Trung Quốc gọi Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi”

Google News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 26/4 đã lần đầu tiên sử dụng cụm từ “lợi ích cốt lõi” trong tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 
 Hoa Xuân Oánh dùng cụm từ “lợi ích cốt lõi” trong tuyên bố chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư.

Theo mạng tin Sankei của Nhật Bản, trả lời báo chí liên quan đến quần đảo này, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định: “Vấn đề đảo Điếu Ngư (Senkaku) có liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Đương nhiên, nó thuộc về lợi ích cốt lõi (của Trung Quốc).”
 
Với tuyên bố này, quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức thừa nhận việc Bắc Kinh đang đặt quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào “lợi ích cốt lõi” của nước này.
 
Trung Quốc lâu nay vẫn sử dụng cụm từ “lợi ích cốt lõi” đối với vấn đề Đài Loan, Tây Tạng và Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ nhưng vẫn chưa chính thức xác nhận Senkaku/Điếu Ngư có nằm trong lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh hay không.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Theo Vietnam+

Bình luận(0)