnh ở Châu Phi vào cuối tháng 6/2020 có thể là từ 2,7 triệu đến 98,4 triệu người, tùy thuộc vào cách châu lục này đối phó với dịch bệnh. Như vậy, số người tử vong có thể rơi vào khoảng 3.500 đến 126.000 người, nếu tính đến ngày 30/6/2020.

Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

Cũng trong ngày 18/4, các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Châu Phi có thể trở thành "tâm dịch" COVID-19 tiếp theo trên thế giới, trừ khi tình trạng lây lan virus được khống chế.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)