Người phụ nữ ngộ độc thuốc tê nguy kịch khi nhổ răng khôn

Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cứu sống bệnh nhân ngộ độc thuốc tê nguy kịch do nhổ răng khôn ở phòng khám tư.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc Bùi Thái Chiến cho hay, tối 21/11, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của trung tâm tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.T.M., 48 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
Bệnh nhân được nhân viên phòng nha khoa tư nhân đưa đến trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, mệt, tức ngực, khó thở, kích thích, run giật cơ, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được…
Qua khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân đến một phòng khám nha tư nhân nhổ răng khôn. Sau khi chích thuốc tê (Lidocain) được 20 phút, bệnh nhân thấy mệt, khó chịu, tức ngực, lo lắng, được xử trí ban đầu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc cấp cứu.
Kíp trực xác định đây là một trường hợp ngộ độc thuốc tê cần phải xử trí gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Các bác sĩ đã khẩn trương xử trí cho bệnh nhân theo phác đồ điều trị ngộ độc thuốc tê, cho bệnh nhân thở oxy và truyền dịch nâng huyết áp.
Sau 45 phút, bệnh nhân hết kích thích, hết run giật cơ, các chỉ số sinh tồn về mạch, huyết áp, nồng độ oxy trong máu, nhịp thở ổn định. Đến sáng 22-11, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại trung tâm.
Nguoi phu nu ngo doc thuoc te nguy kich khi nho rang khon
 Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe - Ảnh BVCC
Bác sĩ chuyên khoa I Phùng Văn Phú, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc cho biết, hồi tháng 3/2024, khoa cũng tiếp nhận một bệnh nhân từ phòng khám nha khoa tư nhân đưa đến trong tình trạng khó thở, kích động, nói nhảm và run giật cơ.
Bệnh được xác định ngộ độc thuốc tê và được xử trí theo phác đồ, bệnh nhân sau đó ổn định và được xuất viện.
Theo y văn, thuốc tê là loại thuốc chế ngự đau an toàn và hiệu quả nhất, thường được bác sĩ nha khoa sử dụng hàng ngày để ức chế đau, khi làm các phẫu thuật, thủ thuật.
Tỷ lệ ngộ độc thuốc tê trong nha khoa rất thấp, rất hiếm xảy ra nếu tuân thủ đúng liều lượng và kỹ thuật gây tê, ngoại trừ một số bệnh nhân có cơ địa đặc biệt như trẻ em, người già, người có bệnh lý về gan, thận.
Ngộ độc thuốc gây tê ở mức độ nặng, các biểu hiện có thể diễn tiến nhanh và thậm chí ngưng tim, ngừng thở, dẫn đến tử vong.

Ngộ độc thuốc tê dễ gây tử vong: Ai có nguy cơ cao?

Ngộ độc thuốc tê là một tai biến trong gây tê và có thể gây tử vong cho bệnh nhân. Đặc biệt, một số nhóm người dễ nhạy cảm với liều gây độc của thuốc tê.

Nhập viện vì ngộ độc thuốc tê
Gần đây, một người đàn ông 62 tuổi ở Quảng Ninh suýt chết sau khi tiêm thuốc tê để làm răng. Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tiếp nhận một bệnh nhân (62 tuổi) nhập viện trong tình trạng tê bì tay chân, tức ngực, khó thở...

Bệnh nhân 40 tuổi ngộ độc thuốc gây tê nguy kịch khi đi nhổ răng

Ngộ độc thuốc gây tê nhổ răng là một biến chứng hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm nên mọi người cần biết cách tránh.

Ngày 20/3, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc thuốc gây tê sau khi được gây tê bằng thuốc Lidocain tại một phòng khám răng tư nhân.

Trị mụn tại spa, bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim vì thuốc tê

Sau khi bôi thuốc tê nửa lưng, ủ tê bằng màng bọc thực phẩm, nhân viên spa dùng kim lăn kết hợp thuốc đông y trị mụn. 30 phút sau, bệnh nhân xuất hiện đỏ toàn thân, ngứa, khó thở và rối loạn ý thức.

Thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nữ bệnh nhân 36 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nặng (huyết áp không đo được), giảm oxy máu, nhiễm toan chuyển hoá nặng, lơ mơ…

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân này chia sẻ đến cơ sở thẩm mỹ để tẩy mụn trứng cá ở lưng. Nhân viên Spa đã bôi thuốc tê nửa lưng cho khách rồi ủ tê bằng màng bọc thực phẩm. Sau khi lau thuốc tê, bước tiếp theo là dùng bàn lăn kim (dài 2mm) kết hợp với thuốc đông y để trị mụn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới