Truy tố loạt cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam VICEM
Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cùng với đó xử lý dứt điểm “tham nhũng vặt”.
Vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi hơn 39 tỷ đồng, kê biên 7 bất động sản.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” pháp luật, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước giai đoạn mới.
Đối với tài sản số, pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ nên hiện nay chưa đưa vào dự thảo Luật.
Quốc hội thống nhất thông qua Luật Tiết kiệm, chống lãng phí và lấy ngày 31/5 hằng năm là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí.
Năm 2025 có 40 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.
Các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án đang được tháo gỡ vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển, chống lãng phí.
ĐBQH đề nghị bổ sung nguyên tắc mọi phê duyệt trái định mức, tiêu chuẩn, chế độ gây lãng phí đều phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo mức tăng nặng.
Tờ trình thể hiện tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số trong toàn giai đoạn 2026-2035 là 125.478 tỉ đồng.
Đại biểu nêu nhiều môn học mang tính trải nghiệm như: Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm… vẫn được biên soạn, in ấn sách giáo khoa dẫn đến lãng phí.
Tổng Thanh tra Chính phủ lý giải đề xuất giá trị tài sản tăng từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng phải kê khai bổ sung.
Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.
Liên quan Công ty Z Holding, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can với 2 tội danh chính.
Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật.
Hà Nội yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như kiểm soát quyền lực, thu hồi tài sản tham nhũng...
Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, qua đó xác định hai dự án này lãng phí trên 1200 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi đã bố trí, sắp xếp thì thu hồi để giao tổ chức có chức năng quản lý.
Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra 6 dự án khó khăn, chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tại tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tài sản công sau sáp nhập, tránh thất thoát, lãng phí...