Tiết lộ diện mạo khu đô thị căn cứ Cam Ranh

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá tiến độ xây dựng khu đô thị căn cứ Cam Ranh phục vụ cho sĩ quan cùng gia đình.

Khởi công từ ngày 21/9/2012, tại bắc bán đảo Cam Ranh, đến nay không khí xây dựng khu đô thị căn cứ Cam Ranh luôn tấp nập, hối hả và đảm bảo tiến độ thi công.
 Khu đô thị căn cứ Cam Ranh đang dần thành hình.
Được Bộ Quốc phòng đã phê duyệt quy hoạch tổng thể Căn cứ quân sự Cam Ranh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn 2011-2013, triển khai 11 dự án đầu tư xây dựng doanh trại và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tính đến cuối năm 2013, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 5/11 dự án, các dự án còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2014. Nhiều khu chung cư đã cơ bản xong phần thô, toàn công trình được đánh giá là đúng tiến độ.
 Dự án khởi công tháng 9/2012 với mục tiêu tới năm 2020 sẽ giải quyết chỗ ở cho hàng chục nghìn sĩ quan (cùng gia đình) công tác tại vùng 4 Hải quân và quần đảo Trường Sa.
Đây là khu đô thị phục vụ chỗ ở cho cán bộ, sĩ quan và gia đình đang công tác tại Vùng 4 hải quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư trên 1.450 tỷ đồng, triển khai cơ bản trong năm 2014, trên diện tích hơn 33 ha, gồm 8 khu chung cư cao tầng (870 căn hộ), giải quyết nơi ở cho khoảng 3.500 người, với nhiều công trình đồng bộ như trường học, đường giao thông, hệ thống cung ứng điện, nước, xử lý rác thải...
 Bản đồ qui hoạch giai đoạn 1 dự án.
Toàn bộ dự án có quy mô hơn 340 ha, được triển khai theo lộ trình đến năm 2020, có tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng, với cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ, giải quyết chỗ ở cho trên 38.500 người.
Hà Trang

Bình luận(0)