Khủng bố IS tấn công dữ dội Quân đội Syria ở Đông Homs

Google News

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs.

Theo Al Masdar News, phiến quân IS đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Quân đội Syria tại vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs dẫn đến cuộc giao tranh ác liệt tối 13/1.
"Giao tranh đã xảy ra giữa lực lượng chính phủ Syria và nhóm khủng bố IS tại khu Badiya al-Sukhnah ở tỉnh Homs", AMN đưa tin. Báo cáo cho biết Quân đội Syria đã đập tan cuộc tấn công, song hơn 10 binh sĩ thương vong trong vụ đụng độ.
Khung bo IS tan cong du doi Quan doi Syria o Dong Homs
 Phiến quân IS đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Quân đội Syria ở Homs. Ảnh: AMN.  
Trước đó cùng ngày, phiến quân IS cũng mở cuộc tấn công bất ngờ dọc biên giới Syria-Iraq. Lực lượng an ninh Iraq cho hay, ít nhất 3 lính biên phòng bị thương sau khi các tay súng khủng bố tấn công căn cứ của họ gần cửa khẩu Al-Waleed.
Được biết, cửa khẩu Al-Waleed thuộc huyện al-Qaim, phía tây tỉnh Anbar (Iraq) từng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm IS cho tới khi nơi này được giải phóng vào năm 2017.

Mời độc giả xem thêm video về một cuộc giao tranh giữa Quân đội Syria và phiến quân IS tại Đông Homs (Nguồn video: AMN)

Có thể thấy, thời gian gần đây, tổ chức khủng bố IS thường xuyên tiến hành những đợt tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và Đơn vị Huy động Nhân dân tại nhiều khu vực trên khắp nước này.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)