Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tổ chức thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2026.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực

Chiều 17/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo (ngày 18/6/2026) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao và đạt được nhiều kết quả tích cực./.

Phòng chống tham nhũng trong giai đoạn mới: Xử lý vi phạm từ sớm, từ xa

Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm minh nhưng xem xét kỹ bối cảnh lịch sử, ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 18/5/2026 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

8888888877.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa: Thể chế là then chốt trong phòng chống tham nhũng

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa cho rằng, thể chế, minh bạch, số hóa và trách nhiệm giải trình là “đột phá của đột phá” trong phòng, chống tham nhũng.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên hành lang Quốc hội Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XVI, Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa (đoàn Quảng Ngãi) cho rằng, trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí phải bắt đầu từ gốc, chính là thể chế pháp luật và cơ chế vận hành của bộ máy.

Theo ông Nghĩa, những định hướng lớn hiện nay không chỉ dừng ở hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà còn phải thay đổi tư duy lập pháp và lập sách, phương thức quản trị, tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống hành chính.

Đổi mới công tác tư tưởng để 'nói đi đôi với làm' trong phòng, chống tham nhũng

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, đặc biệt về chính trị, tư tưởng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đặt ra cấp thiết.

“Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí — những nhiệm vụ đang được đặt ra cấp thiết.”

Phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Hoàng Thị Thắm, Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Đại học Thương mại về chủ đề này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Việt Nam và Ấn Độ mở rộng hợp tác quốc phòng toàn diện

Việt Nam và Ấn Độ mở rộng hợp tác quốc phòng toàn diện

Nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, sáng 13/9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.