Ông Trump bị ghi âm khi bàn chuyện trả tiền cho mẫu Playboy

 Luật sư Michael Cohen đã bí mật ghi âm một cuộc đối thoại với ông Trump 2 tháng trước ngày bầu cử Mỹ năm 2016, khi họ thảo luận về việc trả tiền cho một cựu người mẫu Playboy.
 

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra về sự liên can của ông Michael Cohen, người từng là luật sư lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong việc trả tiền cho một số phụ nữ nhằm ngăn chặn thông tin bất lợi về ông Trump trước cuộc bầu cử năm 2016.
Những phụ nữ này bao gồm Karen McDougal, cựu người mẫu Playboy từng cho biết cô có quan hệ tình ái với ông Trump trong gần một năm hồi năm 2006, không lâu trước khi vợ thứ ba của ông, bà Melania Trump, sinh con trai Barron.
Cựu người mẫu Playboy Karen McDougal nói cô và ông Trump có quan hệ tình cảm trong 10 tháng hồi năm 2006. Ảnh: AFP.
 Cựu người mẫu Playboy Karen McDougal nói cô và ông Trump có quan hệ tình cảm trong 10 tháng hồi năm 2006. Ảnh: AFP.
New York Times dẫn lời luật sư và một số người nắm rõ sự việc hôm 20/7 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tịch thu đoạn ghi âm trong một cuộc lục soát văn phòng của ông Cohen, người được cho là có thể mang lại mối nguy về chính trị và pháp lý cho tổng thống Mỹ.
Từng được coi là người giữ nhiều bí mật của ông Trump, luật sư Cohen giờ đây đang cho thấy ông ngày càng sẵn lòng cân nhắc hợp tác với các công tố viên.
Rudolph Giuliani, luật sư riêng hiện tại của ông Trump, xác nhận qua điện thoại hôm 20/7 rằng tổng thống Mỹ đã thảo luận về việc trả tiền trong đoạn ghi âm, nhưng cho biết việc chi trả cuối cùng không được tiến hành.
Ông Giuliani nói đoạn ghi âm dài chưa tới 2 phút và cho thấy ông Trump đã không làm gì sai.
"Không có gì trong cuộc đối thoại cho thấy ông ấy biết trước về việc đó", ông Giuliani nói. Ông cũng cho biết Tổng thống Trump đã chỉ thị cho ông Cohen rằng nếu vị luật sư định trả tiền cho người mẫu Playboy thì hãy viết séc thay vì đưa tiền mặt, để việc chi trả có thể được ghi lại đúng cách.
"Trong hoàn cảnh như vậy, đây là chứng cứ bào chữa có sức mạnh", ông Giuliani nói.
Người mẫu McDougal đã bán câu chuyện của cô cho tờ báo lá cải National Enquirer với giá 150.000 USD trong những tháng cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống, nhưng cuối cùng câu chuyện này không được đăng.

Tiết lộ không ngờ nơi ông Trump sống trong 340 ngày làm tổng thống

(Kiến Thức) - Trong 340 ngày làm Tổng thống Mỹ, ông Trump dành tới 100 ngày sống trong các dinh thự ở ngoại ô thủ đô, bang New Jersey và Florida.

Tờ Wall Street Jornald tiết lộ, 340 ngày trong năm đầu tiên giữ cương vị người đứng đầu nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã có tới 100 ngày sống tại các dinh thự ở ngoại ô thủ đô, bang New Jersey và Florida. Ảnh: BI.
 Tờ Wall Street Jornald tiết lộ, 340 ngày trong năm đầu tiên giữ cương vị người đứng đầu nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã có tới 100 ngày sống tại các dinh thự ở ngoại ô thủ đô, bang New Jersey và Florida. Ảnh: BI.

Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ dành phần lớn thời gian ở Câu lạc bộ golf tại Bedminster (New Jersey) và dinh thự Mar-a-Lago của gia đình ở Palm Beach, bang Flordia. Ảnh: AP.
Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ dành phần lớn thời gian ở Câu lạc bộ golf tại Bedminster (New Jersey) và dinh thự Mar-a-Lago của gia đình ở Palm Beach, bang Flordia. Ảnh: AP. 

Được biết, ông Trump thường tổ chức các sự kiện như đám cưới hoặc gây quỹ từ thiện tại Câu lạc bộ golf ở Bedminster. Ảnh: BI.
 Được biết, ông Trump thường tổ chức các sự kiện như đám cưới hoặc gây quỹ từ thiện tại Câu lạc bộ golf ở Bedminster. Ảnh: BI.

Đám cưới của con gái Tổng thống Trump, Ivanka, đã diễn ra tại khu biệt thự này vào năm 2009. Ảnh: BI.
Đám cưới của con gái Tổng thống Trump, Ivanka, đã diễn ra tại khu biệt thự này vào năm 2009. Ảnh: BI. 

Không gian bên trong một tòa nhà thuộc Câu lạc bộ golf của ông Trump tại Bedminster. Ảnh: BI.
Không gian bên trong một tòa nhà thuộc Câu lạc bộ golf của ông Trump tại Bedminster. Ảnh: BI.

Trong gần một năm qua, Tổng thống Trump cũng dành khoảng 40 ngày tại khu nghỉ dưỡng sang trọng của gia đình Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Ảnh: Fortune.
 Trong gần một năm qua, Tổng thống Trump cũng dành khoảng 40 ngày tại khu nghỉ dưỡng sang trọng của gia đình Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Ảnh: Fortune.

Mar-a-Lago Club là khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Trump bên bãi biển với các phòng, căn hộ suite, spa và biệt thự trải rộng trên 20 hecta. Ảnh: Independent.
 Mar-a-Lago Club là khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Trump bên bãi biển với các phòng, căn hộ suite, spa và biệt thự trải rộng trên 20 hecta. Ảnh: Independent.

Mar-a-Lago Club từng là một trong những khách sạn với 118 phòng được xây từ những năm 1920. Sau đó, ông Trump mua lại khách sạn vào năm 1985, cải tạo và biến nó thành khu nghỉ dưỡng "sang chảnh" như hiện nay. Ảnh: TIME.
Mar-a-Lago Club từng là một trong những khách sạn với 118 phòng được xây từ những năm 1920. Sau đó, ông Trump mua lại khách sạn vào năm 1985, cải tạo và biến nó thành khu nghỉ dưỡng "sang chảnh" như hiện nay. Ảnh: TIME.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago nhìn từ trên cao. Ảnh: Ảnh: The New York Times.
Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago nhìn từ trên cao. Ảnh: Ảnh: The New York Times. 
Theo Không quân Mỹ, các chuyến bay của ông Trump đến Mar-a-Lago tiêu tốn của ngân khố khoảng 6 triệu USD, đó là chưa tính các chi phí sinh hoạt và làm việc của đội ngũ an ninh. Ảnh: Telegraph.
  Theo Không quân Mỹ, các chuyến bay của ông Trump đến Mar-a-Lago tiêu tốn của ngân khố khoảng 6 triệu USD, đó là chưa tính các chi phí sinh hoạt và làm việc của đội ngũ an ninh. Ảnh: Telegraph.
Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Nhà Trắng (Nguồn: Daily Mail)

Chật vật cuộc sống người tị nạn Yemen giữa lòng thủ đô Sanaa

(Kiến Thức) - Các cuộc giao tranh tiếp diễn tại thành phố cảng Hodeidah đã khiến hàng nghìn người dân Yemen phải rời khỏi nơi này và tìm đến thủ đô Sanaa lánh nạn. Họ sống trong những “ngôi nhà” tạm bợ với tình trạng thiếu thốn đủ đường.

Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 12/6, liên quân Ả-rập mở chiến dịch mới nhằm giành quyền kiểm soát thành phố cảng Hodeidah từ tay quân nổi dậy Houthi. Các cuộc giao tranh tiếp diễn đã khiến hàng nghìn người dân Yemen phải rời khỏi thành phố này. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 12/6, liên quân Ả-rập mở chiến dịch mới nhằm giành quyền kiểm soát thành phố cảng Hodeidah từ tay quân nổi dậy Houthi. Các cuộc giao tranh tiếp diễn đã khiến hàng nghìn người dân Yemen phải rời khỏi thành phố này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Họ tìm đến thủ đô Sanaa, sống trong những ngôi nhà, lán trại tạm bợ trong tình trạng thiếu thốn nước sạch, đồ đạc và không việc làm, tiền bạc.
Họ tìm đến thủ đô Sanaa, sống trong những ngôi nhà, lán trại tạm bợ trong tình trạng thiếu thốn nước sạch, đồ đạc và không việc làm, tiền bạc.

Liên Hợp Quốc lo ngại, chiến dịch quân sự của Liên quân Ả-rập tại Hodeidah có nguy cơ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này.
Liên Hợp Quốc lo ngại, chiến dịch quân sự của Liên quân Ả-rập tại Hodeidah có nguy cơ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này. 

Tại thủ đô Sanaa, một số gia đình đến từ Hodeidah sống tạm bợ trong những ngôi nhà lụp xụp chỉ có duy nhất một phòng.
 Tại thủ đô Sanaa, một số gia đình đến từ Hodeidah sống tạm bợ trong những ngôi nhà lụp xụp chỉ có duy nhất một phòng.

“Cuộc sống của chúng tôi ở đây rất tồi tệ. Những người đàn ông không có việc làm, họ không thể tìm việc”, Khairiya Shouy chia sẻ.
“Cuộc sống của chúng tôi ở đây rất tồi tệ. Những người đàn ông không có việc làm, họ không thể tìm việc”, Khairiya Shouy chia sẻ. 

Các em nhỏ đứng bên ngoài lán trại ở Sanaa. Trong những “ngôi nhà” này, tài sản duy nhất là tấm đệm hoặc chăn.
 Các em nhỏ đứng bên ngoài lán trại ở Sanaa. Trong những “ngôi nhà” này, tài sản duy nhất là tấm đệm hoặc chăn.

Theo bản báo cáo về tình hình tại Hodeidah của Liên Hợp Quốc được công bố ngày 4/7 cho thấy, hơn 121 nghìn người đã phải sơ tán khỏi thành phố này từ ngày 1/6.
Theo bản báo cáo về tình hình tại Hodeidah của Liên Hợp Quốc được công bố ngày 4/7 cho thấy, hơn 121 nghìn người đã phải sơ tán khỏi thành phố này từ ngày 1/6. 

Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/7 cho biết Hodeidah là một trong những tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất Yemen.
 Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/7 cho biết Hodeidah là một trong những tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất Yemen.

Một người đàn ông sống ở khu Zubaid, phía nam Hodeidah, cho biết anh đang chờ cuộc chiến kết thúc. “Chúng tôi biết rằng không thể sống ở đây nhưng không có nơi nào để đi”, anh chia sẻ.
Một người đàn ông sống ở khu Zubaid, phía nam Hodeidah, cho biết anh đang chờ cuộc chiến kết thúc. “Chúng tôi biết rằng không thể sống ở đây nhưng không có nơi nào để đi”, anh chia sẻ. 

Các em nhỏ nhìn ngó trong “ngôi nhà mới” của chúng ở thủ đô Sanaa.
 Các em nhỏ nhìn ngó trong “ngôi nhà mới” của chúng ở thủ đô Sanaa.

Người dân sơ tán được tổ chức từ thiện Mona Relief phân phát đệm tại Sanaa.
 Người dân sơ tán được tổ chức từ thiện Mona Relief phân phát đệm tại Sanaa.

Người phụ nữ làm bánh trong khu lán trại tạm bợ ở thủ đô Sanaa.
 Người phụ nữ làm bánh trong khu lán trại tạm bợ ở thủ đô Sanaa.

Toàn cảnh chuyến thăm Anh đầu tiên của Tổng thống Trump

(Kiến Thức) - Trong chuyến thăm Anh đầu tiên kể từ khi chính thức nhậm chức hồi tháng 1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May để thảo luận về quan hệ song phương.

Theo Daily Mail, vào khoảng 14h chiều ngày 12/7 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đã đặt chân tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm Anh kéo dài 4 ngày. Ảnh: Reuters.
Theo Daily Mail, vào khoảng 14h chiều ngày 12/7 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đã đặt chân tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm Anh kéo dài 4 ngày. Ảnh: Reuters. 

Ngay sau khi đến Anh, Tổng thống Trump và phu nhân Melania tới tòa nhà Winfield House, nơi ở của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô London. Ảnh: Reuters.
Ngay sau khi đến Anh, Tổng thống Trump và phu nhân Melania tới tòa nhà Winfield House, nơi ở của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô London. Ảnh: Reuters. 

Vợ chồng Tổng thống Trump rời khỏi tòa nhà Winfield House để tới gặp Thủ tướng Anh Theresa May và dùng bữa tối tại Cung điện Blenheim ngày 12/7. Ảnh: Reuters.
 Vợ chồng Tổng thống Trump rời khỏi tòa nhà Winfield House để tới gặp Thủ tướng Anh Theresa May và dùng bữa tối tại Cung điện Blenheim ngày 12/7. Ảnh: Reuters. 

Thủ tướng May đã chủ trì lễ đón ông Donald Trump tại Cung điện Blenheim. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng May đã chủ trì lễ đón ông Donald Trump tại Cung điện Blenheim. Ảnh: Reuters. 

Ngày 13/7, Tổng thống Trump và Thủ tướng May đã có cuộc hội đàm tại dinh thự Checkers gần Aylesbury để đàm phán song phương về chính sách đối ngoại. Ảnh: Reuters.
 Ngày 13/7, Tổng thống Trump và Thủ tướng May đã có cuộc hội đàm tại dinh thự Checkers gần Aylesbury để đàm phán song phương về chính sách đối ngoại. Ảnh: Reuters. 

Hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ tổ chức họp báo chung tại dinh thự Chequers hôm 13/7. Ảnh: Reuters.
 Hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ tổ chức họp báo chung tại dinh thự Chequers hôm 13/7. Ảnh: Reuters. 

Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng May nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Anh là mối liên kết sâu rộng nhất trên thế giới, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này sẽ tiếp tục phát triển. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng May nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Anh là mối liên kết sâu rộng nhất trên thế giới, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này sẽ tiếp tục phát triển. Ảnh: Reuters. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới