Vùng 5 HQND Việt Nam nỗ lực làm chủ tàu chiến hiện đại

Google News

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang ngày đêm luyện rèn làm chủ tàu chiến, trang bị hiện đại bảo vệ vùng biển, đảo Tây Nam đất nước.

Được thành lập ngày 26/10/1975, trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân luôn đoàn kết, chủ động vượt qua mọi khó khăn, lập nên những thành tích đáng tự hào trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Toàn vùng thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 xác định đột phá vào công tác xây dựng đơn vị tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; có trình độ, năng lực, trí tuệ và khả năng tổ chức thực tiễn, năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh ở cơ sở, phương pháp tác phong công tác tốt, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết đơn vị.
Vung 5 HQND Viet Nam no luc lam chu tau chien hien dai
 Chiến sĩ Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) huấn luyện trên tàu chiến.
Trong những năm qua, Vùng 5 Hải quân được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân quan tâm đầu tư, mua sắm một số loại tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Để nâng cao trình độ, khả năng tác chiến, toàn vùng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, chiến sĩ tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ VKTBKT. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đột phá vào huấn luyện cơ bản, làm chủ VKTBKT hiện đại và thực hiện quy tắc an toàn; huấn luyện cho các đối tượng theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị hiện có. Phát huy dân chủ quân sự, nghiên cứu xây dựng các phương án chiến đấu trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống và những phát triển mới trong phương thức tác chiến trên biển của địch; đưa các tình huống tác chiến vũ khí công nghệ cao để huấn luyện cho các lực lượng. Trong đó, vùng coi trọng huấn luyện thành thạo việc ngụy trang, nghi binh che giấu lực lượng; đồng thời, tổ chức tốt các cuộc diễn tập theo các phương án chiến đấu, thông qua đó nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng, bảo đảm cho vùng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Để nâng cao hiệu quả công tác về mọi mặt, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đột phá vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Toàn vùng tăng cường quản lý bộ đội và VKTBKT, thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, chức trách và các chế độ quy định. Các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, gắn với hai khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác các loại VKTBKT hiện có và vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Toàn vùng luôn đề cao cảnh giác cách mạng, dự báo đúng tình hình, nắm chắc mọi diễn biến trên biển, để có kế hoạch và chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên vùng biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc.
Theo báo Quân đội Nhân dân

Bình luận(0)