Tuần dương hạm Varyag của Nga tạm biệt Cam Ranh

Google News

(Kiến Thức) - Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 1/5, tuần dương hạm Varyag của Hải quân Nga đã chính thức rời cảng Quốc tế Cam Ranh sau 5 ngày ghé thăm (27/4 đến 1/5).

Thuyền trưởng tàu Varyag là Trung tá Alexey Yurevich Ulyanenko, cùng 642 thủy thủ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 27/4. Tuần dương hạm Varyag có lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, đầy tải 11.490 tấn; chiều dài 186,4 m, rộng 20,8 m, cao 8,4 m, có 4 động cơ turbin khí với tổng công suất 130.000 Hp, vận tốc tối đa 32 hải lý/h, phạm vi hành trình 7.500 hải lý (13.200 km) với tốc độ 18 hải lý/h.
Tuan duong ham Varyag cua Nga tam biet Cam Ranh
 Tuần dương hạm Varyag từ biệt Cam Ranh. Hẹn gặp lại!. Ảnh: Hà Trang
Trong thời gian ở Việt Nam, nhóm chỉ huy đoàn Hải quân Nga đã đến viếng tượng đài Tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga và Việt Nam (Tượng đài Cam Ranh), nơi tưởng nhớ các quân nhân Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình, ổn định ở trong khu vực. Thăm xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, giao lưu văn nghệ, thể thao với chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Cảng quốc tế Cam Ranh.
Trước đó, từ ngày 1/4/2017, tàu tuần dương Varyag cùng tàu tiếp dầu Pechenga rời căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương ở TP Vladivostok (Liên Bang Nga), thực hiện chuyến tuần tra kéo dài khoảng hai tháng ở Tây Thái Bình Dương. Từ ngày 11 đến 14/4, tàu ghé Busan (Hàn Quốc). Từ ngày 20 đến 24/4, tàu đến cảng Manila (Philippines).
Hà Trang

>> xem thêm

Bình luận(0)