Tổng thống Ukraine giải cứu con tin trên xe buýt bằng Facebook

Google News

13 con tin bị bắt giữ trên xe buýt ở Lutsk (Ukraine) đã được phóng thích sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đáp ứng yêu cầu của nghi phạm là đăng tải một đoạn video dài 6 giây lên Facebook.

Theo ABC News, nghi phạm vụ bắt cóc con tin được xác định là Maksym Kryvosh (44 tuổi).
Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết Kryvosh từng ngồi tù và không ít lần bày tỏ quan điểm cực đoan.
Sáng 21/7, Kryvosh mang theo súng và lựu đạn khống chế một chiếc xe buýt cùng toàn bộ những người ngồi trên xe.
Cảnh sát lập tức phong toả hiện trường và thuyết phục Kryvosh đầu hàng.
Trong suốt quá trình đối đầu kéo dài 12 tiếng, Kryvosh đã nhiều lần nã đạn ra ngoài và ném lựu đạn về phía cảnh sát.
Một con tin trên xe sau đó đã gọi điện cho phóng viên, cầu xin họ kết nối điện thoại với văn phòng Tổng thống Zelensky.
Tong thong Ukraine giai cuu con tin tren xe buyt bang Facebook
 Một nhân viên an ninh đưa nước uống cho con tin trên xe buýt giật mình khi nghi phạm nổ súng. Ảnh: AP.
Ông Zelensky nói chuyện với nghi phạm trong khoảng 7 đến 10 phút, và thuyết phục người này thả 3 con tin, trong đó có một phụ nữ mang thai.
Kết thúc cuộc điện thoại, Tổng thống Ukraine đồng ý đáp ứng yêu cầu của nghi phạm, là đăng tải đoạn video dài 6 giây kêu gọi mọi người xem bộ phim tài liệu Earthlings.
Vài phút sau, nghi phạm bắt cóc con tin bước xuống khỏi xe buýt và đầu hàng.
Đoạn video trên Facebook ông Zelenskiy cũng được xoá ngay sau đó.
“Mạng sống của con người là quan trọng nhất”, ông Zelenskiy nói. “Giờ đây các con tin có thể trở về với gia đình.”
Bộ phim Earthlings được phát hành năm 2005, là sản phẩm của đạo diễn Shaun Monson và được thuyết minh bởi diễn viên Joaquin Phoenix.
Bộ phim là tiếng kêu cứu của động vật khi bị con người tận diệt để phát triển kinh tế.
Theo Minh Hạnh/Báo Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)