NIVEA bị thu hồi toàn quốc do sai công thức, lộ diện nhà phân phối

Một sản phẩm NIVEA bị thu hồi toàn quốc do sai lệch công thức, Beiersdorf Việt Nam phải tiêu hủy lô hàng và bị tạm dừng công bố mỹ phẩm mới 6 tháng.

Bị thu hồi vì thành phần ngoài hồ sơ công bố

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish do Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam chịu trách nhiệm phân phối.

Theo kết quả kiểm tra hồ sơ do chính doanh nghiệp cung cấp, sản phẩm mang số tiếp nhận phiếu công bố 215172/23/CBMP-QLD có chứa Propylparaben với hàm lượng 0,1%. Tuy nhiên, thành phần này không nằm trong công thức đã đăng ký với cơ quan chức năng trước đó.

kem.jpg

Sự sai lệch giữa công thức thực tế và hồ sơ công bố khiến sản phẩm bị kết luận không đáp ứng quy định, buộc phải thu hồi khẩn cấp.

Không chỉ dừng ở việc thu hồi, Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam còn phải thông báo đến toàn bộ hệ thống phân phối để tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược cũng quyết định tạm ngừng tiếp nhận và xem xét hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của doanh nghiệp này trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 24/3.

Đây được xem là động thái mạnh tay, có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh cũng như chiến lược tung sản phẩm mới của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Beiersdorf Việt Nam – “ông lớn” đứng sau NIVEA và bài học từ sai lệch công thức

Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam được thành lập ngày 6/5/2010, đặt trụ sở tại đường Nguyễn Minh Khai (TP HCM), hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn và là đơn vị phân phối chính thức các sản phẩm mang thương hiệu NIVEA tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả dòng sản phẩm vừa bị thu hồi.

Trong quá trình hoạt động, vị trí người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp nhiều lần thay đổi qua các giai đoạn. Hiện nay, chức danh này do bà Daranee Delorme (quốc tịch Thái Lan) đảm nhiệm từ tháng 6/2022.

san-pham.png
NIVEA bị thu hồi toàn quốc do sai công thức, lộ diện nhà phân phối. Ảnh Baovanhoa

Về cơ cấu vốn, giai đoạn 2018–2019 ghi nhận sự tham gia của nhiều cá nhân như ông Ashish Dewan (1,9 tỷ đồng), ông Reyk Soren Radojewski (1,9 tỷ đồng), ông Cornelius Carl Becker (2,89 tỷ đồng) và ông Lee Hui-Chen (2,8 tỷ đồng). Đến tháng 11/2021, cơ cấu này có sự điều chỉnh khi ông Rakshit Ranvijay Hargave và ông Reyk Soren Radojewski cùng nâng mức góp vốn lên 3,8 tỷ đồng, trong khi phần vốn của ông Ashish Dewan sau đó được chuyển giao cho bà Daranee Delorme vào năm 2022.

Hiện Beiersdorf Việt Nam phân phối ba thương hiệu toàn cầu gồm NIVEA, Eucerin và La Prairie, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Là một trong hơn 150 chi nhánh của Tập đoàn Beiersdorf AG (Đức), doanh nghiệp này có vị thế đáng kể tại thị trường Việt Nam, trong đó NIVEA giữ vai trò chủ lực với độ nhận diện cao và tệp khách hàng rộng.

Trước đó, vào tháng 10/2015, Beiersdorf Việt Nam từng được HR Asia Awards vinh danh ở hai hạng mục “Best Companies to Work in Asia” và “Most Caring Companies”, ghi nhận môi trường làm việc tích cực và chính sách phát triển nhân sự.

Tuy nhiên, vụ việc sản phẩm bị thu hồi lần này cho thấy yêu cầu tuân thủ trong lĩnh vực mỹ phẩm đang ngày càng được siết chặt. Chỉ một sai lệch nhỏ giữa công thức thực tế và hồ sơ công bố cũng có thể kéo theo hệ lụy lớn, từ thu hồi, tiêu hủy sản phẩm đến việc bị hạn chế hoạt động kinh doanh, qua đó tác động trực tiếp đến uy tín thương hiệu và niềm tin người tiêu dùng.

Mời quý độc giả đón xem video: "Căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn hàng loạt chuyến bay"

Đọc nhiều nhất

Tin mới