Giàn khoan trái phép Hải Dương 981 lại di chuyển

Google News

(Kiến Thức) - Giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc đang ổn định ở tọa độ 15 độ 33’ 36’’N; 111 độ 34’11’’E trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc đã có sự dịch chuyển nhưng vẫn nằm trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tọa độ mà giàn khoan trái phép Hải Dương 981 đang ổn định trong ngày 3/6 là 15 độ 33’ 36’’N; 111 độ 34’11’’E.
 Giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc đang ở tọa độ  15 độ 33’ 36’’N; 111 độ 34’11’’E trên vùng biển Việt Nam.
Cũng theo Cục Kiểm Ngư Việt Nam, trong ngày hôm qua lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam vẫn kiên trì đấu tranh và tiến sát giàn khoan trái phép Hải Dương 981 khoảng 7-8 hải lý, để yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời rút ngay giàn khoan trái phép Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Còn phía Trung Quốc tiếp tục duy trì khoảng 110-115 tàu; trong đó có 35-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải, tàu kéo, 40-45 tàu cá, 4 tàu quân sự, 2 máy bay quân sự. Trung Quốc đã tổ chức thành nhóm 35-45 tàu để ngăn cản quyết liệt lực lượng Kiểm Ngư, Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp nhằm bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981.
Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Nam, cách giàn khoan 18-20 hải lý, các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn tổ chức đánh bắt thuỷ sản và cùng phối hợp cùng lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển Việt Nam bám biển đấu tranh đòi ngư trường, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn thường xuyên bị 35- 40 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc ngăn cản, uy hiếp.
Mạnh Hưng (tổng hợp)

Bình luận(0)