Số lượng triệu phú ở Ấn Độ tăng hơn 12% trong năm 2023

Ấn Độ hiện có 359.000 triệu phú sở hữu ít nhất 1 triệu USD có thể mang đi đầu tư. Tính riêng năm 2023, Ấn Độ đã sản sinh thêm 40.000 triệu phú mới.

Theo Market Watch, khi nói đến những nơi có nhiều triệu phú nhất thế giới, các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Đức và Trung Quốc thường chiếm ưu thế.
 Tuy nhiên, một báo cáo mới đây của Capgemini cho thấy Ấn Độ đang thay đổi nhanh chóng và chứng kiến số lượng triệu phú tăng hơn 12% trong năm ngoái.
So luong trieu phu o An Do tang hon 12% trong nam 2023
 Số lượng triệu phú Ấn Độ tăng lên nhanh chóng. Ảnh: Varmalla.
Công ty tư vấn này ước tính Ấn Độ hiện có 359.000 triệu phú sở hữu ít nhất 1 triệu USD có thể mang đi đầu tư. Con số này tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước.
Tính riêng năm 2023, Ấn Độ đã sản sinh thêm 40.000 triệu phú mới. Ước tính cứ 15 phút trôi qua, quốc gia này lại có thêm một triệu phú.
Dù vậy, so với các quốc gia phát triển ở châu Á, Ấn Độ vẫn còn giữ khoảng cách khá xa khi Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt sở hữu 1,5 và 3,8 triệu triệu phú. Trong khi đó, số lượng triệu phú tại Mỹ cũng đã tăng hơn 7% vào năm ngoái, lên 7,8 triệu người.
Với những thương hiệu phục vụ tầng lớp giàu có, quốc gia 1,4 tỷ dân có thể trở thành “miền đất hứa” mới bởi các triệu phú người Ấn sẵn sàng chi tiền cho những món đồ thể hiện đẳng cấp như ôtô thể thao, đồng hồ xa xỉ hay quỹ phòng hộ với mức phí cao.
Trong những năm tới, Ấn Độ được dự báo có thể phát triển như những gì Trung Quốc đã làm trong 25 năm qua.
Trong năm 2002, GDP Trung Quốc, tính theo thực tế hoặc sức mua, chiếm khoảng 8% nền kinh tế toàn cầu. Tính đến nay, nền kinh tế Ấn Độ cũng cho thấy con số tương tự. Kể từ sau đại dịch, nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng nhanh chóng hơn so với Trung Quốc và Mỹ.
Thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng tạo ra tỷ suất lợi nhuận 150%, gấp đôi tỷ suất sinh lời của chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500.
Bất chấp một số xáo trộn về chính trị, chỉ số chứng khoán chính của Ấn Độ là BSE Sensex Index IN:1 vẫn cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một chỉ số khác của FactSet đại diện cho các cổ phiếu Ấn cũng tăng 11% tính từ đầu năm đến nay và cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ bị chia cắt ra sao sau khi giành độc lập từ Anh năm 1947?

Mountbatten và các đảng phái cũng buộc phải chấp nhận chia Ấn Độ thành hai quốc gia. Theo đó, các tỉnh đa số người Hồi giáo sẽ thuộc về Pakistan, còn các tỉnh đa số người Hindu sẽ thuộc về Ấn Độ.

Nguyên nhân đến chia cắt

Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, Vương quốc Anh hứa sẽ trao trả độc lập cho Ấn Độ để đổi lấy việc người Ấn tham chiến. Sau chiến tranh, kinh tế Anh bị thiệt hại nặng nề, và duy trì thuộc địa ở Ấn Độ trở thành một gánh nặng. Thủ tướng Anh Clement Atlee buộc phải tuyên bố rút khỏi Ấn Độ, dự kiến vào 6/1948.

Đọc nhiều nhất

Tin mới