Việt Nam nghiên cứu xây dựng lực lượng thông tin cơ động

Google News

(Kiến Thức) - Sáng 9/4, tại Đại học Thông tin Liên lạc đã diễn ra Hội thảo về đề tài “Nghiên cứu tổ chức xây dựng, sử dụng lực lượng thông tin cơ động tinh nhuệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tham dự Hội thảo có Đại tá, PGS, TS Hoàng Kỳ Lân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng; Đại tá, PGS, TS Vũ Công Quang - Chủ nhiệm Khoa Thông tin, Học viện Lục Quân; Đại tá, TS Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ nhiệm Khoa Thông tin Ra đa, Học viện Hải Quân; Đại tá Đặng Thế Giảng - Chủ nhiệm Thông tin Quân đoàn 4; Thượng tá Tô Đình Nhuần - Phó Trưởng phòng Thông tin Quân khu 7; Thượng tá, Thạc sĩ Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tham Mưu, Binh chủng Thông tin Liên lạc (TTLL)…cùng các thành viên trong Đảng ủy - Ban Giám hiệu; Ban Đề tài; thủ trưởng các cơ quan, khoa giáo viên; các giảng viên khoa Tổ chức thông tin, Khoa Binh chủng hợp thành.
 Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tuyến - Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc phát biểu kết luận Hội thảo.
Tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuyến – Hiệu trưởng trường Đại học Thông tin Liên lạc đã nêu bật tính cấp thiết của đề tài, trong đó nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao của công tác đảm bảo TTLL kịp thời, vững chắc cho lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, giải quyết các tình huống khẩn cấp nảy sinh trong thời bình và sẵn sàng đối phó với các tình huống chiến tranh, trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, khó khăn, phức tạp…Việc xây dựng và hoàn thiện lực lượng thông tin cơ động có tính chất tinh nhuệ để thực hiện các nhiệm vụ trên là rất quan trọng, cấp bách. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu tổ chức xây dựng, sử dụng lực lượng thông tin cơ động tinh nhuệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là hết sức cần thiết.
 Đại tá, Tiến sĩ Bùi Sơn Hà - Phó Hiệu trưởng Đào tạo Trường Đại học Thông tin liên lạc, Thư ký Ban Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.
Sau khi nghe Đại tá, Tiến sĩ Bùi Sơn Hà - Thư ký Ban Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận, trao đổi nhiều vấn đề trong nội dung đề tài đã đề cập như: Mô hình xây dựng lực lượng thông tin cơ động tinh nhuệ; quy mô tổ chức, biên chế, lực lượng; trang bị, phương tiện thông tin; sử dụng lực lượng thông tin trong các tình huống. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với các luận chứng mà đề tài đưa ra là có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Những ý kiến tâm huyết, có giá trị tại Hội thảo này là cơ sở khoa học quan trọng để Ban Đề tài tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề tài để trình Bộ Quốc phòng thông qua.
Hà Trang

Bình luận(0)