Gần 100 triệu đồng đến với học sinh nghèo vùng biên

Google News

(Kiến Thức) – Chuyến thăm của gần 40 con người lên với vùng biên cương Mường Lát, Thanh Hoá những ngày đông giá rét cuối năm đã mang hơi ấm cho con người nơi đây.

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới phía tây bắc Thanh Hóa, phía bắc giáp huyện Xốp Bâu; phía tây giáp huyện Viêng Xay (Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) với đường biên giới 110km; phía đông bắc giáp tỉnh Sơn La (với đường biên 30 km); phía đông giáp huyện Quan Hóa. Mường Lát là huyện xa nhất của Thanh Hóa (cách trung tâm TP Thanh Hóa hơn 250km về phía tây bắc).
Mường Lát có 8 xã và 1 thị trấn, gồm các xã Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Tén Tằn, Trung Lý và TT Mường Lát.
Xã Trung Lý có diện tích 162,3 km², gần 900 hộ dân. Không chỉ là địa bàn nóng về số con nghiện nhiều, nơi đây từng là mảnh đất màu mỡ trồng cây thuốc phiện, điểm trung chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam...
Đây là địa bàn chung sống của các dân tộc Thái, H’Mông, Mường, Kinh. Trong đó chủ yếu là dân tộc H’Mông chiếm hơn 80% dân số của xã và đang còn tình trạng di cư tự do, đời sống bà con còn nghèo nàn, lạc hậu.
 
Xã Trung Lý hiện có một trường THCS Dân tộc bán trú, hai trường tiểu học và một trường mầm non.
Trường THCS Dân tộc bán trú có tổng số 338 học sinh, trong đó có 190 em thuộc hộ nghèo, 110 em thuộc hộ cận nghèo. Học sinh Dân tộc bán trú được hưởng mỗi tháng là 40% mức lương tối thiểu theo Nghị quyết 85 của Chính phủ và mới đây, mỗi tháng, các em được nhận thêm 15 kg gạo.
Nhiều em đi học cách xa nhà gần 50km nên chỉ còn cách trọ học. Vì địa phương chưa bố trí đủ nơi ăn ngủ cho các em nên phụ huynh và thầy cô giáo cùng nhau dựng các lều tạm gần trường làm nơi sinh hoạt hàng ngày cho các em.
Mọi người vẫn quen gọi 20 lều tạm mà các em học sinh của mình đang ở là khu “ký túc xá”.
"Nhà em cách trường 20km nên phải trọ lại ở khu chòi, nhưng ở chòi cũng sợ lắm vì có mưa lớn thì nước trên núi chảy xuống có khi cuốn trôi hết”, em Vàng Thị Vế (lớp 8B) nói khi vẫn thoăn thoắt nhặt rau, vo gạo nấu cơm
Ông Lê Thế Lập, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trung Lý cho biết, do khu nội trú ít chỗ nên phải ưu tiên học sinh nhà xa từ 7km trở lên, ưu tiên các em gái. Các em ở chòi tạm phần lớn là học sinh lớp 8, 9. “Dù ở nội trú nhưng các em vẫn phải tự lo bữa ăn hằng ngày, quanh năm chỉ ăn cơm với rau. Nhà khá giả mới được 1-2 bữa cá khô mỗi tháng”, ông chia sẻ.
Trường TH Trung Lý I có 10 điểm trường với tổng số 435 học sinh, trong đó, số học sinh nghèo trong toàn trường là 274 em. Các điểm trường cách xa nhau, từ khu trường chính đến điểm trường gần nhầt là 7km, đến điểm xa nhất là 16km. Điều kiện giao thông đi lại cực kì khó khăn,vào mùa mưa chủ yếu là đi bộ nên các em dù còn đang học tiểu học cũng phải ở tạm tại khu “ký túc xá” đặc biệt.
Học sinh tiểu học được hưởng trợ cấp theo Nghị định 74/NĐ-CP, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện nghèo mỗi tháng 70.000đ/1 em.
Riêng trường MN Trung Lý có 17 điểm trường, với 366 em nhỏ thuộc diện hộ nghèo. Nhiều điểm trường lẻ, nơi ngồi học của các em nhỏ là những túp lều sập sệ, rách nát, các em ngồi học trên nên đất nện nhấp nhô.
Qua khảo sát, tìm hiểu về khó khăn của địa phương, Nhóm thiện nguyện Sống Hướng Thiện đã phối hợp cùng Báo điện tử Kiến Thức triển khai chương trình “MANG TẾT ẤM ĐẾN BIÊN CƯƠNG TRUNG LÝ, MƯỜNG LÁT, THANH HÓA” (17-19/01/2014).
Chương trình "Mang tết ấm đến biên cương Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa 
Chương trình được gấp rút triển khai, các thành viên Sống Hướng Thiện không quản ngày đêm chuẩn bị quà, nào quần áo, bánh kẹo, dép, tất thậm chí cả bánh chưng cho các em nhỏ.
Tranh thủ những thời gian nghỉ cuối tuần, các thành viên cùng nhau đi thu gom đồ cũ, nhận quà ở khắp nơi về kho tập kết, rồi tiến hành phân loại, gói ghém một cách cẩn thận.
Chương trình đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng trong nước và ngoài nước. Có những nhà hảo tâm từ Mỹ khi đọc được chia sẻ về khó khăn của người dân và học sinh Mườn Lát đã nhờ người thân chuyển tiền đến tận nơi cho Ban tổ chức.
Tổng kết đợt vận động quyên góp, Ban tổ chức nhận được số tiền 94,610,000 đồng. Số tiền tiếp nhận được, Ban tổ chức đã sử dụng 90.542.000 đồng mua 1000 suất quà gồm áo ấm, tất, bánh, kẹo tết cho 1000 em nhỏ ở vùng cao Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa và thuê 1 xe tải chở hàng; số tiền còn lại được cho vào quỹ để thực hiện những chuyến đi tiếp theo.
Mong muốn trao tận tay những món quà của các nhà hảo tâm gửi gắm, đêm 17/01 đoàn từ thiện Báo điện tử Kiến Thức và Nhóm Sống Hướng Thiện đã lên đường đến với Mường Lát.
Xe chạy liên tục gần 10 giờ mới đến được Mường Lát, hơn 30 thành viên đoàn từ thiện đã trải qua 25 giờ đồng hồ trải nghiệm, chứng kiến cuộc sống khó khăn, vất vả của người dân ở vùng biên Mường Lát.
Tất cả các em đều có áo ấm mới, dép mới, tất mới và bánh, kẹo tết 
Đã có thành viên đoàn từ thiện chia sẻ hết sức cảm xúc: "Kết thúc chuyến đi Mường Lát, Thanh Hóa, nhiều cảm xúc đan xen, mình nhận ra, có rất nhiều người tốt hơn mình tưởng; có rất nhiều người nhiệt tình hơn mình tưởng; có rất nhiều người khổ hơn mình tưởng; có nhiều người hạnh phúc (trong nỗi khổ) hơn mình tưởng; và hóa ra, mình cảm xúc hơn mình tưởng"
Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được quà từ các nhà hảo tâm 
Tại đây, sau khi trao quà cho 190 học sinh nghèo của trường THCS Trung Lý, 435 học sinh của trường Tiểu học Trung Lý I và 366 học sinh nghèo của trường mầm non Trung Lý ở cả điểm trường trung tâm và các điểm trường lẻ, đoàn từ thiện đã tới thăm hỏi, chúc tết và tặng bánh chưng cho Đồn Biên phòng Trung Lý. 
Đoàn có đêm giao lưu văn nghệ nồng ấm tại trường Tiểu học Trung Lý I với giáo viên, học sinh và cán bộ xã Trung Lý. 
Ông Lê Văn Hiến, Chủ tịch UBND Xã Trung Lý đại diện chính quyền địa phương và bà con nhân dân xã gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, cảm ơn đoàn từ thiện đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đường xa đến địa phương trao tặng quà cho các em học sinh và người dân nghèo của xã.
Ban tổ chức chương trình từ thiện Tết ấm biên cương Mường Lát, Thanh Hóa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đã quan tâm, đồng hành, sẻ chia với khó khăn của đồng bào vùng biên cương Mường Lát; xin chân thành cảm ơn Nhóm Sống Hướng Thiện và các thành viên đoàn từ thiện đã không quản ngày đêm, gấp rút chuẩn bị và quyên góp cho chuyến đi này,…

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ CHUYẾN TỪ THIỆN TRUNG LÝ, MƯỜNG LÁT, THANH HÓA (17-19/01/2014)

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

1

Chị Phương Liên

BB Thăng Long

20,000,000

2

Vợ chồng Việt Kiều Mỹ

Mỹ

15,000,000

3

Thầy Đỗ Việt Khoa

Hà Nội

1,000,000

4

Cô Sao Thủy Nguyễn

Hà Nội

1,000,000

5

Chị Thu Trang Lê

Hà Nội

200,000

6

Hà Ngân

Cao Bằng

50,000

7

Chị Khanh

Mỹ

4,210,000

8

Nghĩa Phan

Hà Nội

1,400,000

9

Thụy Du

Hà Nội

500,000

10

Nghĩa Đặng

Hà Nội

500,000

11

Bé Voi

Hà Nội

500,000

12

Loan Hoang Lê

Hà Nội

1,000,000

13

Nhà hảo tâm giấu tên

Hà Nội

200,000

14

Nguyễn Quang Toại

Hà Nội

1,000,000

15

Thảo Lê

BB Thăng Long

500,000

16

Thu Trà (Nấm Kute)

Hà Nội

500,000

17

Chị Hương Giang Đỗ

BIDV

500,000

18

Chị Quỳnh Phạm

BIDV

500,000

19

Dung Sau

Thanh Hóa

500,000

20

Phạm Ngọc Trung

Hà Nội

2,000,000

21

Nhà hảo tâm giấu tên

Hà Nội

500,000

22

Trúc B2

Nha Trang

1,000,000

23

Chị Hoang Hanh

Đài THVN

3,400,000

24

bạn chị Hoàng Hạnh

Đài THVN

1,000,000

25

Bạn của Thu Trang Lê

Hà Nội

500,000

26

Bán 3 áo từ thiện

Hà Nội

150,000

27

Chị Hoang Đặng

Hà Nội

200,000

28

Chị Thanh Ttk

Mistshubishi

500,000

29

Nhóm bạn chị Thanh Ttk

1,000,000

30

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

500,000

31

Đồng Trang

Hà Nội

200,000

32

Chị Bông Tulip

Hà Nội

200,000

33

Tiểu Eric

Hà Nội

100,000

34

Vũ Hải Yến

Hà Nội

1,000,000

35

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

100,000

36

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

500,000

37

Đỗ Hoành Cao

Hà Nội

500,000

38

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

200,000

39

Nguyễn Thanh

Hà Nội

200,000

40

anh Thanh Trung

Hà Nội

500,000

41

Kim Thoa Phan

Hà Nội

500,000

42

Nguyễn Vinh Thanh

Hà Nội

2,000,000

43

Nguyễn Vân Thương

Hà Nội

500,000

44

chị Hằng Thăng Long

Hà Nội

100,000

45

Chị em của Du Đãng

Hưng Yên

600,000

46

Nhà hảo tâm giấu tên

Hà Nội

500,000

47

Anh Vũ Hồng Khanh

Hà Nội

2,000,000

48

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

200,000

49

Hoàng Lão Tà

Hà Nội

500,000

50

chị Hạnh Quyên

Hà Nội

300,000

51

Anh Danny Ly

Canada (200 đôla)

4,200,000

52

Lê Văn Công

Posco

100,000

53

Nhóm bạn Jane Nguyen

Hà Nội

10,000,000

54

Thu Huyền

VOV

300,000

55

chị Thu Nga

Hà Nội

300,000

56

Hà Thị Thu Hà

Hà Nội

200,000

57

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

200,000

58

Anh Quân

Hà Nội

2,000,000

59

Nhóm bạn của Tiểu Eric

Hà Nội

500,000

60

Chanh muối nguyễn

Hà Nội

300,000

61

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

200,000

62

Phạm Thúy Như

Hà Nội

500,000

63

Anh Trường

Hà Nội

200,000

64

Hoa cát mùa đông

Hà Nội

200,000

65

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

100,000

66

bạn chị Hoàng Hạnh

Hà Nội

100,000

67

anh Hải NH Nam Long

Hà Nội

4,700,000

68

bạn của Nghĩa Đặng

Hà Nội

800 quyển vở

69

Chị Nguyễn Hồng Hạnh

Hà Nội

100 quyển vở

70

chị Dương Hải Yến

Hà Nội

100 quyển vở

71

Nhà hảo tâm giấu tên

Hà Nội

10 đôi tất mới

72

Anh Lê Nghĩa

Thanh Hóa

100 quyển vở

TỔNG TIỀN MẶT

94,610,000

Mạnh Mường

Bình luận(0)