Ông Trump nói Ukraine chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất hòa bình của Mỹ

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/12 cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Trump thể hiện sự thất vọng đối với nhà lãnh đạo Zelensky sau khi các đại diện Mỹ và Ukraine kết thúc 3 ngày đàm phán hôm 6/12 nhằm thu hẹp những bất đồng về đề xuất hòa bình của Mỹ.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Tôi hơi thất vọng vì Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc đề xuất hòa bình. Người dân Ukraine ủng hộ (đề xuất), nhưng ông ấy thì không. Tôi tin rằng Nga đồng ý với đề xuất này, nhưng tôi không chắc ông Zelensky cũng vậy. Ông ấy chưa sẵn sàng", Tổng thống Trump nói.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có một cuộc điện đàm quan trọng với các quan chức Mỹ tham gia cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Florida.

"Ukraine quyết tâm tiếp tục hợp tác thiện chí với phía Mỹ để đạt được hòa bình thực sự", nhà lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội.

Lời chỉ trích của ông Trump đối với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga ngày 7/12 hoan nghênh chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến lược mới công bố nêu rõ các lợi ích cốt lõi trong chính sách đối ngoại của chính quyền, phần lớn phù hợp với tầm nhìn của Moscow.

Theo AP, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình của Nhà Trắng. Tuần trước, Tổng thống Putin nói rằng một số điều khoản trong đề xuất là không khả thi, mặc dù dự thảo ban đầu được cho là có phần thiên vị Moscow.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Đặc phái viên Mỹ trước đó

Nguồn video: VTV

Vì sao nghị sĩ Ukraine muốn kéo dài cuộc đàm phán hòa bình?

Theo nghị sĩ Roman Kostenko, Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt.

RT đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Suspilne ngày 6/12, nghị sĩ Roman Kostenko cho rằng Ukraine nên kéo dài quá trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga càng lâu càng tốt để củng cố vị thế của mình và tránh bị "ép buộc" vào một thỏa thuận "bất công".

untitled-7860.png
Nghị sĩ Ukraine Roman Kostenko. Ảnh: Global Look Press/Keystone Press Agency.

Tổng thống Trump nói cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết và Mỹ đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy điều đó.

TASS đưa tin ngày 5/12, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết và Mỹ đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy điều đó.

"Chúng ta đang tạo dựng hòa bình trên khắp thế giới. Chúng ta đang giải quyết các cuộc chiến ở mức độ chưa từng có: 8 cuộc. Hiện giờ, chúng ta đang tìm cách xử lý thêm một cuộc xung đột nữa: Nga – Ukraine. Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ đạt được điều đó. Chúng ta cần chấm dứt cuộc xung đột này và chúng tôi đang nỗ lực hết sức vì điều đó”, Tổng thống Trump phát biểu trước lễ thắp sáng Cây thông Noel Quốc gia tại Nhà Trắng.

Châu Âu sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga, Moscow phản ứng sao?

Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu đã nhất trí ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027.

RT đưa tin ngày 3/12, Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu đã nhất trí ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối của một số quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) vì cho rằng kế hoạch này sẽ dẫn đến chi phí năng lượng cao hơn.

Theo một tuyên bố của Châu Âu được đưa ra ngày 3/12, các hợp đồng ngắn hạn sẽ chấm dứt vào tháng 6/2026 và tất cả hợp đồng dài hạn còn lại sẽ kết thúc vào cuối năm 2027. Lệnh cấm nhập khẩu khí đốt và LNG của Nga theo các hợp đồng mới có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026. Việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống theo các hợp đồng dài hạn phải kết thúc trước ngày 30/9/2027, với khả năng gia hạn ngắn nếu có yêu cầu về mức dự trữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới