Giọt sữa tình thương giúp hai cháu nhỏ suy dinh dưỡng sống tốt hơn

Google News

(Kiến Thức) - “Cảm ơn báo Kiến Thức và tất cả mọi người đã chia sẻ với gia đình tôi lúc khó khăn nhất. Hai cháu giờ đã có sữa ăn, có bỉm đóng, đã có tiền để trang trải viện phí”.

Ngày 25/5, Báo điện tử Kiến Thức đã đăng bài “Cặp song sinh suy dinh dưỡng nặng, mẹ bỏ đi, bố không có tiền mua sữa” nói về hoàn cảnh đáng thương của hai cháu bé Trịnh Anh Tuấn và Trịnh Anh Tài (2 tháng tuổi), con song sinh của vợ chồng anh Trịnh Thanh Bình (SN 1987) và chị Phạm Tuyết Nhung (SN 1991), trú tại số nhà 171, tổ 5 (Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng), vừa lọt lòng đã bị mẹ bỏ rơi trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Gia đình hai cháu bé trong cảnh nghèo khó, các cháu dù bị còi cọc, lại sinh non, từ 7 tháng tuổi đã phải chịu cảnh bữa đói, bữa no do thiếu sữa, thiếu cả bỉm đóng.
 PV Kiến Thức trao tận tay anh Trịnh Thanh Bình (áo sáng) - bố hai cháu nhỏ song sinh suy dinh dưỡng số tiền 27.168.000 đồng.
Ngay sau khi đăng tin về hoàn cảnh hai cháu, Kiến Thức đã nhận được nhiều sự sẻ chia từ bạn đọc và những tấm lòng hảo tâm trên cả nước đối với hoàn cảnh đáng thương của hai cháu nhỏ. Người gửi những lời động viên, người thì thông qua báo gửi những món quà đến hai cháu bé đáng thương, để giúp các cháu vượt qua gia đoạn khó khăn này. Tính đến ngày 29/5, Báo điện tử Kiến Thức đã nhận được tổng số tiền chuyển qua tài khoản của báo gửi đến hoàn cảnh hai cháu là 27.168.000 đồng, trong đó, bạn đọc Kiến Thức ủng hộ là 22.568.000 đồng, cán bộ công nhân viên, phóng viên báo Kiến Thức ủng hộ hai cháu nhỏ số tiền là 4.600.000 đồng.
Chiều ngày 30/5, PV Kiến Thức đã có mặt tại bệnh viện nhi Trung ương nơi hai cháu Trịnh Anh Tuấn và Trịnh Anh Tài đang điều trị, trao tận tay số tiền bạn đọc ủng hộ đến bố hai cháu bé là anh Trịnh Thanh Bình.
Nhận tấm lòng sẻ chia của bạn đọc Kiến Thức, anh Trịnh Thanh Bình đã không giấu nổi cảm xúc của mình, những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt già trước tuổi của anh khiến những người chứng kiến không khỏi cầm lòng.
 Hai cháu bé đã được sống trong vòng tay của cộng đồng.
“Cảm ơn báo điện tử Kiến Thức và tất cả mọi người đã chia sẻ, ủng hộ gia đình tôi lúc gia đình khó khăn nhất. Hai cháu giờ đã có sữa ăn, đã có bỉm đóng, đã có tiền để trang trải viện phí và những khoản phát sinh khác. Không chỉ ủng hộ về vật chất tiền bạc, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến giúp gia đình trong việc chăm lo hai cháu tại bệnh viện. Những tấm chân tình ấy tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp hai con tôi và gia đình vượt qua những khó khăn”, anh Trịnh Thanh Bình xúc động.
Anh Trịnh Thanh Bình cũng cho biết, hiện nay tình hình sức khỏe hai cháu Trịnh Anh Tuấn và Trịnh Anh Tài đã có nhiều tiến triển tốt. Các cháu đã được chuyển từ viện nhi Trẻ em Hải Phòng đến bệnh viện Nhi Trung ương để được điều trị tốt nhất. “Nếu không có sự giúp đỡ của mọi tấm lòng hảo tâm trong xã hội không biết hai con tôi giờ sẽ ra sao? Xã hội còn rất nhiều người tốt. Tôi mong những hoàn cảnh khó khăn khác cũng sẽ được những tấm lòng hảo tâm sẻ chia, để cuộc sống của họ vượt qua khó khăn, sẽ tốt đẹp hơn”, anh Trịnh Thanh Bình cho biết.

Danh sách những tấm lòng hảo tâm ủng hộ hai cháu Trịnh Anh Tuấn và Trịnh Anh Tài thông qua báo điện tử Kiến Thức:

1

Dương Nhất Nguyên

100,000

2

Nguyễn T Hoàng Oanh

500,000

3

Vương T Kim Oanh

989,000

4

Bạn đọc giấu tên

200,000

5

Công ty THNN Visinon

5,479,000

6

Bạn đọc giấu tên

100,000

7

Lê Phương Ngọc Linh

200,000

8

Phan Thị Hiền

200,000

9

Trương Thị Thu Thủy

200,000

10

Nguyễn T Hồng Hạnh

800,000

11

Lê Thị Thu Hằng

200,000

12

Bạn đọc giấu tên

200,000

13

Bạn đọc giấu tên

100,000

14

Lưu T Xuân Trang

500,000

15

Nguyễn Thị Hồng Nhung

500,000

16

Trần Thế Viên

300,000

17

Trương Thùy Linh

200,000

18

Nguyễn T Thu Hoài

100,000

19

Bạn đọc giấu tên

500,000

20

Nguyễn Thị Huyền Trang

1,000,000

21

Trần Hải Yến

200,000

22

Vũ Tuấn Mạnh

500,000

23

Nguyễn QuốcTỏan

300,000

24

Nguyễn Ngọc Lương

200,000

25

Nguyễn Thị Ngọc Hà

500,000

26

Nguyễn T Kiều Trang

200,000

27

Lê Thuận

100,000

28

Nguyễn Ngọc Hân

400,000

29

Nguyễn Minh Thu

400,000

30

Trần Thu Trang

300,000

31

Bạn đọc giấu tên

500,000

32

Võ Thủy Chung

500,000

33

Nguyễn Thu Phương

500,000

34

Cao Thu Trang

500,000

35

Nguyễn Phương Van

200,000

36

Phạm Ngọc Cường

200,000

37

Đỗ Thị Anh Đào

600,000

38

Phạm Kim Nhung

300,000

39

Nguyễn T Thanh Huệ

400,000

40

Phạm T Trúc Anh

200,000

41

Nguyễn Châu Thanh

200,000

42

Bạn đọc giấu tên

500,000

43

Lê Quốc Uy

200,000

44

Bạn đọc giấu tên

100,000

45

Hoàng Hồng Hà

1,500,000

46

Nguyễn Thu Hương

200,000

47

Châu Tiên Tân

500,000

48

Tập thể cán bộ nhân viên Báo điện tử Kiến Thức

4,600,000

Tổng

27,168,000

Hải Ninh

Bình luận(0)