Tập trận đánh chiếm đảo, 3 lính thủy Nga chết đuối

Google News

Trong cuộc tập trận đánh chiếm đảo, một cơn sóng dữ đã nhấn chìm xe lội nước chở 10 binh sĩ, vụ việc khiến 3 binh sĩ chết đuối.

Theo các quan chức quốc phòng Nga, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 22.9, gần đảo Sakhalin. Trong lúc thực hiện bài tập đổ bộ lên đảo, một cơn sóng dữ đã đánh vào đội hình xe lội nước và nhấn chìm một chiếc ở khoảng cách 300 mét so với bờ biển
Theo các quan chức Bộ Quốc phòng, có 10 người trong xe gồm tổ lái và quân đổ bộ. Trong quá trình hoạt động cứu hộ, 7 binh sĩ đã kịp thời được đưa lên bờ. Ba người còn lại bị chết đuối.
 Cuộc tập trận của Nga.
Theo giải thích của Bộ Quốc phòng, 3 lính hy sinh sau khi gắng giúp những người lính khác thoát khỏi chiếc xe bọc thép và chính họ bị mắc kẹt. Để làm rõ hoàn cảnh, Bộ Quốc phòng đã lập một ủy ban điều tra đặc biệt. Trước mắt, các quân nhân thiệt mạng sẽ được công nhận là liệt sĩ.
Cuộc tập trận Vostok 2014 bắt đầu tiến hành từ hôm 19.9 và kết thúc vào 25.9. Trước đó một tuần, toàn quân khu Viễn Đông của Nga đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để chuẩn bị cho cuộc tập trận.
Cuộc tập trận rầm rộ này có sự tham gia của 10 vạn quân, 1.500 xe tăng, 120 máy bay, 5.000 các khí tài quân sự khác và 70 tàu hải quân. Có 40 phái đoàn quân sự từ 30 quốc gia được mời xem cuộc tập trận này như Trung Quốc, Triều Tiên, Zimbabwe, Angola, Peru...
Nhiều loại vũ khí hiện đại được giới thiệu trong cuộc tập trận này như pháo đài ném bom Tupolev-22M3, máy bay gắn tên lửa Tu-95MS, máy bay tiếp dầu Ilyushin-78, máy bay vận tải Il-76 và An-12....
Các máy bay tiêm kích Mi-8, Mi-24, máy bay trực thăng Ka-52, máy bay ném bom Su-24, máy bay tấn công S-25, MiG-31 và máy bay chiến đấu Su-27, S-34, Su-30SM và máy bay đa nhiệm Su-35S cũng tham gia vào các cuộc tập trận.
Theo Anh Tú/Một thế giới

Bình luận(0)