Tại sao Nga huy động hầu hết hạm đội tập trận hải quân quy mô lớn?

Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn, huy động hầu hết các hạm đội, trong đó có Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Baltic và Đội tàu Caspi.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 300 tàu chiến, tàu ngầm, tàu hỗ trợ và xuồng, khoảng 50 máy bay, 200 thiết bị quân sự cùng 20.000 quân nhân.

Trong những ngày tới, các đội tàu, các đơn vị hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ tiến hành hơn 300 bài tập chiến đấu “bắn đạn thật”, trong đó có việc thực hành sử dụng tên lửa phòng không, các hệ thống pháo, vũ khí chống tàu ngầm và biện pháp gây nhiễu tín hiệu để rút lui trước các cuộc tấn công của kẻ thù giả định.  

Tai sao Nga huy dong hau het ham doi tap tran hai quan quy mo lon?

Chiến hạm của nga thuộc Hạm đội Baltic (Anh: Tass)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm: “Các đơn vị và đội hình của hải quân Nga bắt đầu tiến hành tập trận theo kế hoạch tại các khu vực hoạt động của Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Baltic cũng như trong khu vực mà Hạm đội Caspi chịu trách nhiệm quản lý”.

Hạm đội duy nhất của Nga không tham gia tập trận là Hạm đội Biển Đen, vốn đang phải nỗ lực tìm cách đối phó với chiến thuật sử dụng phương tiện không người lái hiện đại của Ukraine. Hạm đội này đã phải chịu tổn thất lớn sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự từ năm 2022. Thời gian gần đây, Nga đã phải di dời hầu hết tàu chiến chủ lực từ căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol đến vùng Novorossiysk và Biển Azov.

Các cuộc tập trận hải quân của Nga nhằm phát hiện, nhận dạng và tấn công mục tiêu, trong đó mô phỏng nhiều mối đe dọa khác nhau để kiểm tra khả năng của tàu ngầm và các loại khí tài hải quân khác.

Những mối đe dọa này có thể bao gồm các vật thể nhỏ như xuồng không người lái hoặc thuyền nhỏ mà đối phương sử dụng trong chiến tranh bất đối xứng hoặc các hoạt động bí mật. Ngoài các mục tiêu trên mặt nước, cuộc tập trận còn diễn tập khả năng đối phó với những mục tiêu trên không, chẳng hạn như máy bay không người lái hoặc tên lửa của đối phương, cung cấp môi trường huấn luyện thực tế để các thủy thủ đoàn thực hành kỹ năng chiến đấu trong mọi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau.

Việc sử dụng các mục tiêu mô phỏng cũng cho phép Hải quân Nga đánh giá hiệu quả của của sonar, radar và các hệ thống cảm biến khác trong việc xác định và theo dõi các vật thể nhỏ, di chuyển nhanh. Ngoài ra, hải quân Nga cũng có thể đánh giá hiệu quả các hệ thống vũ khí của họ, chẳng hạn như ngư lôi hay tên lửa phòng không trong việc chống lại các mối đe dọa trên.

Cuộc tập trận không chỉ nhằm mục đích thử nghiệm khí tài hải quân mà còn tinh chỉnh chiến thuật mà thủy thủ đoàn của tàu ngầm sử dụng. Khả năng xác định, đánh chặn nhanh chóng và chính xác các mục tiêu trên không và trên mặt nước có kích thước nhỏ là một kỹ năng quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong kết quả các cuộc giao tranh trên biển.

Mỹ cuối cùng cũng biết tại sao Quân đội Nga tự tin trước NATO

Với hỏa lực và tiềm lực quốc phòng vượt trội, quân Nga trên chiến trường đang đẩy Ukraine vào thế phòng thủ thụ động, mặc dù có Mỹ và NATO đứng sau; như vậy Mỹ cuối cùng cũng biết tại sao Nga tự tin trước NATO.

My cuoi cung cung biet tai sao Quan doi Nga tu tin truoc NATO

Bầu trời ở miền đông Ukraine giống như một tấm bạt nhuộm đỏ bởi ngọn lửa chiến tranh. Giữa khói lửa, Quân đội Nga với ưu thế vượt trội về không quân và hỏa lực, đã dệt nên một mạng lưới hỏa lực ác liệt, để kiềm chế Quân đội Ukraine. Trên mảnh đất đau thương bởi chiến tranh này, mỗi tiếng gầm là một cuộc tranh giành sức mạnh và ý chí, và Nga rõ ràng chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này.

Chân dung Anh hùng nước Nga vừa được bổ nhiệm Tư lệnh Hải quân

Đô đốc Alexander Moiseev được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh mới của Hải quân Nga, Phó đô đốc Konstantin Kabantsov thay thế đứng đầu Hạm đội phương Bắc và Phó đô đốc Sergei Pinchuk trở thành Tư lệnh Hạm đội Biển Đen.

Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan
Theo hãng tin RT, ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo, Tổng thổng Putin vừa ra sắc lệnh bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao của Hải quân Nga, trong đó Đô đốc Alexander Moiseev giữ chức Tư lệnh. Ảnh: TASS. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-2
Quyết định bổ nhiệm Đô đốc Moiseyev được đưa ra giữa những thông tin lan truyền rằng người tiền nhiệm Yevmenov bị cách chức do Hạm đội Biển Đen liên tục hứng chịu tổn thất bởi các cuộc tấn công của Ukraine. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-3
Dư luận phương Tây cho rằng, việc thay thế các tướng lĩnh Hải quân Nga là hệ quả của việc Hạm đội Biển Đen và Hải quân Nga liên tục hứng chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công của Ukraine. Theo ước tính từ phía Ukraine, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Nga đã mất tới 1/3 trên tổng số 80 tàu thuộc Hạm đội Biển Đen. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-4
Trước đó, ngày 19/3, Đô đốc Alexander Moiseev nguyên là Tư lệnh Hạm đội phương Bắc được công bố là quyền Tổng tư lệnh Hải quân Nga trong buổi lễ đặc biệt kỷ niệm Ngày Tàu ngầm của Nga, thay thế Đô đốc Nikolai Yevmenov. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-5
Ông Moiseev bắt đầu sự nghiệp Hải quân với tư cách là thủy thủ tàu ngầm ở Hạm đội Phương Bắc thuộc Liên Xô cũ trong những năm 80 và trở thành sĩ quan chỉ huy tàu ngầm chỉ trong vòng 10 năm. Ông từng được trao tặng Huân chương Anh hùng hồi đầu những năm 90 khi tham gia sứ mệnh cắm cờ Nga ở Bắc Cực. 4 năm sau, ông đảm nhiệm cương vị chỉ huy tàu ngầm mang tên lửa hành trình lớp Delfin K-407 Novomoskovsk. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-6
Năm 1998, dưới sự chỉ huy của ông Moiseev, chiếc tàu ngầm này đã phóng thành công 2 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất khi đang lặn dưới đáy đại dương. Đây cũng là lần đầu tiên Nga làm được điều này. Đến năm 2011, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga - danh hiệu cao quý nhất của Quân đội Nga sau khi phóng thử thành công tên lửa tối tân nhất của Nga từ tàu ngầm. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-7
Ông Moiseyev sinh ngày 16/4/1962 tại vùng Kaliningrad. Năm 1987, ông tốt nghiệp Trường Điện tử Vô tuyến Hải quân cấp cao mang tên A. Popov (St. Petersburg). Năm 2003, tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Hải quân N. Kuznetsov. Năm 2011, ông tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-8
Đô đốc Moiseyev phục vụ trên các tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội phương Bắc ở các vị trí từ kỹ sư nhóm đơn vị chiến đấu đến chỉ huy tàu ngầm tên lửa, chỉ huy đội hình tàu ngầm và chỉ huy lực lượng tàu ngầm. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-9
 Năm 1998, dưới sự chỉ huy của Moiseev, tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk đã phóng thành công một vệ tinh không gian vào quỹ đạo Trái đất thấp lần đầu tiên trong lịch sử.
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-10
Tháng 11/2017, ông Moiseyev được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Liên bang Nga. Trước khi trở thành Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc vào cuối năm 2019, Đô đốc Moiseev từng nắm quyền Tư lệnh Hạm đội Biển Đen trong 2 năm 2018 và 2019. 
Chan dung Anh hung nuoc Nga vua duoc bo nhiem Tu lenh Hai quan-Hinh-11
Vào ngày 14/2/2011, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng thể hiện trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông cũng được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm, Huân chương Quân công hạng 2, Huân chương Chiến công vì Tổ quốc hạng 2... 

Sức mạnh hủy diệt của siêu tàu ngầm mang vũ khí “tận thế” của Nga

Tàu ngầm đặc chủng K-329 Belgorod của Hải quân Nga mang theo siêu ngư lôi tự hành hạt nhân Poseidon là tàu ngầm lớn nhất thế giới, có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, tầm bắn và phạm vi hoạt động không giới hạn.

Suc manh huy diet cua sieu tau ngam mang vu khi “tan the” cua Nga
Tàu ngầm K-329 Belgorod được chế tạo theo Dự án 09852 cho Hải quân Nga, do Sevmash, một công ty đóng tàu thuộc Tập đoàn United Shipbuilding (USC) của Nga chế tạo. Tàu Belgorod hạ thủy vào năm 2019 và được biên chế cho Hải quân Nga tháng 7/2022. Tàu dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong năm 2025. Ảnh: Naval News. 

Suc manh huy diet cua sieu tau ngam mang vu khi “tan the” cua Nga-Hinh-2
Belgorod có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công hạt nhân, nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị nghiên cứu mới, và cứu hộ cứu nạn. Tàu ngầm này đã thực hiện thành công một loạt vụ phóng thử nghiệm ngư lôi Poseidon vào tháng 1 năm ngoái. Các cuộc thử nghiệm đã chứng minh được hiệu suất của tàu ngầm ở các độ sâu khác nhau. Ảnh: Sputnik. 

Suc manh huy diet cua sieu tau ngam mang vu khi “tan the” cua Nga-Hinh-3
Tàu ngầm Belgorod có chiều dài 184m, rộng 18,2m, lượng choán nước dưới ngầm gần 24.000 tấn, tốc độ hành tiến lên đến 32 hải lý/giờ, độ sâu lặn đến 510 m, là tàu ngầm dài nhất đại dương hiện nay, thậm chí còn dài hơn cả tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo dẫn đường lớp Ohio của Hải quân Mỹ, có chiều dài 171 m. Nó có thể hoạt động dưới nước khoảng 4 tháng. Ảnh: Mil.ru. 
Suc manh huy diet cua sieu tau ngam mang vu khi “tan the” cua Nga-Hinh-4
 Các chuyên gia cho rằng, thiết kế của nó là phiên bản sửa đổi của tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Oscar II của Nga, được chế tạo dài hơn với mục đích để chứa ngư lôi tàng hình trang bị vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới và thiết bị thu thập thông tin tình báo. Ảnh: Mil.ru.

Suc manh huy diet cua sieu tau ngam mang vu khi “tan the” cua Nga-Hinh-5
Theo nhà sản xuất, Belgorod có thể mang theo trạm hạt nhân nước sâu AS-15 và các tàu ngầm nhỏ chạy bằng năng lượng hạt nhân để tiến hành các hoạt động bí mật dưới biển sâu. Belgorod hoạt động bằng hai lò phản ứng nước điều áp có công suất gần 255.000 mã lực, do đó tàu có thể đạt vận tốc tối đa hơn 59km/giờ. Ảnh: Naval News. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới