TQ xây 3 đường băng trái phép ở Trường Sa để răn đe hạt nhân?

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia quân sự, các đường băng ở quần đảo Trường Sa tăng cường đáng kể khả năng chống tàu ngầm và răn đe hạt nhân của Trung Quốc ở Biển Đông.

Từ lâu, Mỹ đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc hút cát đắp đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông của Bắc Kinh. Làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng kể từ tháng Tư năm ngoái, khi Lầu Năm Góc phát hiện Trung Quốc  xây dựng một đường băng quân sự dài hơn 3.000 mét trên “đảo nhân tạo” Đá Chữ Thập.
TQ xay 3 duong bang trai phep o Truong Sa de ran de hat nhan?
Trung Quốc đang hoàn tất đường băng dài 3.125m trên Đá Chữ Thập.
Những hình ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc không chỉ xây dựng một mà là ba đường băng 3.000 mét ở quần đảo Trường Sa. Nằm trên Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Xu Bi, ba đường băng quân sự nói trên mang lại cho  Trung Quốc một “tam giác chiến lược” để tiến hành các hoạt động chống tàu ngầm trong khu vực.
TQ xay 3 duong bang trai phep o Truong Sa de ran de hat nhan?-Hinh-2
Máy bay do thám Y-8XG4 của Trung Quốc.
Sử dụng máy bay do thám Y-9 và máy bay trực thăng Ka-28, quân đội Trung Quốc có thể rà soát các kênh nước sâu ở Biển Đông và các tuyến đường thủy lân cận.
Lầu Năm Góc lo ngại rằng các “đảo nhân tạo” này có thể ngăn chặn tàu ngầm Mỹ tiếp cận các vùng biển quốc tế trong khu vực.
TQ xay 3 duong bang trai phep o Truong Sa de ran de hat nhan?-Hinh-3
Trực thăng săn tàu ngầm K-28.
Chính vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố: "Biến một bãi đá ngầm chìm trong nước biển thành  một sân bay là không đủ để có quyền chủ quyền và để hạn chế hàng không quốc tế, quá cảnh hàng hải”.  Ông Carter nói thêm rằng Mỹ sẽ  sử dụng máy bay, tàu chiến “hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.
Các chuyên gia khác đã lưu ý rằng các đường băng mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở  quần đảo Trường Sa có thể còn nhằm mục đích răn đe hạt nhân.
Chiến lược chống tàu ngầm ở Biển Đông của Trung Quốc cũng dựa vào các thiết bị quân sự lắp đặt ở quần đảo Trường Sa. Tàu ngầm Type 094 lớp Tấn (Jin-class) có thể hoạt động bên ngoài một căn cứ hải quân Trung Quốc trên đảo Hải Nam, phối hợp với máy bay cất cánh từ quần đảo Trường Sa.
TQ xay 3 duong bang trai phep o Truong Sa de ran de hat nhan?-Hinh-4
 Tàu ngầm Type 094 lớp Tấn là loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2.
Tàu ngầm Type 094 lớp Tấn là loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo (SSBN) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-2. Tàu ngầm lớp Tấn đã bắt đầu được Hải quân Trung Quốc (PLAN) đưa vào sử dụng.
Tàu ngầm của Trung Quốc có tầm ảnh hưởng chiến lược, đặc biệt kể từ khi PLAN trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa cho các tàu ngầm hạt nhân mới.
Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc có khả năng chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân 095 hoàn toàn mới. Tàu ngầm này không chỉ nâng cao khả năng tác chiến chống tàu nổi của Hải quân PLA mà còn cho phép Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công bí mật bất ngờ.
Zhang Baohui, một chuyên gia an ninh của  Trường Đại học Lĩnh Nam ở Hong Kong, nhận định việc sử dụng các “tiền đồn quân sự” ở quần đảo Trường Sa “đảm bảo an toàn cho các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc”. Ông nói thêm: “Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc sẽ an toàn hơn (ở Biển Đông) so với ở  các đại dương mở, nơi Trung Quốc không thể hỗ trợ đầy đủ”.

Học giả TQ cãi cùn về đắp đảo trái phép ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Học giả Trung Quốc cãi cùn rằng việc bồi đắp đảo trái phép ở Biển Đông là chuyện nhỏ, chẳng đáng để cho Mỹ “làm to chuyện” như thời gian  qua.

Theo sự cãi cùn của họ, các công trình quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo trái phép ở Biển Đông chẳng khác gì những "con vịt nằm yên một chỗ" để Hải quân Mỹ dễ dàng bắn hạ.
Hoc gia TQ cai cun ve dap dao trai phep o Bien Dong
Kế hoạch xây dựng "dân sự" của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập. 
Học giả Zhu Feng, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Nam Kinh, bao biện nỗ lực đắp đảo nhân tạo và xây dựng công trình quân sự trên đó sẽ phí công vô ích “trong một cuộc chiến tranh với Mỹ”. Ông Zhu Feng nói thêm rằng người Mỹ đã quá lo xa và “phóng đại” hoạt động bồi đắp xây dựng đảo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Theo ông này, Washington không nên xem  hành động đắp đảo của Trung Quốc là “khiêu khích hay thách thức quyền lực” Mỹ.

Ba cách ngăn Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Việc Trung Quốc đắp "đảo nhân tạo" ở quần đảo Trường Sa khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu Trung Quốc có chuẩn bị gây cú sốc ADIZ ở Biển Đông?

Tổng biên tập tạp chí The National Interest, ông Harry J. Kazianis, cho rằng dự án bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo gần đây của Trung Quốc là một trong những nỗ lực tạo dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho việc tuyên bố về ADIZ trong vòng vài năm tới. Nếu các bên hữu quan không hành động nghiêm túc nhằm thay đổi tính toán của Bắc Kinh và không thách thức các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo đó, việc Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông gần như chắc chắn xảy ra.
Ba cach ngan Trung Quoc thiet lap ADIZ o Bien Dong
 Chiến đấu cơ J-10 có thể hạ cất cánh ở đường băng sân bay mà Trung Quốc đang xây dựng ở Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Theo nhà phân tích Harry J. Kazianis, việc Trung Quốc tuyên bố ADIZ trên biển Hoa Đông vào năm 2013 và những động thái có thể có dẫn tới việc tuyên bố ADIZ trên Biển Đông cần được nhìn nhận là một trong những động thái nhằm đẩy Mỹ và các lực lượng đồng minh ra khỏi “các vùng biển gần” của Trung Quốc và các khu vực mà nước này nói là có “lợi ích cốt lõi”.

Philippines bóc mẽ ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Philippines bóc mẽ ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông, khi Bắc Kinh bồi đắp xây dựng trái phép các “đảo nhân tạo” ở vùng biển Quần đảo Trường Sa.

Truyền thông Philippines ngày 14/8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Paul Galvez bóc mẽ ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Galvez đặt câu hỏi: “Các cơ sở tìm kiếm cứu hộ (trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép) này dành cho ai? Chẳng lẽ cho tàu bè của chúng ta vốn đang bị họ (Trung Quốc) đe dọa phá hủy hay sao?”.
Philippines boc me y do cua Trung Quoc o Bien Dong
Trung Quốc xây đường băng 3.000 trên "đảo nhân tạo" Đá Chữ Thập chỉ để phục vụ công tác cứu hộ ở Biển Đông?
Trước đó, theo VOA, đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa tuyên bố các cơ sở mà Bắc Kinh định xây trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông nhằm thúc đẩy tự do hàng hải (?), nghiên cứu khoa học  và các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ trong trường hợp xảy ra tai nạn trên biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới